Sông Mai Giang ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường nuôi trồng thủy sản của người dân

(Baonghean.vn)- Cử tri huyện Quỳnh Lưu phản ánh môi trường sông Mai Giang đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Bảng bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường nuôi trồng thủy sản và nước sinh hoạt của nhân dân 7 xóm ( xã Quỳnh Bảng). Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý tình trạng trên.

 Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Thực hiện việc giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra thực địa và ghi nhận phản ánh của người dân và chính quyền địa phương. Kết quả phân tích mẫu môi trường cho thấy tình trạng ô nhiễm mà cử tri cũng như người dân xã Quỳnh Bảng phản ánh là đúng.

do ý thức của một bộ phận người dân sống 2 bên dòng sông, hàng ngày xả xuống sông một lượng lớn rác thải, làm cản trở dòng chảy, ô nhiễm dòng nước. Ảnh: tư liệu
Do ý thức của một bộ phận người dân sống 2 bên dòng sông Mai Giang, hàng ngày xả xuống sông một lượng lớn rác thải, làm cản trở dòng chảy, ô nhiễm dòng nước. Ảnh: tư liệu
Tại thời điểm kiểm tra ngày 06/3/2017 cho thấy rác thải sinh hoạt và động vật chết xuất hiện nhiều trên kênh N28. Theo kết quả phân tích chất lượng nước mặt của Sông Mai Giang có một số chỉ số quan trắc vượt quy chuẩn 08:2008/BTNMT đối với một số chỉ tiêu như TSS, COD, BOD5, Cl-.

Nguyên nhân do hạ tầng thu gom, xử lý rác thải, nước thải và ý thức chưa tốt của 1 số bộ phận dân cư, nhất là hiện tượng người dân xả nước thải chưa được xử lý, ném thẳng rác thải sinh hoạt, súc vật chết xuống sông, kênh làm ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản cũng như nguồn nước sinh hoạt. Cụ thể: Mỗi lần đến phiên nước về phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt theo lịch (10 ngày một phiên) thì có khối lượng lớn rác thải, bao bì, xác gia súc, gia cầm chết trôi theo về gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân  nhất là khu vực xã Quỳnh Bảng- đơn vị nằm cuối nguồn của tuyến kênh

Để xử lý vấn đề trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu:

- UBND thị xã Hoàng Mai, UBND huyện Quỳnh Lưu: Chỉ đạo UBND các xã dọc sông và các tuyến kênh tưới tiêu tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đến người dân trong khu vực, đặc biệt có biện pháp thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thu gom, xử lý các phụ phẩm nông nghiệp sau khi thu hoạch, tránh để tồn đọng, phát tán các chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường các giải pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn sinh hoạt của người dân dọc hai bên bờ kênh, sông Mai Giang, không để người dân vứt rác thải sinh hoạt, xả nước thải chưa qua xử lý xuống sông và kênh. Rà soát các nguồn xả thải ra sông Mai Giang, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh có xả thải vào sông tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tuyệt đối không được xả thải vào nguồn nước khi chưa đạt quy chuẩn cho phép.

 lượng rác thải khổng lồ từ chợ được đẩy xuống sông, tạo thành những bè rác trôi nổi trên sông. Ảnh: Tư liệu
Lượng rác thải khổng lồ được đẩy xuống sông Mai Giang, tạo thành những bè rác trôi nổi trên sông. Ảnh: Tư liệu

- Đối với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An: Tăng cường kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương có tuyến kênh N28 đi qua, khắc phục các vấn đề ô nhiễm, tình trạng vứt rác bừa bãi của người dân. Khi phát hiện ra hiện tượng vi phạm chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý kịp thời, đồng thời tổ chức nạo vét thường xuyên các điểm ùn ứ rác thải trên tuyến kênh N28 trước và trong thời gian lấy nước.

Gia Huy

( Tổng hợp)

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...