Tăng giá điện: Phải có lộ trình cho ngành thép

Dự định áp biểu giá điện riêng cho sản xuất sắt, thép, xi măng và cao hơn 2-6% so với các ngành khác có thể đẩy doanh nghiệp vào "ngõ cụt", nguy cơ nền công nghiệp Việt Nam teo tóp, tạo điều kiện "mở cửa" cho hàng ngoại tràn vào chiếm lĩnh thị trường- đó là ý kiến của ông Phạm Chí Cường- Chủ tịch Hiệp hội Thép VN.

DN đi đúng đường lối của Nhà nước!

Đề cập đến dự án tăng giá điện riêng cho ngành thép và xi măng, ông Phạm Chí Cường- Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, bức xúc: Với chủ trương của Nhà nước, tránh trường hợp không tự làm ra vải mà “chỉ đi may gia công”, do đó nhiều năm qua Nhà nước đã khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư xây dựng lò điện để sản xuất phôi, nhằm giảm bớt lượng phôi nhập khẩu. Thực hiện chủ trương đó, hầu hết các dự án sản xuất phôi đều nằm trong quy hoạch của Nhà nước. Từ năm 2005 các DN thép trong nước đã chủ động đầu tư công nghệ hiện đại được nhập từ các nước G7 như: Ý, Đức, Nhật Bản… Do công nghệ hiện đại nên ít tiêu hao điện năng, bằng mức trung bình của thế giới. Mà mỗi lò luyện được đầu tư từ 500 đến 600 triệu USD, đến nay vẫn trong quá trình trả nợ vay.

"Từ lợi thế đó, các DN trong nước đã chủ động sản xuất đủ lượng phôi cho cán, không phụ thuộc vào nhập khẩu, tính đến nay, chỉ riêng năm 2012 chúng ta đã tự làm ra 5,3 triệu tấn phôi, đạt 100% sản lượng, đáp ứng đủ 5,3 triệu tấn thép cán trong nước. Như vậy phải khẳng định: DN thực hiện đúng chủ trương mong muốn của Nhà nước"- ông Cường nhấn mạnh.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự thảo quy định về biểu giá bán lẻ điện áp dụng từ ngày 1/7/2013 do Bộ Công Thương soạn, thảo trình Thủ tướng Chính phủ là tăng giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất, đặc biệt là ngành sản xuất thép, xi măng phải chịu mức giá cao hơn các ngành khác và sẽ tăng từ 2% đến 16%. Đó là điều bất bình đẳng. Trong lúc các DN thép khó khăn chồng chất thì ý kiến này lại chất thêm gánh nặng cho các DN thép, đột ngột đẩy các DN vào "ngõ cụt".

Tăng giá điện cần có lộ trình

Ông Cường cho rằng: Các DN thép không phản đối việc Nhà nước tăng giá điện, tuy nhiên việc tăng giá điện phải có lộ trình, khoảng 2 năm, để các DN ngành thép có sự chuẩn bị. Theo đó, năm đầu tiên giảm 10% và năm thứ 2 giảm nốt 10% nữa để bằng với thế giới, khi đó, những DN nào còn có tính cạnh tranh thì tồn tại, ngược lại kém cạnh tranh thì tự động sẽ bị quy luật đào thải hoặc tự cơ cấu lại, từ đó sẽ công bằng hơn cho các DN sản xuất.

Theo ông Cường, hiện nay đã có một số DN đã đạt mức tiên tiến thế giới, nhưng nhìn chung cả nền công nghiệp thép của Việt Nam, đơn cử như Gang thép Thái Nguyên với quy mô lớn, tồn tại và hoạt động từ thập niên 60, đến nay đã hơn 50 năm. Đây lại công ty nhà nước, với hơn 6.000 lao động, vậy không thể một lúc đáp ứng được tất cả các yêu cầu, nếu thay đổi ngay thì DN này không thể đứng vững, vì đây là cái nôi của ngành thép, cùng với thương hiệu đã có trên thị trường trong và ngoài nước. "Đã là sản xuất thì việc áp giá điện phải công bằng giống nhau, không thể phân biệt"- ông Cường nói.

