Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

21/05/2012 17:41

(Baonghean.vn) - Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội là mục tiêu quan trọng trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm…

Là một tỉnh có địa bàn rộng, dân cư đông nên hàng năm lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Nghệ An khá cao và tăng nhanh qua các năm. Theo số liệu thống kê của Công ty Điện Lực Nghệ An: Năm 2007 toàn tỉnh tiêu thụ l 1.063.090KWh, năm 2008 là 1.171.296.090 kWh (tăng 101%/2007), năm 2009 là 1.314.471.911 KWh (tăng 12,2%/2008), năm 2010 là năm thiếu điện trầm trọng do hạn hán nhưng vẫn tiêu thụ 1.201.903.205 KWh, năm 2011 tiêu thụ 1.485.700.000KWh... Cùng với đó, tổn thất điện hàng năm lớn (năm 2007 là 8,37%, năm 2008 là 7,7%, năm 2009 là 9,21%, năm 2010 là 11,65%, năm 2011 là 10,75%).



Dây chuyền sản xuất cửa nhôm kính ở công ty Austdoor giúp doanh nghiệp mỗi tháng tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền điện

Trước thực tế đó, để sử dụng năng lượng tiết kiệm điện và hiệu quả, thời gian qua, tỉnh ta đã tập trung nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực sử dụng năng lượng điện, đồng thời tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hỗ trợ các nhà sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng để đưa sản phẩm đến với doanh nghiệp và người dân; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình tòa nhà, trong hoạt động giao thông vận tải.

Nhờ đó, trong năm 2011, mặc dù số doanh nghiệp có mức sử dụng điện lớn trên địa bàn đã tăng lên với khoảng 135 cơ sở sản xuất kinh doanh có mức sử dụng điện 500.000 KWh/năm; 137 đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng 50.000 KWh/năm, 279 công trình chiếu sáng sử dụng trên 1.500Wh/năm,… nhưng với sự nỗ lực của toàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 16,3 triệu kWh điện và bằng 1,27% sản lượng điện thương phẩm trên toàn tỉnh năm 2011. Nhờ vậy, tình hình cấp điện trong năm 2011 đã tốt hơn rất nhiều so với dự kiến, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Cũng thông qua chương trình này, nhiều doanh nghiệp đã chủ động cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất sản xuất và tiết kiệm điện. Như tại công ty cổ phần Austdoor Nghệ An – Khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú. Để tiết kiệm năng lượng công ty đã đầu tư khoảng 50.000 USD để trang bị đồng bộ hệ thống máy móc sản xuất. Nhờ đó, mặc dù các dây chuyền luôn hoạt động hết công suất nhưng mỗi tháng công ty chỉ phải chi trả khoảng 6 triệu tiền điện (bằng khoảng 1/3 so với các đơn vị sản xuất cùng một ngành nghề khác). Song song với đó, trong những ngày hè này công ty thường xuyên tưới nước lên mái khu sản xuất để làm mát không khí và tăng thêm các ca sản xuất vào những giờ không cao điểm để hạn chế sử dụng điện.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng tại nhiều doanh nghiệp, do hình thành khá lâu nên trang thiết bị, máy móc thế hệ cũ, lạc hậu, hiệu suất sử dụng thấp do đó sử dụng năng lượng lãng phí và kém hiệu quả; Các tòa nhà ngày càng tăng, nhưng nhiều tòa nhà thiết kế và xây dựng chưa quan tâm đến vấn đề sử dụng ánh sáng tự nhiên nên sử dụng điện lãng phí.

Thực trạng hiện nay, hệ thống chiếu sáng công cộng phần lớn vẫn dùng các loại bóng đèn tiêu tốn nhiều điện năng mà chưa được thay thế bằng các loại bóng đèn tiết kiệm. Chưa triển khai được công trình chiếu sáng nào sử dụng năng lượng mặt trời, phần lớn người dân chưa quan tâm đến tiết kiệm năng lượng, ý thức tiết kiệm điện trong dân chúng chưa cao, kể cả cán bộ, công chức. Vẫn còn tình trạng không tắt điện khi không sử dụng, sử dụng các thiết bị điện như sử dụng điều hòa, bình nóng lạnh,.... không phù hợp.

Để giải quyết tình trạng này, cần phải có nhiều giải pháp lâu dài trên quy mô toàn tỉnh. Trong đó, ngoài tăng cường quản lý nhà nước, tỉnh sẽ triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua mô hình “sử dụng năng lượng tiết kiệm điện và hiệu quả trong mỗi hộ gia đình”, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ dân trong việc thiết kế, xây dựng nhà ở có khả năng tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên; sử dụng vật liệu cách nhiệt, thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng; tăng cường sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo…Phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sinh học, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, trong xây dựng và chiếu sáng công cộng, trong sản xuất nông nghiệp...

Dự kiến năm 2012, công suất sử dụng điện cao nhất của tỉnh là 200 MW, cao hơn 10% so với năm 2011 và sản lượng dự kiến là 1,57 tỷ kWh, cao hơn gần 140 triệu kWh so với năm 2011, vì vậy, việc sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm vẫn là giải pháp quan trọng để bảo đảm cấp điện cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.


Song Hoàng

Mới nhất
x
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO