Baonghean.vn) - Đến thời điểm này, huyện Tân Kỳ có khoảng 1/3 tổng diện ngô xuân hè bị mất trắng do nắng nóng kéo dài. Nhiều ha ngô hè thu và mía cũng bị ảnh hưởng bởi nắng nóng.
Vụ xuân hè này, huyện Tân Kỳ trồng 1.500 ha ngô. Do thời tiết nắng nóng kéo dài kèm theo gió Lào thổi mạnh, khiến nhiều diện tích ngô đang giai đoạn trổ cờ bị khô, không thụ phấn được.
Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện, đến thời điểm này, có khoảng 500 ha ngô xuân hè mất trắng do nắng nóng. Các địa phương có nhiều diện tích ngô bị ảnh hưởng, như: Nghĩa Hoàn hơn 70 ha, Nghĩa Thái 62 ha, Nghĩa Bình gần 70 ha... Có những đám ngô lá còn xanh, nhưng do quá trình trổ cờ, gặp gió Lào thổi mạnh, khiến khô cờ, không thụ phấn được, dẫn đến bắp không có hạt. Nhiều gia đình đã chặt thân ngô về làm thức ăn cho trâu, bò.
Một số hình ảnh ghi được trên nhiều cánh đồng ngô của Tân Kỳ ngày 2/6:
![]() |
Cánh đồng ngô rộng gần 60 ha của xã Nghĩa Hoàn bị mất trắng do nắng nóng. |
![]() |
Nắng nóng làm khô cháy cả thân ngô. |
![]() |
Anh Hồ Viết Hiệu - Trưởng ban Nông nghiệp xã Nghĩa Hoàn cho biết, những đồng ngô mặc dù còn xanh bộ lá, nhưng do nắng nóng và gió Lào nên không thụ phấn được, dẫn đến bắp ngô không có hạt. |
![]() |
Hàng trăm ha ngô hè thu mới trồng hơn 1 tháng cũng bị chết khô. Trong ảnh: Ông Lang Văn Long - Xóm trưởng xóm Giang xã Nghĩa Thái cho biết ruộng ngô 2 sào của gia đình ông bị chết khô, không còn khả năng phát triển. |
![]() |
Ngô bị khô cháy, không có thu hoạch, nhiều gia đình chỉ còn cách chặt thân ngô về làm thức ăn cho trâu bò. |
Xuân Hoàng