Sức cuốn hút của đệ nhất phu nhân Trung Quốc

(Baonghean) - Kỳ họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên Hợp quốc với sự có mặt của nhiều chính trị gia nổi tiếng, bàn thảo những vấn đề quan trọng xoay quanh tình hình thế giới đang diễn ra phức tạp thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận thế giới. Ở khía cạnh khác, dư luận cũng chú ý đến những “bóng hồng” tháp tùng các nguyên thủ quốc gia trong sự kiện lần này, đặc biệt là phu nhân ông Tập - bà Bành Lệ Viện - người phụ nữ được xem như "một quyền lực mềm" khi luôn xuất hiện rạng rỡ và nền nã bên cạnh chồng trong các chuyến công du. 

Bành Lệ Viện sinh năm 1962 tại một thị trấn nhỏ của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông Bành Long Khôn, cha bà, tham gia đoàn kinh kịch trước thời kỳ Cách mạng Văn hóa (1966 - 1976), rồi sau đó chuyển sang phòng văn hóa của thị trấn. Mẹ bà Bành là nữ diễn viên chính của đoàn kịch. Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã bộc lộ năng khiếu ca hát, nhảy múa. Năm 12 tuổi, Bành Lệ Viện vào học tại Trường Trung cấp số 1 của Thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Đông. Năm 14 tuổi, bà thi đỗ Học viện nghệ thuật Sơn Đông.
Năm 18 tuổi tham gia quân ngũ và là chiến sỹ văn công. Không lâu sau, bà trở thành thạc sỹ âm nhạc dân tộc đầu tiên và là thiếu tướng văn công trẻ nhất của Trung Quốc. Bà được phong tặng danh hiệu “nghệ sỹ cấp 1 quốc gia” và được biết đến là giọng ca chuyên hát nhạc dân tộc hay nhất Trung Quốc. Bà Bành và ông Tập quen nhau qua bạn bè vào năm 1986 và hai người nhanh chóng kết hôn ngày 1/9/1987. 
Bà Bành Lệ Viện.
Bà Bành Lệ Viện.

Với tiểu sử đó, hồ sơ của đệ nhất phu nhân đất nước 1,4 tỷ dân khiến không ít người ngưỡng mộ. Gương mặt thanh tú, mang vẻ đẹp sang trọng, bà Bành Lệ Viện gợi lên hình ảnh của một người phụ nữ lý tưởng, tài sắc vẹn toàn, không chỉ có sự nghiệp riêng mà còn giúp chồng thành công trong sự nghiệp chính trị. 

