Sự nhân hậu ở đơn vị "thép"

(Baonghean) - Sư đoàn 324 (Quân khu 4) là đơn vị chủ lực huấn luyện và SSCĐ, cường độ huấn luyện cao, sức cơ động lớn, thời gian eo hẹp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị đòi hỏi sự cố gắng rất lớn đối với người phụ nữ nơi đây, để “vừa đảm việc nước, trọn việc nhà”, gánh trọn “hai vai”.

Phụ nữ Phòng Hậu cần, Sư đoàn 324 (Quân khu 4)  kiểm tra “Hũ gạo tiết kiệm”.
Phụ nữ Phòng Hậu cần, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) kiểm tra “Hũ gạo tiết kiệm”.
Trời mưa rả rích, đêm đã về khuya, nhưng từ xa chúng tôi vẫn nhận ra Thiếu tá Nguyễn Thị Vân, nhân viên nấu ăn của Bệnh xá Sư đoàn 324. Ban ngày chị chăm lo từng bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ và bệnh nhân ở bệnh xá, tối về chị tranh thủ thời gian hướng dẫn các con học bài. Nhờ sự quan tâm, hướng dẫn thường xuyên của mẹ và sự nỗ lực bản thân, năm học vừa qua cháu Lê Thị Ánh Nguyệt, con gái đầu chị Vân, đạt giải Nhì môn Toán cấp tỉnh. Chồng chị Vân là Đại úy Lê Anh Khoa, đang công tác ở tàu Cảnh sát biển 1014, Hải đội 102, Vùng 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Từ khi lấy nhau đến nay chưa năm nào anh Khoa ở nhà tròn 1 tháng, có khi mới về được vài hôm vì nhiệm vụ anh phải khoác ba lô trở lại đơn vị. Việc chăm sóc, dạy dỗ con cái dồn lên vai chị.
Chị Vân chia sẻ: “Thời gian chủ yếu của anh Khoa là trên những chuyến tàu lênh đênh ngoài biển, công việc của anh rất vất vả, hiểm nguy. Tôi thường xuyên động viên các con cố gắng học tập, chăm ngoan để bố yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”. Có nhiều hôm đến phiên trực sáng chị phải đưa rau về nhà làm cả đêm, đến 3 giờ sáng đưa vào đơn vị nấu xong rồi quay về cho các con ăn, đi học...  Vất vả là vậy nhưng từ năm 2010 đến nay Thiếu tá Nguyễn Thị Vân luôn đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được tặng nhiều phần thưởng về hoạt động Hội phụ nữ Sư đoàn.
Thượng úy chuyên nghiệp Cao Thị Hải Sơn, nhân viên tổng đài Tiểu đoàn 18 Thông tin (Sư đoàn 324), được cán bộ, chiến sỹ trong Sư đoàn và Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội. Ngày nhận nhà mới, chị Sơn được đồng đội và đơn vị trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Chị Sơn xúc động: “Cuộc đời tôi chưa lúc nào hạnh phúc như hôm nay! Lớn lên đi bộ đội rồi xây dựng gia đình, hai vợ chồng đến với nhau hai bàn tay trắng, lần lượt có 2 mặt con, nhưng… tình duyên đứt gánh. Đã hơn 5 năm, 3 mẹ con sống bằng đồng lương eo hẹp; không có điều kiện xây nhà và trang trải cuộc sống hàng ngày. Hôm nay gia đình tôi được về ở trong ngôi nhà mới và các cháu có thêm chăn ấm mỗi khi Đông về…”.
Những phần quà này  được trích ra từ quỹ “Hũ gạo tiết kiệm” và chương trình tiết kiệm “mỗi ngày 100 đồng/hội viên” do Hội Phụ nữ Sư đoàn phát động từ nhiều năm nay. Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng nhiều năm qua Thượng úy chuyên nghiệp Cao Thị Hải Sơn luôn là một hội viên tích cực của đơn vị, bên cạnh đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, chị còn thường xuyên tham gia văn hóa, văn nghệ sôi nổi, một phát thanh viên có giọng đọc chuẩn của Sư đoàn, đồng thời chị Sơn là Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu… ngoài việc đơn vị chị nuôi dạy 2 con mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi.
Đại tá Trịnh Văn Hùng, Chính ủy Sư đoàn 324 (Quân khu 4) cho biết: “Sư đoàn là một đơn vị chủ lực, quân số đông, mặc dù số chị em không nhiều, nhưng nhiều năm qua lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn thường xuyên quan tâm, động viên chị em yên tâm công tác, các ngày lễ, Tết chúng tôi thường tổ chức tặng quà. Những chị em gia đình gặp khó khăn, Sư đoàn hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội hay cho vay vốn không tính lãi để vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, những năm qua 100% các chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, đồng thời nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi, phát triển kinh tế gia đình”. Những năm qua, Hội phụ nữ phát huy tốt mô hình “Bữa cơm phụ nữ tự quản”, “Bát nước thao trường”, Tặng quà chiến sĩ mới, chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự và gia đình chính sách trên địa bàn; 100% gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” và Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt". 
Về Sư đoàn 324, được chứng kiến và chia sẻ những vất vả, khó khăn của chị em nơi đây; hàng ngày phải nỗ lực, cố gắng vươn lên xây dựng đơn vị, xây dựng gia đình “tròn cả 2 vai”, mới thêm cảm phục hình ảnh của những “bóng hồng” ở đơn vị “thép”.
Lê Tường Hiếu
(HT: 5NK 3039 Đô Lương)

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.