Tăng cường an toàn vận tải hành khách sau Tết

(Baonghean) - Kết thúc kỳ nghỉ Tết, hàng vạn người dân xứ Nghệ lại tạm biệt quê hương, lên đường ra Bắc - vào Nam trở lại với cuộc sống thường nhật. Nhu cầu tàu, xe tăng đột biến, nhưng năm nay, không xảy ra tình trạng khan hiếm vé, lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải hành khách.
Đảm bảo đủ tàu, xe cho hành khách
Trưa 24/2, tức mùng 6 Tết, gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương xuống Thành phố Vinh bắt xe vào Nam sau những ngày về quê ăn Tết. Sau khi dừng lại ở vòng xuyến xã Hưng Đạo chờ xe khách trên Quốc lộ 1A tuyến tránh Thành phố Vinh để vào TP. Hồ Chí Minh, anh Hùng được một xe khách chèo kéo mời lên xe với giá 1,850 triệu đồng/người lớn, 2 trẻ con được tính bằng 1 vé người lớn. Cảm thấy giá vé quá đắt trong khi chưa chắc đã có được giường nằm như nhà xe khẳng định nên anh Hùng quyết định đi xuống Bến xe Vinh để mua vé. Tại quầy làm thủ tục, anh Hùng được nhân viên hướng dẫn mua vé xe ô tô ghế nằm với giá 1.050 ngàn đồng. Dù giá vé có cao hơn nhiều so với ngày thường nhưng anh Hùng vẫn vui vẻ mua vé để kịp hành trình vào Nam, bởi giá vé ngày Tết như vậy, theo anh là có thể chấp nhận được.
Cùng chung tâm trạng với anh Hùng, một số hành khách đến từ huyện Nghi Lộc cảm thấy thoải mái khi mua được vé tuyến Vinh - Sơn La với giá 500 ngàn đồng, cao hơn ngày thường 150 ngàn đồng nhưng vẫn mềm hơn rất nhiều so với giá tiền mà các nhà xe bắt khách dọc Quốc lộ 1A. “Tui đi làm thuê ở Sơn La, đón xe ngoài đường họ hét giá 700 ngàn đồng, vào bến mua rẻ hơn được 200 ngàn đồng nên cảm thấy khá thoải mái. Tết năm nay, xe nhiều hơn, giá vé cũng mềm hơn, không còn phải chịu cảnh vật vã chờ đợi trên đường nữa”, bác Vương Đức Trọng, một hành khách tâm sự.
Hành khách mua vé tại Bến xe Vinh chiều mùng 6 Tết.     Ảnh: N.K
Hành khách mua vé tại Bến xe Vinh chiều mùng 6 Tết. Ảnh: N.K
Tại Bến xe Vinh, vào sáng mồng 2 Tết, các tuyến xe đã bắt đầu mở hàng để phục vụ nhu cầu của hành khách. Vào các ngày chẵn như mùng 4, mùng 6 Tết, lượng khách đổ về bến xe mua vé đi vào Nam, ra Bắc tăng. Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù các nhà xe, các tuyến nội tỉnh và ngoại tỉnh đều đã niêm yết giá vé công khai tại bến xe, tuy nhiên, một số nhà xe khẳng định đây chỉ là giá vé niêm yết ngày thường. Vào dịp Tết, rất nhiều nhà xe đã tăng giá vé. Đơn cử, tuyến xe Vinh - Đà Nẵng, ngày thường nhà xe Tú Tạc thu 220 ngàn đồng/người. Dịp Tết, chiều Vinh - Đà Nẵng có mức giá 350 ngàn đồng/người, chiều Đà Nẵng - Vinh vẫn giữ nguyên giá. Một số nhà xe cũng niêm yết giá vé Vinh - Hà Nội từ 190 - 250 ngàn đồng nhưng khi hỏi mua vé thì được thông báo là hết vé theo tuyến cố định. Nhà xe bổ sung xe hợp đồng phục vụ hành khách nhưng mức giá cao hơn.
Ông Phan Hữu Mân, Chủ nhiệm HTX vận tải Bình Minh cho biết, hầu hết các tuyến xe khách uy tín đều đã bán hết vé chạy Tết cho khách từ trước. Để đáp ứng nhu cầu của hành khách, một số nhà xe đã xin tăng chuyến, thuê xe chạy hợp đồng. “Chúng tôi đã làm các thủ tục xin tăng giá vé đối với các chuyến xe tăng thêm, mức tăng không quá 30% giá vé niêm yết và được các cơ quan chức năng chấp thuận. Sở dĩ phải tăng giá là bởi những xe bổ sung này chỉ có khách chạy chiều đi còn chiều về thì không có khách. Mức tăng này không quá cao và hầu hết hành khách đều vui vẻ chấp nhận”, ông Mân giải thích.
Ông Vũ Hoàng Huynh - Quản lý Bến xe Vinh cho biết, ngoài số lượng hơn 1.000 đầu xe cố định, để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến dịp sau Tết Nguyên đán, bến xe đã tăng cường 40 chiếc theo lộ trình nội và ngoại tỉnh với thời gian phục vụ kéo dài đến ngày 20 tháng Giêng âm lịch. Theo thường lệ, mỗi ngày số lượng xe xuất bến trên 300 chuyến, tuy nhiên vào thời gian cao điểm sau Tết, số xe xuất bến tăng thêm 10 - 30%. Đặc biệt có 2 đợt cao điểm là vào ngày 2 đến 5 âm lịch là lúc công nhân viên chức đi làm việc và từ ngày 10 đến 12 âm lịch theo đợt nhập học của sinh viên. Số đầu xe của bến có thể đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách, bởi hiện tại các loại hình phương tiện như tàu hỏa, máy bay cũng tăng chuyến. Bên cạnh đó, có nhiều người sử dụng ô tô riêng của gia đình...
Tại Ga Vinh, dịch vụ bán vé tàu điện tử qua mạng internet và qua hệ thống bưu điện đã thực sự phát huy hiệu quả trong việc giảm tải ở các quầy bán vé trong dịp Tết. Nhiều hành khách đã tìm được vé và mua vé tàu Tết các tuyến Vinh - Sài Gòn, Vinh - Hà Nội từ trước Tết nên không bận tâm nhiều đến chuyện vé. Anh Đặng Văn Thắng, quê ở xã Thanh Long, huyện Thanh Chương cho biết, anh và vợ xin nghỉ phép đến hết Rằm tháng Giêng, mùng 6 Tết mới xuống Vinh mua vé tàu. Sau khi check thông tin trên mạng, anh đã mua được 3 vé ngồi mềm điều hòa với giá hơn 3,6 triệu đồng. “Tôi đặt vé qua mạng rồi đến ga lấy vé, rất nhanh chóng, không phải xếp hàng dài chờ đợi như khi mua vé về trước Tết. Dù vé tàu nằm đã hết nhưng dịp Tết này, mua được vé ngồi mềm cũng tốt lắm rồi”, anh Thắng tâm sự. Anh Nguyễn Cảnh Tùng ở phường Hưng Bình (Thành phố Vinh) mua vé ra Hà Nội chia sẻ: “Trước Tết tôi có đặt vé qua mạng để về quê, chỉ cần vào trang trực tuyến để tìm những ghế còn trống, đặt mua rồi điền thông tin như số chứng minh thư và chuyển khoản thanh toán qua ATM.
Nói chung là rất thuận tiện”. Ông Nguyễn Đình Thanh - Trưởng Trạm vận tải đường sắt Vinh cho biết: “Tổng cục và trạm đã nghiên cứu đề xuất tăng chuyến để phục vụ nhu cầu tăng cao dịp Tết. Ngoài tăng cường 4 tuyến tàu SE và 4 tuyến tàu Thống Nhất theo lịch từ 25/2 đến ngày 8/3, nhà ga còn có thêm 3 tuyến là SE11/SE12 và SE15/SE16 và TN21/TN22 (điểm đến Thanh Hóa, Sài Gòn) chạy từ ngày 22/2 đến hết ngày 5/3. Với tổng số 42 đôi tàu hoạt động liên tục phục vụ nhu cầu khách hàng với số lượng khoảng 12 nghìn khách. Năm nay nhà ga đã tăng thêm nhiều đôi tàu đi các tỉnh phía Nam và phía Bắc nên việc đặt mua vé thuận lợi hơn. Ngoài ra, để bảo đảm an ninh ga tàu, trạm đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện chế độ trực 24 giờ trong ngày, xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm trong và ngoài sân ga”.
Tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ
Những ngày Tết cũng là những ngày hoạt động căng thẳng nhất của lực lượng Thanh tra giao thông vận tải và Cảnh sát giao thông. Kế hoạch liên Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trước Tết Nguyên đán, Sở GTVT Nghệ An và Công an Nghệ An đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra phương tiện giao thông, đảm bảo an toàn cho hành khách dịp Tết. Trong thời điểm trước, trong và sau Tết, lực lượng cán bộ Thanh tra giao thông đều đảm bảo 100% quân số. Ngoài ra, Sở GTVT đã tăng cường thêm 1 tổ cơ động để xử lý sai phạm khẩn cấp. Hai số điện thoại đường dây nóng của Thanh tra giao thông vận tải và Cảnh sát giao thông cũng được công khai ở các bến xe, các điểm bán vé.