Bà Bành Lệ Viện xuất hiện trên trường ngoại giao quốc tế với danh nghĩa đệ nhất phu nhân lần đầu tiên khi cùng chồng tới Moscow vào tháng 3/2013. Chuyến đi đó, bà đã bộc lộ những cử chỉ đoan trang, nhã nhặn, nhận được sự đánh giá cao của truyền thông trong nước và nước ngoài, được đông đảo cư dân mạng Trung Quốc mệnh danh là "đệ nhất phu nhân xinh đẹp nhất của nước cộng hòa". Các chuyên gia phân tích cho rằng Bành Lệ Viện là một trường hợp nổi bật trong lịch sử Trung Quốc khi các phu nhân đều rất ít xuất hiện và hầu như chỉ lui vào hậu trường. 
Trong những ngày tới thăm và làm việc tại Mỹ vừa qua, nhiều tờ báo đã không ngần ngại nhận xét rằng phu nhân ông Tập đã thực sự “tỏa sáng” trên đất Mỹ. Hãng tin Tân Hoa xã cho biết trong chuyến thăm Trường Đào tạo nhạc kịch và múa Juilliard ngày 26/9, bà Bành Lệ Viện đã có những góp ý về kỹ thuật cũng như giọng hát của một sinh viên thanh nhạc sau khi cô biểu diễn bài hát dân ca của Trung Quốc. Sau đó, bà đã thể hiện lại một đoạn của bài hát. 
Không chỉ giọng hát, bài phát biểu bằng tiếng Anh của Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện tại sự kiện Sáng kiến Giáo dục Toàn cầu ở trụ sở Liên Hợp quốc, New York, Mỹ hôm 26/9 cũng thu hút hàng triệu lượt xem chỉ tính riêng trên trang mạng Sina Weibo của Trung Quốc và thổi bùng lên các cuộc thảo luận sôi nổi trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội nước này. Bà là đại sứ đặc biệt vì sự tiến bộ trong giáo dục cho phụ nữ và các bé gái. Trong các sự kiện lớn, bà đã nhiều lần sử dụng ngoại ngữ và hầu hết cư dân mạng đều ca ngợi khả năng nói tiếng Anh lưu loát, dõng dạc và truyền cảm của phu nhân ông Tập. 
Bà Bành Lệ Viện còn “ghi điểm” trong mắt công chúng bằng gu thời trang thanh lịch, toát lên nét quý phái của một đệ nhất phu nhân. Lúc xuất hiện ở Thành phố Seattle khi vừa đặt chân đến Mỹ hôm 22/9, lúc tham quan Trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson ở Thành phố Seattle ngày 23/9 hay tại lễ đón chính thức cấp nhà nước ở Nhà Trắng hôm 25/9, đệ nhất phu nhân 52 tuổi luôn gây sự chú ý bởi những trang phục nhã nhặn, cuốn hút.
Tâm điểm chú ý trong chuyến thăm Mỹ của vợ chồng ông Tập là quốc yến tại Nhà Trắng tối 25/9. Trong khi bà Michelle - phu nhân Tổng thống Mỹ Obama có trang phục gợi cảm và táo bạo thì bà Bành trung thành với phong cách kín đáo, sang trọng với chiếc váy lụa màu đen tay lỡ kèm những họa tiết hình hạt phức tạp.
Cùng với phu nhân Tổng thống Mỹ, Bành Lệ Viện được xếp vào danh sách một trong những người phụ nữ quyền lực và có phong cách thời trang đẹp nhất thế giới. Các chuyên gia thời trang cho rằng, trang phục mà các phu nhân khoác lên mình đều mang những hàm ý nhất định, sử dụng thời trang trở thành "ngôn ngữ ngoại giao không lời nói”. Đó chính là lý do mà cuộc “chạm mặt” giữa phu nhân các nguyên thủ quốc gia luôn trở thành đề tài soi xét của dư luận. 
Xinh đẹp, tài giỏi và khôn khéo, bà Bành Lệ Viện đang nhận được sự ưu ái từ người dân Trung Quốc và luôn là tâm điểm của giới truyền thông mỗi khi xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện lớn nhỏ. Bà đóng một vai trò quan trọng trong chính sách ngoại giao quần chúng của Trung Quốc, làm tăng sức mạnh quyền lực mềm của đất nước này và trở thành cánh tay đắc lực của Chủ tịch Tập Cận Bình trên con đường chính trị.
Phương Thảo

tin mới

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Báo Mỹ phân tích phản ứng bất ngờ của Chủ tịch Trung Quốc tại Pháp; Moskva sẽ đáp trả gay gắt hành động mới đây của Vương quốc Anh; Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine...

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ Rashida Tlaib đã kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác về hành động của nhà nước Do Thái ở Dải Gaza. Thông cáo báo chí của cô được Fox News trích dẫn.

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

(Baonghean.vn) - Odessa là mấu chốt của cuộc chiến Nga – Ukraine không chỉ vì nó nắm giữ chìa khóa dẫn đến Biển Đen, mà còn bởi vì cuộc chiến bản sắc giữa Nga và Ukraine – giữa một quá khứ đế quốc và một tương lai dân chủ. Liệu rằng, Odessa có sáp nhập vào Nga như dự đoán của giới quan sát?

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

(Baonghean.vn) - Tờ Die Welt (Đức) cho rằng, chính sách thận trọng của Thủ tướng Scholz gây ảnh hưởng tới tinh thần của người dân Ukraine. Những người lính nghĩa vụ của Ukraine hiện không muốn tiếp tục chiến đấu và hy sinh trong cuộc xung đột mà họ không thể thắng. 

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bao gồm 97 điểm về mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm bảo toàn dân số, phúc lợi của người dân, sự bền vững của nền kinh tế, và dẫn đầu về công nghệ.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.