Tấm lòng của chúng tôi với người Anh Cả

1. Nhân cửu tuần khánh thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đoàn đại biểu CLB Thơ Trường Thi (TP. Vinh) mang tập thơ Anh Cả của chúng ta ra Hà Nội, tới số nhà 30 Hoàng Diệu, chúc mừng. Nhắc tới mảnh đất Trường Thi, mắt Đại tướng ánh lên: “Chào các đồng chí Trường Thi - Bến Thủy!”, rồi nắm chặt tay từng người. Đại tướng hồi tưởng lại những ngày nghẹt thở nhưng vô cùng quyết liệt không thể nào quên của công nhân Trường Thi áo xanh cũng như áo nâu: 
“Hưởng ứng phong trào đấu tranh của công nhân Trường Thi, ngày 6/7/1937, toàn thể công nhân Đề pô Vinh bãi công. Ngày 10/7/1937, toàn thể công nhân đường sắt Đà Nẵng, Dĩ An, Tháp Chàm, Nha Trang nhất loạt hưởng ứng. Ngày 2/8/1937, công nhân đường sắt Hà Nội tổ chức đình công quyên góp, chuyển cho đồng chí Võ Nguyên Giáp số tiền 70 đồng Đông Dương ủng hộ.(Báo Bạn dân, ra 10/7/1937) 
Những năm 1936-1939, Võ Nguyên Giáp là một trong những sáng lập viên của Mặt trận Dân chủ và là Chủ tịch Ủy ban Báo chí Bắc Kỳ trong phong trào Đông Dương đại hội. À, ra mối nhân duyên cách mạng giữa người “Anh Cả” của chúng ta với mảnh đất Trường Thi keo sơn từ thuở ấy!
Do chưa quen đường nên chậm hẹn nửa giờ. Vậy mà khi được tin, Đại tướng đã thông cảm với khách của Đài THVN, ngưng chương trình làm việc để tiếp khách Thành Vinh. Đại tướng và phu nhân đã thăm hỏi ân cần, cặn kẽ các vị trong đoàn, hỏi thăm tình hình Vinh - Bến Thủy, nơi đã gắn bó những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Thật xiết bao xúc động khi nghe chủ nhiệm CLB kính thưa Đại tướng và phu nhân, Đại tướng đứng dậy, cười rất vui: “Trong không khí đầm ấm này, tôi đề nghị gọi chị Bích Hà cho thân mật”. Sau câu nói thân tình của Đại tướng, mọi người thoải mái hẳn lên.
Bức “Nguyên lâm đại thụ” tại Nhà lưu niệm ở tỉnh Quảng Bình.
Bức “Nguyên lâm đại thụ” tại Nhà lưu niệm ở tỉnh Quảng Bình.
Tôi viết vội 4 câu thơ bằng chữ Hán: 
“Vị kiến đại nhân tâm dĩ ngưỡng/ Kim thiên vinh hạnh kiến chân tiên/ Du trung noãn khí tình thân ái/ Hiền tẩu hiền huynh đức chí hiền”.
Cuối buổi, tôi đưa phu nhân xem, chị khuyên, nên phiên ra tiếng Việt và dịch thơ cho mọi người xem. Rồi chúng tôi chụp ảnh lưu niệm tại Nhà khách Đại tướng.
Theo lời chị Hà, sau khi bổ sung, bài thơ đã được đưa vào tập thơ Anh Cả của chúng ta, có cả phiên âm và dịch nghĩa: 
May mắn gặp Người
Chưa gặp được Người, lòng những ước,
Hôm nay vinh hạnh ngắm chân tiên.
Vui trong hơi ấm tình thân ái,
Bà chị, ông Anh đức chí hiền!
2. Vào dịp mừng Anh Cả “Vinh quang tuổi hạc trăm xuân đẹp”, CLB Thơ Trường Thi lại có tập thứ hai Anh Cả của chúng ta. Tập thơ có bài viết về các lần Đại tướng vào thăm quê Bác, bản sao bức chữ “Nguyên lâm đại thụ”, có câu đối, có bản nhạc, có các bài thơ luật Đường và một số phụ trương ảnh ghi lại một vài kỷ niệm trong dịp CLB mừng Đại tướng thượng thọ (18/9/2001), cùng tập ảnh quang cảnh Lễ đón nhận Di tích văn hóa – Lịch sử nhà thờ họ Đặng (Lương Điền) và Nhà lưu niệm Đặng Thai Mai cùng đôi câu đối: 
“Đặng tộc danh gia dương thế đức; Lương Điền điệu bút hiển nhân văn”.
3. Tháng 7/2010, nhân dịp khai trương “Phòng trưng bày sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng vũ trang 6 tỉnh Bắc miền Trung tại TP. Đồng Hới và Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở quê nhà, CLB Hán Nôm Nghệ An và CLB Thơ Trường Thi, thông qua Thư viện Nghệ An, gửi 2 bức câu đối và bản gốc bức đại tự trình bày trên giấy bản xơ, đóng khung 40x110cm tới tham gia. Hai tác phẩm nói trên cùng số đầu sách Thư viện Nghệ An mang vào đã được Ban tổ chức và gia quyến của Võ Đại tướng ở Lệ Thủy - Quảng Bình đón nhận, đặt nơi trang trọng. 
Bức thứ nhất là đôi câu đối của CLB Hán Nôm Nghệ An:
“Bách tuế vi kỳ khai đại thọ; Vạn xuân chi tướng hiến nguyên huân”.
Dịch: Trăm tuổi tới kỳ mừng thọ lớn /Muôn xuân là tướng hiến công cao.
Bức thứ hai, bản gốc Bức thư pháp: “Nguyên lâm đại thụ” đã được Ban Liên lạc cựu tù chính trị Nghệ An (năm 2008), thông qua Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An (họa sĩ Hồ Thiết Trinh trình bày, tổ thêu Hợp tác xã Thống Nhất Vinh thực hiện), dâng tặng Võ Đại tướng. Bức trướng thêu này hiện đặt tại Phòng khách của gia đình Đại tướng tại Hà Nội!
Bùi Văn Chất (TP. Vinh)

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.