Tabaré Vazquez đắc cử tổng thống Uruguay

(Baonghean) - Chủ nhật, ngày 30/11, Tabaré Vazquez đã được bầu làm tổng thống của đất nước Uruguay với 56,6% số phiếu bầu. Người đàn ông cánh tả này đã quay lại vị trí đứng đầu nhà nước sau nhiệm kỳ tổng thống 2005 - 2010.
Sau 5 tuần diễn ra cuộc tổng tuyển cử, 2,6 triệu cử tri trên tổng số 3,3 triệu dân Uruguay đã đi bỏ phiếu bầu ra vị lãnh đạo mới cho đất nước mình. Theo kết quả công bố hôm Chủ nhật, ứng cử viên Tabaré Vazquez đã giành chiến thắng ngay từ vòng bầu cử đầu tiên với 56,6% số phiếu bầu. Ông sẽ nhậm chức tổng thống vào ngày 1/3/2015. Nhiệm kỳ sắp tới của Tabaré Vazquez được đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn do ông là người theo phong cách cổ điển và cứng rắn hơn tổng thống tiền nhiệm José Mujica. Ông Tabaré Vazquez chưa bao giờ đồng ý với việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, sử dụng cần sa và nhất là đối với việc phá thai. Rất có thể ông sẽ dùng quyền phủ quyết đối với các đạo luật trên. Được biết, Tổng thống José Mujica đã thông qua các đạo luật này trước đó và được nhiều người nhận xét là các đạo luật tiến bộ đối với đất nước Mỹ Latin này.
Tabaré Vazquez, 74 tuổi được bầu làm tổng thống mới của Uruguay hôm 30/11 với số phiếu 56,6%. 	Ảnh: AFP/Pablo Porciuncula
Tabaré Vazquez, 74 tuổi được bầu làm tổng thống mới của Uruguay hôm 30/11 với số phiếu 56,6%. Ảnh: AFP/Pablo Porciuncula
Ông Vazquez cam kết sẽ “đặc biệt quan tâm” tới vấn đề giáo dục, cơ sở hạ tầng và an ninh. Đây cũng là 3 chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử tại Uruguay, quốc gia có nhiều người giàu nhất và được đánh giá là an toàn nhất Mỹ Latin. Ông Vazquez hứa sẽ tổ chức “một hội nghị toàn quốc về các chủ đề quan trọng nhất của Uruguay bao gồm kinh tế, xã hội và chính trị”. Mặc dù là một đất nước có nền kinh tế ổn định, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhưng vị tổng thống tương lai vẫn quyết định sẽ đưa ra những chính sách nghiêm ngặt. Đặc biệt là trong bối cảnh toàn bộ khu vực đang chững lại và đất nước đang xảy ra tình trạng thâm hụt ngân sách cũng như tỷ lệ lạm phát cao.
Nhắc tới Tabaré Vazquez là người dân Uruguay nghĩ đến hình ảnh một con người nghiêm túc, ông rất hiếm khi xuất hiện mà thiếu chiếc cà vạt. Những người ủng hộ Tabaré Vazquez thường trìu mến gọi ông bằng cái tên “Pepe”.  Ông Tabaré Vazquez, năm nay 74 tuổi vừa là một bác sỹ, một giáo sư cũng đồng thời là một doanh nhân. Năm 1969, ông tốt nghiệp chuyên khoa về ung thư, căn bệnh quái ác đã cướp đi sinh mạng của cha, mẹ và chị gái của ông vào những năm 1962-1968.  Vazquez từng làm người lãnh đạo cho một câu lạc bộ đá bóng nhỏ (Progreso) trong vòng 10 năm. Ông đã bí mật gia nhập Đảng Xã hội vào năm 1983, những năm cuối cùng của chế độ độc tài tồn tại ở Uruguay (1973 - 1985).  Năm 1989, ông được bầu làm thị trưởng cánh tả đầu tiên của Montevideo, nơi sinh sống của gần 50% người dân Uruguay và trở thành tổng thống vào năm 2005.
Chu Thanh (Theo LeMonde 1/12)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.