Tân Kỳ: Nông dân đầu tư nuôi bò sữa

(Baonghean) - Phát huy lợi thế về vị trí địa lý và tài nguyên đất, nhiều nông dân ở huyện Tân Kỳ đã mạnh dạn chuyển đổi tìm hướng đi mới trong sản xuất, đó là chăn nuôi bò sữa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Đến xóm 3, xã Nghĩa Hợp, chúng tôi vào nhà anh Nguyễn Hùng Sơn, là người đi đầu chăn nuôi bò sữa theo mô hình gia đình trên đất Tân Kỳ. Một ngôi nhà ở được xây dựng kiên cố, khang trang, cạnh bên là khu chuồng trại chăn nuôi, với 10 con bò sữa (giống bò Úc). 
Trang trại nuôi bò sữa quy mô 50 con vật nuôi của anh Nguyễn Thu Ngoạn,  xóm Cồn Chùa, xã Nghĩa Đồng đang được xây dựng.
Trang trại nuôi bò sữa quy mô 50 con của anh Nguyễn Thu Ngoạn, xóm Cồn Chùa, xã Nghĩa Đồng đang được xây dựng.
Chị Lê Thị Lương (vợ anh Sơn) đang vệ sinh chuồng trại, cho biết: Trước đây nuôi bò thịt không tốn nhiều chi phí mua con giống và mua thức ăn hàng ngày, chăm sóc đơn giản, không mất nhiều công sức dọn vệ sinh thế này. Khi mới chuyển sang nuôi bò sữa, chị khá lúng túng khâu kỹ thuật chăm sóc, nhưng được cán bộ của Công ty sữa Vinamilk hướng dẫn nên chị đã áp dụng thành công từ khâu chăm sóc đến vắt sữa. Giống bò sữa thích nghi với nhiệt độ thoáng mát, vì thế chuồng bò phải làm nơi khô ráo, sạch sẽ, chuồng phải chia ra từng ngăn để nhốt riêng từng con, thuận tiện trong việc vắt sữa và đảm bảo vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi. Nuôi bò sữa đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt về chế độ dinh dưỡng và thời gian cho ăn hàng ngày, bởi có cán bộ của Công ty sữa Vinamilk trực tiếp kiểm tra chấm điểm các khâu chăm sóc, từ vệ sinh môi trường chuồng trại, thức ăn… trong từng ngày.
Chị Lương cho biết: Tháng 8/2014, gia đình đầu tư 240 triệu đồng, mua 4 con bò sữa đã trưởng thành, trong đó 2 con đang mang thai, cùng với xây dựng chuồng trại khoảng 200 triệu đồng. Sau 11 tháng chăn nuôi, 4 con bò đã sinh sản được 4 con me. 4 con bò trưởng thành, mỗi ngày vắt sữa 2 lần vào buổi sáng và cuối chiều, 1 con bò vắt được từ 30 - 40 lít sữa, sản phẩm sữa nhập cho Công ty sữa Vinamilk. Với 4 con bò, mỗi ngày gia đình thu được từ 1,2 - 1,6 triệu đồng, trừ chi phí, còn lãi khoảng 50%. Cái được lớn hơn là 4 con bò đã sinh sản được 4 con me, mỗi con hiện có giá 40 triệu đồng, khách hàng đến mua nhưng gia đình không bán, vì anh chị đang hướng mở rộng quy mô chăn nuôi bò sữa trong thời gian tới. Nói về hiệu quả kinh tế, chị Lương, bộc bạch: Từ khi lập gia đình đến nay, vợ chồng tôi cũng bảo nhau chăm chỉ làm ăn, tích cực nhận thêm ruộng sản xuất, cùng với chăn nuôi bò, lợn, gà nhưng kinh tế gia đình không dư dật được mấy. Từ khi chăn nuôi bò sữa đến nay, tuy thời gian ngắn, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại rõ rệt. 
Từ mô hình chăn nuôi bò sữa của gia đình anh Nguyễn Hùng Sơn mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số gia đình khác trong xóm 3, xã Nghĩa Hợp mạnh dạn đầu tư mua bò sữa về nuôi, như gia đình các anh Nguyễn Văn Mạnh, Trần Duy Cường, Chu Văn Loan… Tuy nhiên, vì nguồn vốn có hạn nên mỗi gia đình kể trên bước đầu mua về 2 con bò, phương châm là nhân dần đàn bò sữa tại chỗ. Đặc biệt, có gia đình anh Nguyễn Thu Ngoạn, ở xóm Cồn Chùa, xã Nghĩa Đồng, đang đầu tư trên 5 tỷ đồng, xây dựng trang trại có quy mô nuôi được một lúc 50 con bò sữa.
Trang trại của anh Ngoạn xây dựng trên một bãi đất màu cao cưỡng gần mép sông Con, cách xa khu dân cư, trại được lợp ngói, nền lát bê tông, có đầy đủ hệ thống làm mát, hệ thống bơm tiêu vệ sinh hợp lý. Anh Ngoạn, cho biết: Đối với bò sữa được nhập từ Úc về, ưa khí hậu lạnh mát, nên chuồng trại bắt buộc phải thiết kế đảm bảo thoáng mát về mùa hè, xung quanh không được xây tường bao, kết hợp với hệ thống phun sương, để bò chịu đựng được mùa hè nắng nóng. Mới rồi, anh đã mua về 5 con bò, trị giá 300 triệu đồng, qua theo dõi cho thấy, bò ăn uống bình thường, phát triển tốt. Tới đây anh sẽ chuyển về 20 con bò nữa, tạo việc làm cho khoảng 10 lao động tại chỗ. Trang trại của anh Ngoạn rộng tới 5 ha, có được diện tích lớn như vậy là nhờ chủ trương tích tụ ruộng đất của xã. Trong đó, anh dành 1 ha xây dựng chuồng trại, còn lại 4 ha trồng cỏ voi, đảm bảo đủ thức ăn thô cho đàn bò trong tương lai.
Trại bò sữa của gia đình chị  Lê Thị Lương ở xã Nghĩa Hợp cho  thu nhập  trên 30 triệu đồng/tháng từ tiền bán sữa.
Trại bò sữa của gia đình chị Lê Thị Lương ở xã Nghĩa Hợp cho thu nhập trên 30 triệu đồng/tháng từ tiền bán sữa.
Ông Nguyễn Bá Thức, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tân Kỳ, cho biết: Đổi mới trong chăn nuôi là hướng đi phù hợp và cần thiết đối với nông dân hiện nay. Việc 5 hộ dân ở Nghĩa Hợp và Nghĩa Đồng đầu tư nuôi bò sữa là hướng đi mới, phù hợp với điều kiện về vị trí địa lý và tiềm năng đất đai cần được khuyến khích và nhân rộng. Đất sản xuất của những địa phương này chủ yếu là đất pha cát, rất thuận lợi cho trồng cỏ voi, có điều kiện giao thông thuận lợi, đó là tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua. Tuy nhiên, thời gian qua, phía Công ty sữa Vinamilk mới ký hợp đồng với gia đình, chưa có sự hợp tác với chính quyền cấp huyện, do vậy để người nông dân yên tâm sản xuất, chăn nuôi, huyện đã chủ động gặp gỡ phía công ty để hợp tác, phối hợp giữa “3 nhà” để có sự liên kết chặt chẽ hơn. Khi các hộ chăn nuôi ổn định, phòng Nông nghiệp sẽ tham mưu UBND huyện chỉ đạo địa phương thành lập HTX chăn nuôi bò sữa, sau đó xây dựng đề án phát triển bò sữa theo mô hình gia đình, hướng đến mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Xuân Hoàng

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.