Tác nghiệp tại điểm "nóng": Đam mê và dấn thân

(Baonghean) - Khó khăn, vất vả, nguy hiểm - đó là điều mà bất kỳ phóng viên nào cũng phải đối mặt khi tác nghiệp tại điểm “nóng” hay thực hiện những đề tài nhạy cảm. Tuy nhiên, đó cũng là môi trường “tôi luyện” và là cơ hội  để phóng viên thử sức và có sự trưởng thành về nhiều mặt...

Nếu nói nghề báo là nghề nguy hiểm thì khi tác nghiệp tại điểm nóng hay thực hiện những đề tài nhạy cảm, sự vất vả, nguy hiểm và những khó khăn ấy lại càng nhân lên bội phần. Để có được những dòng tin, bức ảnh chân thật, đoạn phim quý giá, đầy thuyết phục đó đòi hỏi sự nỗ lực của cả một tập thể; sự nhạy bén, trải nghiệm và trên hết là tinh thần dám lăn xả, dấn thân và tâm huyết của những người làm báo. Chính nhờ sự đoàn kết, cộng sự, niềm đam mê và tinh thần dấn thân vì cái chung mà những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Biên tập, đội ngũ phóng viên Báo Nghệ An đã thực hiện nhiều chuyên đề nóng, nhạy cảm, tạo hiệu ứng xã hội, được các cấp chính quyền và người dân ghi nhận đánh giá cao như: vụ việc vi phạm pháp luật ở Nghi Phương (Nghi Lộc); xung quanh việc tìm mộ bằng phương pháp áp vong;  Hành trình đi tìm sự thật về tà đạo Hoàng Thiên Long;  xung quanh việc học của trẻ em làng Văn Hà, Ô nhiễm môi trường nhà máy bia Sài Gòn -  Nghệ Tĩnh; Từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch; Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A; Giải quyết dứt điểm vướng mắc tại công trình đầu mối Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng.....
Nhà thầu và đơn vị thi công cụm đầu mối Dự án Hồ chứa nước  Bản Mồng trao đổi với phóng viên.
Nhà thầu và đơn vị thi công cụm đầu mối Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng trao đổi với phóng viên.
Với tôn chỉ mục đích “là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An”, một trong những tiêu chí Báo Nghệ An đặt ra trong khi thực hiện những chuyên đề nóng, nhạy cảm là tôn trọng sự thật, đề cao tính nhân văn, định hướng dư luận và ổn định tình hình cơ sở. Vì vậy, phóng viên tác nghiệp ở điểm nóng, ngoài việc đáp ứng các yếu tố “chính trị, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật” cần phải có “ trái tim nóng và cái đầu lạnh” để “đào tận gốc, trốc tận rễ” vấn đề nhưng vẫn đảm báo tính khách quan, tôn trọng sự thật và tính nhân văn. Nếu chuyên về lĩnh vực điều tra thì ngoài “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” còn phải có “thần kinh thép”, bản lĩnh nghề nghiệp và kỹ năng tự bảo vệ mình bởi không chỉ nhạy cảm, phức tạp mà đây còn là lĩnh vực ẩn chứa nhiều “cạm bẫy”. Trong quá trình tác nghiệp tại điểm nóng đối mặt với muôn vàn tình huống đòi hỏi phóng viên phải “dĩ bất biến, ứng vạn biến” khai thác thông tin hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn.
Khi thì hóa trang đóng giả cặp vợ chồng nhà quê nghèo khổ đi buôn dừa, bị hỏng xe để tiếp cận hiện trường vụ việc; lúc là lơ xe tháp tùng chở hàng trên chặng đường dài... Để thực hiện một cảnh quay bí mật trong đêm, phóng viên Đức Chuyên – Đào Tuấn phải đội máy móc lên đầu bơi qua kênh, nằm bẹp trên cánh đồng cả tiếng đồng hồ để ghi hình. Hay trong quá trình thực hiện phóng sự điều tra đi tìm sự thật về tà đạo Hoàng Thiên Long, phóng viên Nhật Lân – Việt Long đã cải trang thành người nhà của người đang có nhu cầu chữa bệnh, xâm nhập vào các điểm hoạt động của tà đạo vào tận sào huyệt của tổ chức này tại huyện Ứng Hòa (Hà Tây) để tìm ra của sự thật.
