Tấm gương vượt khó học giỏi của cậu học trò khuyết tật ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sinh ra không được khỏe mạnh, lành lặn như bạn bè, từ nhỏ Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Cờ Đỏ 2, chân đã teo nhỏ, miệng nói không rõ tiếng. Thế nhưng, bằng ý chí và nghị lực phi thường, em đã vượt lên số phận, vươn lên học giỏi.

Gặp Anh Tuấn tại Trường THPT Cờ Đỏ (Nghĩa Đàn) trong tiết học ngoại ngữ, cảm nhận đầu tiên về em là sự hòa nhã. Mặc dù phát âm không rõ tiếng, nhưng em luôn cố gắng hết mình để vượt qua khó khăn trong học tập. 11 năm liền, Anh Tuấn đạt các danh hiệu học sinh tiên tiến và học sinh giỏi. Đặc biệt, các năm học lớp 8, lớp 9 đạt học sinh giỏi cấp huyện các môn Sinh và Tin học; lớp 10 đạt giải học sinh giỏi huyện các môn Tin và tiếng Anh.

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn là học sinh giỏi trong lớp với những thành tích đáng nể. Ảnh: Minh Thái
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn là học sinh giỏi trong lớp với những thành tích đáng nể. Ảnh: Minh Thái

Tuấn kể rằng: Những ngày đầu đến lớp, em đi lại rất khó khăn, nhưng  các bạn trong lớp đã nhiệt tình giúp đỡ, quan tâm khiến em tự tin hơn và nhanh chóng hòa nhập với thầy cô, bạn bè. So với các bạn cùng lớp Tuấn lớn tuổi hơn, là do lúc nhỏ em phải liên tục đi điều trị nên đi học chậm hơn so với chúng bạn. Hơn nữa điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bố bỏ đi khi em còn nhỏ; mẹ làm nghề nông, nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ dựa vào vài sào ruộng. Đã thế nhà cửa không có, cả 3 mẹ con phải ở nhờ nhà ông bà ngoại. “Thế nhưng, nhìn ánh mắt khao khát đến trường của 2 anh em, mẹ em đã không quản khó nhọc, tần tảo sớm hôm trên cánh đồng, rong ruổi khắp nơi làm thuê làm mướn để có đồng ra, đồng vào nuôi con ăn học”. Tuấn kể

_Bằng ý chí và nghị lực đã giúp Anh Tuấn sử dụng thành thạo máy tính.
Bằng ý chí và nghị lực đã giúp Anh Tuấn sử dụng thành thạo máy tính.

"Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chúng em luôn quyết tâm học thật giỏi để không phụ lòng mẹ và hy vọng có cuộc sống tương lai tốt hơn. Mẹ cũng chính là động lực lớn lao để em có được những kết quả cao trong học tập" - Anh Tuấn tâm sự.

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt lên, anh em Anh Tuấn luôn là những học sinh giỏi. Ảnh: Minh Thái
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt lên, anh em Anh Tuấn luôn là những học sinh giỏi. Ảnh: Minh Thái

Nhưng điều đáng khâm phục ở Anh Tuấn là ý chí, nghị lực, dù bản thân bị khuyết tật nhưng em luôn quyết tâm bằng mọi cách để đạt được những thành tích mới trong học tập. Bên cạnh đó, ngoài những buổi học ở trường, ở lớp, về nhà Anh Tuấn lại mày mò học Tin học, sửa chữa máy tính, điện thoại hư hỏng vừa để có thêm thu nhập vừa có thêm kiến thức để thực hiện ước mơ trở thành một lập trình viên giỏi.

Dù thiệt thòi và kém may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng Anh Tuấn không vì thế mà nản lòng; em vẫn luôn lạc quan, chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn. Em xứng đáng là tấm gương điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập để trở thành người có ích cho xã hội.

Cô Trần Thị Thanh Hải - Phó hiệu trưởng Trường THPT Cờ Đỏ cho biết thêm: “Tuy Anh Tuấn thiệt thòi hơn các bạn nhưng bù lại em rất say mê học tập và luôn cố gắng học tốt. Không những thế, Anh Tuấn còn tích cực tham gia các buổi sinh hoạt tập thể và các phong trào Đoàn trong nhà trường. Các thầy, cô giáo luôn nhắc đến Anh Tuấn trong các câu chuyện giáo dục học sinh của nhà trường như tấm gương sáng về nghị lực và sự cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.