​Tân thủ tướng Úc cam kết khôi phục kinh tế

Ngày 15-9, tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cam kết sẽ khôi phục nền kinh tế đang tụt dốc và xây dựng một chính phủ biết lắng nghe.

Tan Thu
Tân thủ tướng Úc Malcolm Turnbull bị một tờ báo Úc mô tả là "sát thủ có bộ mặt cười" - Ảnh: Reuters

 Theo Reuters, ông Turnbull tuyên bố trong những tuần tới, chính phủ của ông sẽ đưa ra các chính sách nền tảng để đảm bảo sự thịnh vượng của nước Úc. Ông cũng khẳng định chính phủ mới sẽ lắng nghe người dân.

“Để trở thành một nhà lãnh đạo thành công trong năm 2015 hoặc trong bất cứ thời điểm nào, bạn phải biết cách đưa mọi người đến gần mình bằng việc tôn trọng trí tuệ của họ” - ông Turnbull nhấn mạnh.

Văn phòng Thương mại và công nghiệp Úc lên tiếng hoan nghênh thông điệp chính phủ hợp tác của ông Turnbull và kêu gọi ông thực hiện các cải tổ cần thiết để thúc đẩy năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế Úc.

Dự kiến trong tuần này ông Turnbull sẽ công bố nội các mới. Giới quan sát dự đoán ông sẽ thay thế một số gương mặt bảo thủ trong nội các cũ bằng những cái tên mới hơn, trẻ em. Số phụ nữ trong nội các được dự báo cũng sẽ gia tăng.

Hầu như chắc chắn Bộ trưởng Tài chính Joe Hockey và Bộ trưởng Quốc phòng Kevin Andrews sẽ bị thay thế.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng Đảng Tự do quyết định loại bỏ cựu Thủ tướng Tony Abbott và thay bằng ông Turnbull để khôi phục sự ổn định của đảng cầm quyền trước mối đe dọa của Đảng Lao động đối lập trong cuộc bầu cử sắp tới.

Thời gian qua, uy tín của ông Abbottt sụt giảm đáng kể vì quan điểm cứng rắn về nhập cư và hôn nhân đồng tính. “Ông Turnbull là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với đảng đối lập. Có thể chính phủ sẽ giành được nhiệm kỳ kế tiếp” - chuyên gia Peter Chen của ĐH Sydney dự báo.

Tuy nhiên AFP dẫn lời chuyên gia chính trị Nick Economou thuộc ĐH Monash cảnh báo ông Turnbull sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Vấn đề lớn nhất của nền kinh tế Úc là ngành công nghiệp khai thác mỏ đang lao đao vì nhu cầu từ Trung Quốc sụt giảm.

Sau khi mất chức, cựu Thủ tướng Abbott chỉ trích việc chính quyền nước này liên tục thay thủ tướng là hoàn toàn không có lợi cho đất nước. Truyền thông Úc cũng tỏ ra không mấy hào hứng với việc ông Turnbull mở chiến dịch lật đổ ông Abbott.

Báo Daily Telegraph đăng ảnh ông Turnbull tươi cười với tựa đề “Sát thủ có bộ mặt cười”. Báo Sydney Morning Herald giật tít “Cuộc đảo chính”, báo Australian Financial Review cảnh báo Đảng Tự do đang “tự xé nát mình”.

Theo TTO

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.