Hoặc như quá trình thực hiện loạt bài xung quanh viêc giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A, nhóm phóng viên đã hóa thân thành nhiều vai (cán bộ GPMB, cán bộ Tài nguyên Môi trường, cán bộ dân vận....) tiếp cận với người dân, có những lúc chấp nhận bị “ăn mắng như tát nước” để có được những thông tin khách quan, đa chiều. Hàng tháng trời ngày nào cũng bám suốt dọc tuyến đường 73,8 km từ Thị xã Hoàng Mai đến Thành phố Vinh, đối mặt với nắng và bụi, với cả những bức xúc và hành động quá khích của một số người dân, nữ phóng viên Thanh Nga còn bị tai nạn xe máy gãy tay bó bột nhưng nhiệt huyết với công việc vẫn không hề vơi giảm....
Kinh nghiệm cho thấy đối với những chuyên đề nóng mang tính nhạy cảm, kéo dài, kỹ năng làm việc nhóm là rất quan trọng, vừa phối hợp ăn ý trong xử lý tình huống, xử lý nội dung vừa giữ liên lạc thường xuyên với Ban Biên tập, báo cáo tình tình, nhận chỉ đạo và thống nhất phương án hành động tiếp theo. Thông tin cũng được cập nhật từng ngày, thậm chí là từng giờ để tránh tình huống bị động “nước đến chân mới nhảy”. Làm phóng viên tác nghiệp tại điểm nóng, bài đăng xong cũng không thể “kê cao gối ngủ” mà phải  chuẩn bị đầy đủ tài liệu để hồi âm hoặc sẵn sàng đối thoại với tinh thần cầu thị khi có ý kiến phản hồi trái chiều. Ấy thế nhưng niềm đam mê, tâm huyết với nghề và chỗ dựa vững chắc từ BBT đã tạo thành sức mạnh, động lực cho các nhà báo vượt qua trong những lúc gian khó nhất.
Phóng viên Nhật Lân - cây viết điều tra giàu kinh nghiệm của Phòng Bạn đọc tâm sự rằng: “Hạnh phúc lớn nhất của phóng viên tác nghiệp tại điểm nóng là khi bài viết ra tạo được hiệu ứng xã hội, được độc giả ghi nhận và góp phần tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Cụm công trình đầu mối Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng ở xã Yên Hợp (Quỳ Hợp), sau 4 năm bị ngừng trệ do những vướng mắc trong việc đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, với sự vào cuộc của Báo Nghệ An, nỗ lực của chính quyền cơ sở và các bên liên quan, cuối cùng vấn đề đã được giải quyết, người dân từ chỗ phản ứng quyết liệt, đã quay sang  đồng thuận, ủng hộ, vui vẻ ký nhận hỗ trợ đền bù và công trình đã được thi công trở lại vào ngày 5/6/2015...
Vất vả, khó khăn, nhọc nhằn, nguy hiểm là thế nhưng tác nghiệp tại điểm nóng cũng là môi trường để các phóng viên tôi luyện và trưởng thành. Thực tế ở Báo Nghệ An, bên cạnh những cây bút “cứng” như: Đức Chuyên, Nhật Lân, Đào Tuấn... nhiều phóng viên trẻ qua được giao tác nghiệp tại điểm nóng, thực hiện những đề tài nhạy cảm, đã có sự trưởng thành vượt bậc và vươn lên trở thành đội ngũ chủ lực của cơ quan như Thục Anh, Thanh Nga, Phạm Bằng, Nguyên Khoa.... Với họ, được sống trong hơi thở nóng hổi của sự kiện, được đóng góp một phần nhỏ bé trong công việc chung của cộng đồng là một niềm hạnh phúc và là cơ hội để thử sức. “Tôi chỉ nghĩ rằng, mình là một phóng viên trẻ, hãy xông pha và làm những gì mình đam mê. Tác nghiệp tại “điểm nóng” thực sự đã tôi luyện lòng dũng cảm, bản lĩnh nghề nghiệp, giúp tôi vượt lên chính mình, trưởng thành hơn trong công việc và cuộc sống...”- phóng viên trẻ Thanh Nga chia sẻ.
Trên chặng đường tác nghiệp tại điểm nóng, đối mặt với những khó khăn, sẽ có những lúc cảm thấy mệt mỏi, sẽ có những giây phút chạnh lòng nhưng niềm đam mê với sự kiện, ước ao được phản ánh những thông tin nóng hổi hơi thở cuộc sống khiến nhiều phóng viên sẵn sàng lên đường tác nghiệp, tích cực bám địa bàn, bám cơ sở. Và sự ghi nhận của độc giả và sự khích lệ của Ban Biên tập chính là động lực, sức mạnh để phóng viên cố gắng phấn đấu vượt lên mọi khó khăn để có những bài viết, những phóng sự đáp ứng tiêu chí “ nhanh, đúng, trúng, hay” góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình cơ sở và khẳng định vị trí “nhạc trưởng” định hướng dư luận của Báo Nghệ An - tờ báo đảng địa phương trên quê hương Bác Hồ.
Khánh Ly

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.