Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT

12/11/2013 20:46

(Baonghean.vn) - Chiều 12/11, Văn phòng Chính Phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch Ban an toàn giao thông tỉnh chủ trì.

Tại điểm cầu Nghệ An
Giao ban tại điểm cầu Nghệ An

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ, tình hình trật tự ATGT bước đầu được thiết lập lại, đạt được mục tiêu giảm tai nạn, ùn tắc giao thông mà Quốc Hội đã đề ra. Tai nạn giao thông đã có những chuyển biến tích cực, giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, bị thương, vượt chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là giảm tai nạn giao thông đường bộ.

Sau 10 năm, số người chết tai nạn giao thông năm 2012 xuống dưới con số 10.000 người/năm. Năm 2012 toàn quốc xảy ra 36.376 vụ, làm chết 9.838 người, bị thương 38.060 người; So với cùng kỳ năm 2011 giảm 7.446 vụ (16,99%), giảm 1.614 người chết (14,09%), giảm 9.529 người bị thương (20,02%). Trong 10 tháng đầu năm 2013, toàn quốc xảy ra 24.369 vụ, làm chết 7.812 người, bị thương 24.378 người, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 1.092 vụ.

Tại Nghệ An, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh được kìm giữ và có xu hướng giảm. Năm 2011 xảy ra 378 vụ TNGT, làm chết 254 người, bị thương 358 người; Năm 2012 xảy ra 336 vụ TNGT, làm chết 224 người, bị thương 354 người; 10 tháng đầu năm 2013, xảy ra 263 vụ TNGT, làm chết 172 người, bị thương 230 người.

Để đạt được những kết quả trên, trong 2 năm qua, Ban An toàn giao thông tỉnh đã thực hiện kịp thời và đồng bộ các văn bản chỉ đạo triển khai toàn diện các giải pháp bảo đảm TTATGT; Tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể theo nội dung Nghị quyết 88/NQ-CP. Công tác phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu bia được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đã góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông; Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện đội mũ bảo hiểm; Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông và giáo dục ATGT trong trường học; Công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm được chỉ đạo triển khai quyết liệt....

Tuy nhiên, tình hình TTATGT vẫn diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT gây ra vẫn ở mức cao; Công tác tuyên truyền tuy được quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT của người tham gia giao thông còn nhiều yếu kém, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên; Công tác phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới sử dụng rượu bia hiệu quả chưa cao; vi phạm pháp luật về trật tự ATGT còn diễn ra phổ biến...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP. Phó Thủ tướng Chính phủ đã thẳng thắn chỉ ra nhưng hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP như số người chết vì tai nạn giao thông vẫn còn nhiều…

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban ATGT quốc gia cần tiếp tục rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện nghị quyết 88/NQ-CP; Bộ Giao thông vận tải cần tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông như Xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ, quá tải; Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực của người thực thi công vụ trong khi làm nhiệm vụ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT tới mọi tầng lớp nhân dân....

Tin, ảnh: Anh Tuấn

Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO