Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng chống dịch bệnh

(Baonghean.vn) - Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm A/H5N1 ở người, bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, ngày 20/10, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến về "Tăng cường công tác phòng chống dịch 3 tháng cuối năm 2012 và Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2013”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc họp

Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo 11 bộ, ngành liên quan, các viện, bệnh viện, đại diện Ủy ban nhân dân, các sở và trung tâm y tế 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành,  20 huyện, thành, thị và các đơn vị y tế trong tỉnh.

Tại hội nghị trực tuyến, lãnh đạo Bộ Y tế đã thông tin về một số dịch bệnh mới phát sinh và tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Khẳng định thành tựu trong công tác phòng chống dịch bệnh, nước ta đã giữ vững được thành quả loại trừ bệnh bại liệt, uốn ván sơ sinh trong 10 năm qua. Tỷ lệ mắc, tử vong do các bệnh có thể dự phòng bằng vaccin giảm dần bền vững… Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 100 nghìn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 63 địa phương, trong đó có hơn 40 trường hợp tử vong (giảm 4 lần so với cùng kỳ năm trước). Bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng với hơn 51 nghìn ca mắc, trong đó 42 ca tử vong, tập trung tại miền Nam và miền Trung. Thời gian qua, mặc dù các cấp, các ngành đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch nhưng kết quả vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân là do người dân chưa tự giác tham gia phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Một số địa phương chưa có sự chỉ đạo quyết liệt, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng chống dịch chưa tích cực, mạnh mẽ. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm còn thụ động, việc phát hiện ca bệnh, khoanh vùng xử lý ổ dịch chưa đạt hiệu quả.Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về công tác phòng dịch bệnh trong những tháng cuối năm 2012 và kế hoạch năm 2013.    
  
Ở Nghệ An, trong 9 tháng đầu năm không có dịch lớn, chỉ xuất hiện các dịch nhỏ như sốt xuất huyết và một số bệnh lây truyền như tay - chân – miệng, tiêu chảy. Công tác giám sát và chủ động phòng chống dịch bệnh đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả ở các tuyến đã góp phần ngăn chặn, dập dịch và không để lây lan rộng. Trong năm 2013, ngành y tế Nghệ An đề ra mục tiêu đảm bảo phát hiện trên 80% vụ dịch; 100% số vụ dịch phát hiện được phải xử lý kịp thời, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm, bệnh mới nảy sinh như cúm A H5N1, tay chân miệng, dịch tả, dịch sốt xuất huyết... Giảm tỷ lệ mắc và tử vong của các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tăng cường công tác xã hội hóa phòng chống dịch. Nâng cao trình độ giám sát, xử lý dịch của cán bộ y tế dự phòng các tuyến.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực phòng và chống dịch bệnh của ngành y tế, đồng thời đề nghị Bộ Y tế và các địa phương cần tập trung giải quyết 4 loại bệnh lây nhiễm trọng tâm là: dại, cúm, chân tay miệng và sốt xuất huyết. Ngành y tế và ngành giáo dục cần có đợt tổng kiểm tra về nguy cơ phòng chống bệnh dịch trên cả nước theo các tiêu chí cụ thể như sau: Rửa tay, ăn chín, uống sôi, ngủ có màn và diệt lăng quăng. Đối với hộ  dân cần kiểm tra đánh giá 3 công trình là: nhà tắm, giếng nước và ao hồ. Đối với trẻ em cần kiểm tra, đánh giá việc: ăn sạch, uống sạch, chơi sạch. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần quan tâm tới kiểm soát cúm gia cầm và chó dại đang có nguy cơ bùng phát, nhất là ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp xây dựng đề cương tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh trong năm 2013.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ thướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã yêu cầu các đơn vị y tế trong tỉnh và các sở ban ngành, địa phương liên quan chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho đơn vị mình, trong đó nhấn mạnh vai trò của các huyện thành thị trong việc tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh./.

Thành Chung

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.