Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

29/01/2015 12:16

(Baonghean.vn) - Sáng 29/1, Ban chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì Hội nghị.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo Hội nghị

Theo Báo cáo của Văn phòng thường trực BCĐ 389 Quốc gia, năm 2014 tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn có những diễn biến phức tạp trên cả nước.

Tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt vẫn tạo ra các điểm nóng. Nổi lên tại địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nghệ An…Hàng hóa vi phạm chủ yếu là ma túy, pháo nổ, đồ chơi bạo lực, rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát, đồ chơi điện tử, điện lạnh, lâm sản, động vật hoang dã…

Trên tuyến biển, cửa khẩu cảng biển, cảng sông quốc tế tính từ tháng 10/2014 tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa có chiều hướng gia tăng. Nổi cộm ở vùng biển Đông Bắc và miền Trung là hoạt động nhập lậu rượu ngoại, thuốc lá điếu, xăng, dầu; xuất lậu than, quặng các loại.

Tuyến hàng không, bưu điện quốc tế cũng ghi nhận nhiều trường hợp vận chuyển lậu hàng hóa. Trong đó tập trung nhiều nhất là các loại mỹ phẩm, điện thoại di động, đồng hồ, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, ngoại tệ, vàng…Đáng lưu ý, lợi dụng tuyến hàng không nhiều đối tượng vận chuyển trái phép các loại ma túy, tiền chất, tân dược, sản phẩm động vật hoang dã…

Đồng chí Vũ Huy Hoàng - Bộ Trưởng Bộ Công thương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Vũ Huy Hoàng - Bộ Trưởng Bộ Công thương phát biểu tại Hội nghị

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An
Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An
Đại biểu Thành phố Hà Nội báo cáo kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại
Đại biểu Thành phố Hà Nội báo cáo kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Trước tình hình đó, năm 2014, dưới sự chỉ đạo của BCĐ 389 quốc gia, các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm. Kết quả đã phát hiện, xử lý 206.642 vụ việc vi phạm (tăng 12,11%) so với năm 2013, xử lý thu nộp ngân sách nhà nước trên 13 nghìn tỷ đồng, khởi tố 2.081 vụ án hình sự, 2.275 đối tượng.

Ở Nghệ An, các cơ quan, lực lượng chức năng đã kiểm tra 34.863 vụ, xử lý 11.650 vụ, xử phạt hơn 286 tỷ đồng. Đặc biệt, ở Nghệ An tình hình vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Trong năm 2014, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 74 bánh và 1.866,76g hêrôin; 300g và 1.375 viên ma túy tổng hợp, 41kg thuốc phiện, 01 bánh và 300g cần sa.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu là thành viên BCĐ 389 các địa phương đã báo cáo về tình hình thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2014 cũng như các ý kiến đề xuất để đấu tranh có hiệu quả với công tác này.

Đồng chí Lê Xuân Đại chỉ đạo điểm cầu tại Nghệ An
Đồng chí Lê Xuân Đại chỉ đạo điểm cầu tại Nghệ An

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Năm 2014 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chính quyền các cấp, Việt Nam đã giành nhiều thắng lợi quan trọng, trong đó có sự đóng góp của lực lượng trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đưa hệ thống chính trị các cấp vào cuộc với sự ủng hộ rất tích cực của nhân dân. Nhiều vụ việc nghiêm trọng trong thời gian gần đây đã được phát hiện, điều tra làm rõ, góp phần xây dựng niềm tin trong nhân dân.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương thành tích của toàn lực lượng trên mặt trận chống hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Tuy nhiên đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng đề cập đến những tồn tại trong công tác này. Đó là một số ít cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ dẫn đến đến thiếu kiên quyết trong việc chỉ đạo, xử lý tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng lậu, sản xuất hàng giả và gian lận thương mại; vì lợi ích cá nhân, một số cán bộ đã làm ngơ, buông lỏng quản lý; vẫn còn hiện tượng cán bộ thuộc các lực lượng chức năng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần nêu cao nhận thức về nhiệm vụ chính trị trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. BCĐ 389 các cấp không ngừng nâng cao hiệu quả công tác nhằm nhận rõ phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Từng ngành, từng đơn vị, địa phương phải có giải pháp cụ thể để triển khai đồng bộ và kiên quyết kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015; các lực lượng cần đánh mạnh vào các trung tâm đầu nậu, phát động phong trào toàn dân tố giác các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Nơi nào tiếp diễn xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại thì người đứng đầu địa phương đó, ngành đó phải chịu trách nhiệm. Các ngành cần rà soát các quy định xử phạt, từ xử lý hành chính đến khởi tố hình sự. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, giao Bộ Tài chính cần bổ sung kinh phí để các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại hoạt động tốt hơn.

Đào Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO