Tân Kỳ ra quân giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 02/11, UBND huyện Tân Kỳ đã tổ chức ra quân giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn thị trấn và từng bước đưa chợ mới Tân Kỳ vào hoạt động quy củ.
Quang cảnh buổi lễ ra quân. Ảnh: Cẩm Tú
Quang cảnh buổi lễ ra quân. Ảnh: Cẩm Tú

Đợt ra quân lần này huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tuyên truyền, vận động, phát hiện và tổ chức giải tỏa quyết liệt, dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán, đặt biển quảng cáo sai quy định, đổ rác thải ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, dừng đỗ xe sai quy định. Xóa bỏ dứt điểm các chợ cóc, chợ tạm, những nơi cấm họp chợ trên địa bàn Thị trấn nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, đảm bảo đường thông hè thoáng, các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, từng bước xây dựng Thị trấn Tân Kỳ sớm đạt chuẩn đô thị văn minh. Đưa chợ mới Thị trấn Tân Kỳ vào hoạt động quy củ, trở thành điểm mua bán hàng hóa quen thuộc cho nhân dân trên địa bàn Thị trấn nói riêng và cả huyện Tân Kỳ nói chung.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Văn Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian rõ ràng, gắn với xem xét trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng và không để xảy ra sai phạm, phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Quyết tâm nỗ lực cao nhất trong công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông gắn với chỉnh trang đô thị thị trấn Tân Kỳ.

Các đơn vị trên địa bàn huyện Tân Kỳ diễu hành tuyên truyền lưu động tại các trục đường. Ảnh: Cẩm Tú
Các đơn vị trên địa bàn huyện Tân Kỳ diễu hành tuyên truyền lưu động tại các trục đường. Ảnh: Cẩm Tú

Ngay sau lễ phát động, lực lượng Công an, cán bộ công chức, các đoàn thể Thị trấn và Bí thư khối trưởng, Ban công tác Mặt trận các khối trên địa bàn đã diễu hành tuyên truyền lưu động tại các trục đường Thị trấn Tân Kỳ./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.