Tạo bóng đèn nhỏ nhất thế giới từ vật liệu dày một nguyên tử

Các nhà khoa học Mỹ sử dụng graphene, vật liệu có độ dày bằng một nguyên tử (1/10 nm) để chế tạo bóng đèn nhỏ nhất thế giới, hứa hẹn thay đổi ngành công nghiệp chế tạo máy tính, điện thoại cho đến vệ tinh.
 Bóng đèn siêu mỏng chế tạo từ vật liệu graphene có thể mở đường cho phát triển chip máy tính quang học. Ảnh: Independent
Bóng đèn siêu mỏng chế tạo từ vật liệu graphene có thể mở đường cho phát triển chip máy tính quang học. Ảnh: Independent
Theo Independent, dải graphene siêu mỏng, hoạt động tương tự một dây tóc bóng đèn, được đính vào các điện cực kim loại cực nhỏ làm nhiệm vụ dẫn điện. Khi bị đốt nóng tới 2.500 độ C, dải graphene sẽ phát sáng.
Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học chế tạo thành công chip máy tính có nguồn ánh sáng nhìn thấy được, Independent dẫn lời Giáo sư James Hone, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, ĐH Columbia, Mỹ, đồng tác giả nghiên cứu.
“Chúng tôi đã tạo được thiết bị thực sự là bóng đèn mỏng nhất thế giới. Thiết bị phát sáng mới này có thể kết hợp với con chip và mở đường cho sản xuất màn hình siêu mỏng, dễ uốn dẻo và trong suốt hay các phương tiện truyền thông quang học sử dụng chip ứng dụng vật liệu graphene”, giáo sư Hone nói.
Ông đánh giá công nghệ này sẽ trở thành nền tảng chế tạo thiết bị chuyển mạch máy tính quang học, loại máy dùng hạt ánh sáng thay điện để xử lý và truyền nội dung số.
Dù kích thước siêu nhỏ nhưng mắt thường vẫn nhìn thấy ánh sáng cực mạnh mà nó phát ra, Tiến sĩ Young Duck Kim, tác giả nghiên cứu nhận xét. Bên cạnh đó, nhiệt độ chỉ tập trung tại một điểm nóng duy nhất nên không phá hủy chip silicon nằm bên dưới.
Nhóm nghiên cứu cũng nhen nhóm ý tưởng phát triển ứng dụng mới từ công nghệ này như chế tạo bếp vi nung có thể nóng lên hàng nghìn độ C trong một phần nghìn giây, hay nghiên cứu phản ứng hóa học và chất xúc tác ở nhiệt độ cao.
Graphene là một dạng carbon có nguyên tử kết nối theo cấu trúc tổ ong. Graphene được đánh giá là siêu vật liệu với các đặc tính siêu cứng, siêu bền, siêu dẫn nhiệt, tiềm năng ứng dụng cao trong sản xuất nước sạch, điện thoại thông minh và ô tô chống gỉ.
Theo VnExpress

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.