Thanh tra giao thông (Sở GTVT) kiểm tra xe đón, trả khách sai quy định.  	Ảnh: Thanh Quỳnh
Thanh tra giao thông (Sở GTVT) kiểm tra xe đón, trả khách sai quy định. Ảnh: Thanh Quỳnh
Ông Phan Huy Chương - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, thông qua số điện thoại này, người dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều thông tin quý để kịp thời xử lý sai phạm. Điển hình như tối mùng 2 Tết, khi nhận thông tin từ hành khách đi trên xe 37B002.. chạy tuyến Vinh - Hà Nội thu tiền hành khách cao hơn so với giá niêm yết, lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với công an đã đề nghị dừng xe, yêu cầu trả lại tiền, xin lỗi hành khách và lập biên bản xử phạt hành chính. Một nhà xe chạy tuyến Vinh - Mường Xén, thu tiền 200 ngàn đồng, cao gần gấp đôi giá niêm yết cũng bị lực lượng chức năng xử lý vào ngày mùng 3 Tết. Ông Chương cho biết, từ ngày mùng 2 đến mùng 6 Tết, lực lượng Thanh tra giao thông đã nhận nhiều tin báo từ quần chúng và xử phạt 4 nhà xe vì lỗi vi phạm như nhồi nhét khách, tăng giá vé sai quy định.
Đại tá Cao Minh Phượng, Trưởng phòng CSGT Công an Nghệ An cho biết, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phòng đã huy động 661 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia 184 ca tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông để đảm bảo cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 83 xe khách vi phạm các lỗi như chở quá người quy định, tăng giá vé trái phép, chạy vòng vo, dừng, đậu đón, trả khách không đúng quy định, phóng nhanh, vượt ẩu tranh giành khách cũng như vận chuyển các chất dễ gây cháy nổ. “Mặc dù số vụ tai nạn giao thông có giảm so với thời gian Tết năm trước, nhưng nhìn chung, tình hình vẫn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Thanh tra giao thông, tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý vi phạm, nhất là đối với các xe ô tô chở khách trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội Xuân Ất Mùi. Người dân có thông tin về xe khách vi phạm có thể báo với lực lượng cảnh sát qua đường dây nóng 0383.839.222 để được giải quyết”, Đại tá Cao Minh Phượng khẳng định.
Dịp Tết, các hãng xe buýt cũng tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Ông Nguyễn Hoàng Lâm - Giám đốc điều hành Công ty TM&XD Đông Bắc chi nhánh tại Nghệ An cho biết: Hiện chúng tôi có hơn 140 chiếc xe phục vụ trong thời gian cao điểm từ 20/12 đến 15/1 âm lịch. Ngoài số xe tăng cường, để bảo đảm tăng chuyến và an toàn phương tiện, công ty đã tổ chức đăng ký chạy thêm giờ, nhất là từ ngày mồng 4, 5 Tết. Đối với xe chạy tăng tuyến và đảm bảo chất lượng dịch vụ, công ty phụ cấp 200% lương cho lái và phụ xe. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng cho các tuyến xe thông qua việc hồi đáp các thắc mắc và phản ánh về đường dây nóng. Mỗi ngày, có khoảng 50 cuộc phản ánh của khách hàng, từ đó tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các xe sau khi cập bến. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán, có 20 nhân viên lái, phụ xe bị xử lý kỷ luật từ phản ánh của người dân thông qua đường dây nóng và thanh tra trên các tuyến. Bằng những biện pháp cứng rắn, kịp thời nên đã nâng cao được chất lượng phục vụ.
Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, trong 9 ngày Tết Nguyên đán, các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, công an các xã, phường cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Các lực lượng gồm Công an, Thanh tra giao thông đã thực hiện 439 ca tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông với sự tham gia của 1.439 lượt cán bộ, chiến sỹ. Quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 485 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó có 102 xe khách vi phạm về chở quá người sai quy định, tài xế uống rượu, bia, dừng, đỗ bắt khách không đúng nơi quy định…Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tình trạng vi phạm của các xe ô tô chở khách dịp Tết. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng và các hợp tác xã vận tải cũng cảnh báo người dân có nhu cầu đi xe khách ra Bắc, vào Nam nên đến Bến Xe Vinh để mua vé, thay vì ngồi chờ khách dọc đường vừa dễ bị nhà xe ép giá, vừa không đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Nguyên Khoa - Thanh Quỳnh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.