Nếu ngay lập tức thực hiện áp tăng giá điện từ 1/7/2013 như dự thảo, Nhà nước sẽ tự đẩy các DN sản xuất thép trong nước vào "ngõ cụt", đồng thời tự "mở cửa" cho hàng ngoại tràn vào Việt Nam. Trong khi đó, hiện nay Trung Quốc đang thừa 200 triệu tấn công suất và xuất khẩu những tháng đầu năm tăng vọt hơn 10% so với trước, vì thế đây sẽ là nguy cho cho ngành thép.

Trong khi đó, ngành thép trong nước đang rất cạnh tranh, đầu vào cho sản xuất bất thường, nhu cầu giảm sút nên nhiều doanh nghiệp phảii giảm giá bán để cạnh tranh. Doanh nghiệp phải tự tìm đường cứu mình, đảm bảo việc làm cho người lao động bằng cách tìm mọi cách xuất khẩu. Hiện nay các DN đang xuất khẩu mỗi năm 2 triệu tấn thép… đạt 2 tỷ USD- ông Cường cho biết.

6.000 lao động Gang thép Thái Nguyên đang sống nhờ công ty

Về phía Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) cho rằng: Đối với TISCO hiện đang có hơn 6.000 lao động, vì thế công ty đang phải vật lộn từng ngày, cố gắng duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước… Bởi hiện nay sức mua giảm mạnh do thị trường bất động sản đóng băng, trong điều kiện đó, Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, nhằm từng bước ổn định sản xuất và khôi phục nền kinh tế, với nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa ra khỏi khó khăn.

Trong lúc đó, trong dự thảo biểu giá điện mới đây lại xếp ngành sản xuất thép và xi măng vào khung sẽ phải chịu giá điện cao hơn các ngành sản xuất khác. Nếu từ 1/7 áp dụng tăng giá điện ngay và phân biệt ngành thép và xi măng thì theo tính toán của TISCO, với cấp điện áp mà TISCO đang sử dụng là 35 KV và 6 KV, nếu áp theo mức giá điện dự thảo sẽ tăng từ 7,14% đến 8,19% so với giá điện hiện hành. Điều đó sẽ làm tăng chi phí sản xuất của TISCO mỗi tháng khoảng 2,4 tỷ đồng, và tăng chi phí trên mỗi tấn thép cán khoảng 53.000 đồng, trong khi các DN ngành thép đều trong trạng thái hoạt động để tồn tại, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Cũng theo ông Phạm Chí Cường, cơ chế chung cho ngành thép thì không bất đồng quan điểm, Nhà nước cũng hướng các DN đi vào sản xuất dần từng bước, nhưng cứ thay đổi chính sách lúc cao, lúc thấp, lúc cấm…, nhiều lúc “tiền hậu bất nhất” thì không thể phát triển nền công nghiệp mạnh được và còn có nguy cơ tự tiêu diệt.

Ngành thép hiện nay đã được các DN đầu tư công suất rất lớn, phôi thép đạt 7 đến 8 triệu tấn/năm; cán thép hơn 10 triệu tấn/năm. Phải khẳng định, ngành thép là ngành công nghiệp lớn, cần được đối xử công bằng, vì đây là xương sống của nền công nghiệp nước nhà. Nếu chính sách ảnh hưởng đến ngành thép tức là sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến tất cả các công trình sử dung thép như: nhà cửa, cầu cống, đường xá…

Để bảo vệ cho ngành công nghiệp thép trong nước ổn định, theo dự thảo Bộ Công Thương trình Chính phủ, Hiệp hội Thép đã có công văn trình lên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương và Cục điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương). Cục điều tiết Điện lực đã gửi thông báo tới Hiệp hội Thép đề nghị các DN thống kê các DN thép hiện nay, và những DN đã đầu tư lò cao theo công nghệ tiên tiến của các nước châu Âu, điện năng tiêu hao cho đơn vị sản phẩm của DN; DN có công nghệ lạc hậu, tiêu hao điện năng cho đơn vị sản phẩm; ước tính giá thành sản xuất tăng thêm trong trường hợp áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, để hoàn thiện dự thảo Quyết định.

Theo Baocongthuong - PH

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.