Sở Y tế Nghệ An đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Baonghean.vn) - Chiều 26/2, Sở Y tế long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 
Cùng dự có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Lê Bá Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đinh Thị Lệ Thanh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đinh Viết Hồng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh,  đại diện các sở, ban ngành cùng đông đảo các y, bác sỹ, thầy thuốc ưu tú qua các thời kỳ.
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Cách đây 60 năm, ngày 27/2/1955, tại Hội nghị y tế toàn quốc ngày 27/2/1955, Bác Hồ đã gửi thư chúc mừng, thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên ngành y tế. Thực hiện lời dạy của Người, cùng với cả nước đã có hàng ngàn cán bộ y tế của tỉnh ta lên đường đảm bảo phục vụ tốt chăm sóc thương binh - bệnh binh và phòng chống dịch bệnh. Tại hậu phương, đội ngũ cán bộ y tế cũng đã cùng toàn dân chăm lo sức khoẻ cho nhân dân sản xuất ra của cải lương thực phục vụ tiền tuyến. Trong những năm tháng gian khổ, ác liệt đó đã có biết bao tấm gương y bác sỹ - chiến sỹ kiên trung, dũng cảm xuất hiện trên khắp các chiến trường, mọi địa phương của tỉnh nhà. 
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Sở Y tế Nghệ An
Thừa ủy quyền, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Sở Y tế Nghệ An
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, thời gian qua, ngành Y tế Nghệ An đã có những bước phát triển vượt bậc.  Từ chỗ toàn tỉnh chỉ có trên năm chục cán bộ y tế thì ngày nay đã có trên 15.000 cán bộ, nhân viên y tế (kể cả y tế thôn, bản); từ chỗ công tác chăm sóc sức khỏe người dân chủ yếu dựa vào cộng đồng thì nay đã phát triển y tế chuyên sâu, áp dụng nhiều kỹ thuật mới phục vụ bệnh nhân.  Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thôn, bản làng đã được củng cố và ngày càng hoàn thiện. Mạng lưới khám, chữa bệnh - phục hồi chức năng phát triển nhanh chóng theo hướng kỹ thuật chuyên sâu; mạng lưới lưu thông phân phối thuốc phát triển rộng khắp. Đã hoàn thành một số mục tiêu xây dựng trung tâm kỹ thuật cao khu vực Bắc trung bộ tại thành phố Vinh như: Trường Đại học Y khoa Vinh, hoàn thành và đưa Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh mới vào hoạt động, thành lập các Bệnh viện Nội tiết, Ung bướu, Sản Nhi, Chấn thương-Chỉnh hình, BV Mắt và một số Trung tâm có giường bệnh khác (Trung tâm Giám định Pháp y-Tâm thần, Trung tâm Huyết học-Truyền máu).
Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực y tế được cải thiện đáng kể, nhất là y tế tuyến tỉnh.  Công tác phòng chống dịch bệnh được tiến hành chủ động. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm đã được khống chế và đẩy lùi như: sốt rét, tả... Trong những năm gần đây các dịch bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS, dịch Cúm A (H5N1,H1N1, H7N9)…  Các chương trình mục tiêu y tế cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến hết năm 2014 số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 63,5% (vượt 8,5& so với KH giao).
Trao Huân chương Lao động hạng 3 cho đồng chí Nguyễn Hồng Tân
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Hồng Tân
Trao bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho các cá nhân xuất sắc
Trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho các cá nhân xuất sắc
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định những thành quả đạt được là nhờ tập thể CBNV toàn ngành biết phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh nhà. Thời gian tới, đồng chí mong muốn ngành cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm,  đó là  tích cực chủ động giám sát dịch, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, thảm họa thiên tai...Thực hiện tốt chính sách dân số/KHHGĐ nhất là vùng miền núi, vùng cao, vùng biển, vùng có nhiều đồng bào công giáo. Tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm quá tải bệnh viện. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế, thu hút cán bộ y tế trình độ cao song song với lựa chọn phát triển kỹ thuật mới phù hợp với phân tuyến kỹ thuật; thu hút cán bộ y tế cho các tuyến, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh công tác thông tin – truyền thông, giáo dục sức khỏe,  nêu gương người tốt, việc tốt, gương sáng y đức trong ngành y. 
Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Sở y tế Nghệ An Huân chương Lao động hạng Nhất, tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Hồng Tân, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Sở Y tế. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 cá nhân vì đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp y tế.
                                                                         Tin, ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.