Sông Lam Nghệ An chia tay Cup Quốc gia ngay ở vòng sơ loại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trận đấu phải phân định bằng loạt đá luân lưu. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng đã không thể chiến thắng được thủ môn đối phương. Sông Lam Nghệ An đã phải nói lời chia tay Cup Quốc gia ngay sau trận đấu vòng sơ loại chiều nay (1/4) trên sân Vinh.
Niềm vui của các cầu thủ Quảng Nam sau khi giành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An ở Cup Quốc gia 2023. Ảnh: Chung Lê

Niềm vui của các cầu thủ Quảng Nam sau khi giành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An ở Cup Quốc gia 2023. Ảnh: Chung Lê

Sau quãng nghỉ kéo dài hơn 1 tháng, giải quốc nội đã quay trở lại và Cup Quốc gia là màn “chạy roda” hữu hiệu, giúp các câu lạc bộ bắt nhịp lại với cuộc chơi.

Riêng Sông Lam Nghệ An sau chuỗi trận thi đấu không thành công từ đầu mùa giải, thì trận đấu mở màn Cup Quốc gia 2023 là dịp để đội chủ sân Vinh lấy lại niềm tin nơi khán giả.

Theo thể lệ của Giải Cup Quốc gia, đội bóng xứ Nghệ không được sử dụng ngoại binh trong cuộc đối đầu này. Điều đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến lối chơi của Sông Lam Nghệ An, bởi họ không quen đá với toàn nội binh.

Bước vào trận đấu, huấn luyện viên Huy Hoàng chọn sơ đồ với 3 trung vệ gồm: Đình Hoàng, Văn Thành và đội trưởng Quế Ngọc Hải. Trận này Xuân Mạnh được đẩy ra cánh trái, bộ đôi Bùi Đình Châu và Nguyễn Văn Bách đóng vai trò đánh chặn. Đinh Xuân Tiến được giao nhiệm vụ kiến tạo lối chơi cho đội chủ nhà. Hồ Văn Cường quán xuyến hành lang phải. Trọng Hoàng và Đình Tiến sẽ sát cánh cùng nhau trên hàng công. Trận đấu này ghi nhận sự trở lại của thủ môn Văn Hoàng và tiền vệ Trần Đình Tiến sau thời gian dài phải điều trị chấn thương.

Đình Tiến được vào sân nhưng không mang đến nhiều sự khác biệt trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Đình Tiến được vào sân nhưng không mang đến nhiều sự khác biệt trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Với nhận sự như trên, thì lẽ hiển nhiên Sông Lam Nghệ An vẫn là đội được đánh giá xếp ở thế cửa trên trong cuộc đọ sức lần này. Tuy nhiên, với thể thức loại trực tiếp, nên dù được chơi trên sân Vinh, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn nhập cuộc đầy thận trọng. Những phút đầu trận, 2 đội chủ yếu sử dụng các đường bóng dài vượt tuyến với mục đích thăm dò đối phương.

Sự già rơ của đội bóng xứ Nghệ được thể hiện đến từ những pha xử lý của các cầu có đẳng cấp vượt trội hơn đối thủ. Và điều đó đã giúp Sông Lam Nghệ An tạo ra được thế dẫn điểm ở phút 11 của trận đấu. Văn Cường nhận đường chuyền dài của đồng đội bên cánh phải. Tuyển thủ U20 Việt Nam sử dụng tốc độ, vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi căng ngang để Trọng Hoàng băng vào đệm lòng chính xác làm tung lưới Đức An. Bàn thắng cho thấy sự ăn ý của Trọng Hoàng và Hồ Văn Cường, 2 cầu thủ thuộc hai thế hệ khác nhau, nhưng lại khá hiểu nhau khi lão tướng mang áo số 9 băng vào rất đúng nhịp chuyền của Hồ Văn Cường.

Lão tướng Trọng Hoàng đã có trận đấu đầy nỗ lực, nhưng không thể giúp đội nhà có được kết quả như mong muốn. Ảnh: Chung Lê

Lão tướng Trọng Hoàng đã có trận đấu đầy nỗ lực, nhưng không thể giúp đội nhà có được kết quả như mong muốn. Ảnh: Chung Lê

Sau bàn thắng, những tưởng Sông Lam Nghệ An sẽ dễ dàng làm chủ thế trận. Tuy nhiên, chất lượng các đường chuyền của các chân sút xứ Nghệ lại không cao. Chính vì vậy, các cầu thủ Quảng Nam có được sự tự tin và tạo ra các pha tiếp cận khung thành của Văn Hoàng có tính đa dạng khá cao. Theo thống kê, trong 45 phút đầu tiên của trận đấu đội khách có số cú sút trúng đích nhiều hơn hẳn Sông Lam Nghệ An.

Nổi bật là pha bỏ lỡ cơ hội của Ngân văn Đại ở phút 27 của trận đấu. Cầu thủ mang áo số 29 của Quảng Nam dẫn bóng bên cánh trái và thực hiện cú ra chân chéo góc có lực đi khá mạnh, nhưng Văn Hoàng đã xuất sắc cản phá thành công.

Trên chấm luân lưu Quế Ngọc Hải đã không thể chiến thắng được thủ môn đối phương. Ảnh: Chung Lê

Trên chấm luân lưu Quế Ngọc Hải đã không thể chiến thắng được thủ môn đối phương. Ảnh: Chung Lê

Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn không phải quá tiếc nuối, bởi sau đó 7 phút Văn Hưng đã lập lại thế cân bằng cho Quảng Nam. Từ pha đá phạt góc, Văn Hoàng cứu thua trước cú đánh đầu mạnh của đối phương. Tuy nhiên, sau đó bóng bật ra và Văn Hưng đã có mặt để thực hiện cú vô lê theo kiểu “xe đạp chổng ngược” làm tung lưới của Văn Hoàng.

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An vẫn thi đấu cẩn trọng, không quá đẩy cao đội hình để dồn ép đối thủ. Và phải đến phút 60, Sông Lam Nghệ An mới có cú sút đầu tiên trong hiệp đấu này. Từ pha đi bóng đầy nỗ lực của Trọng Hoàng ở trung lộ. Tiền vệ mang áo số 9 đẩy bóng vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương, nhưng cú sút cuối cùng lại đi chệch cột dọc.

Trong hiệp 2, sau khi có bàn thắng gỡ hoà, Quảng Nam đã thực hiện triệt để chiến thuật phòng ngự phản công. Vì thế, Sông Lam Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của Đức An.

Vào những phút cuối trận, huấn luyện viên Huy Hoàng quyết định thay 2 cầu thủ trẻ Nam Hải và Phan Xuân Đại vào sân. Tuy nhiên, cách chơi tấn công của Sông Lam Nghệ An vẫn không được cải thiện. Chính vì vậy, trận đấu được đưa đến loạt đá luân lưu đầy may rủi.

Với những cú sút đầy lạnh lùng và chính xác Quảng Nam đã giành chiến thắng trên chấm 11m.

Như vậy Sông Lam Nghệ An đã nói lời chia tay Cup Quốc gia ngay ở vòng sơ loại./.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.