Sôi động đêm hội chào mừng khóa 100 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

(Baonghean.vn) - Đêm hội nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập ngôi trường mang tên nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng.

Tối 20/9, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (T.P Vinh, Nghệ An) đã tổ chức Đêm hội sôi động với chủ đề: “VOS 2020: Màu thời gian” nhằm chào mừng khóa học sinh thứ 100 đến với mái nhà Quốc học Vinh. Sự kiện này cũng mở đầu cho những hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường sắp tới.

Đêm hội có sự tham gia của Ban Giám hiệu, toàn thể các thầy, cô giáo và gần 1.900 học sinh của trường.

Đêm hội Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Một tiết mục múa của các em học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng biểu diễn trong đêm hội. Ảnh: Thu Hương

Được khởi động từ tháng 7, “VOS 2020: Màu thời gian” là món quà tâm huyết của các khóa anh, chị đã và đang theo học tại mái trường Huỳnh Thúc Kháng dành cho các bạn học sinh lớp 10. 

Trong đêm hội, các em học sinh, các thầy, cô giáo nhà trường được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, thể hiện sự sáng tạo của học sinh trong việc tái hiện lại năm tháng lịch sử hào hùng của mái trường Anh hùng Quốc học Vinh - THPT Huỳnh Thúc Kháng trong quá trình xây dựng và phát triển. Bên cạnh đó, chương trình còn là dịp đặc biệt để học sinh toàn trường được bộc lộ tài năng nghệ thuật, tinh thần đoàn kết và tâm huyết xây dựng trong suốt hơn 2 tháng qua.

Đêm hội tổ chức với mục đích để khán giả, học sinh toàn trường được hiểu thêm về quá trình xây dựng và phát triển của mái trường trong suốt một thế kỷ qua. Đồng thời thể hiện niềm tự hào to lớn của các bạn học sinh đã và đang học tập tại nơi đây, như một niềm vinh dự đáng tự hào khi được là một cá nhân trong tập thể vững mạnh và đoàn kết, đưa tên tuổi của trường ngày càng vươn xa hơn.

Đêm hội Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Các em học sinh vượt khó học giỏi được nhận quà từ Ban tổ chức Đêm hội “VOS 2020: Màu thời gian”. Ảnh: Thu Hương

Chương trình “VOS 2020: Màu thời gian” đã để lại dấu ấn khó quên đối với các bạn học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng nói riêng và những người tham gia đêm hội nói chung, mở ra thời kỳ mới - thời kỳ tiếp bước truyền thống 100 năm./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.