#Tảo hôn

32 kết quả

Nghỉ học

Các trường học vùng cao Nghệ An chủ động giải pháp 'gọi' học trò trở lại lớp sau Tết

(Baonghean.vn) - Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài gần 2 tuần, học sinh Nghệ An nói riêng đã trở lại trường học để bắt đầu học kỳ mới. Thời điểm này, việc duy trì nề nếp học tập cũng đã được các nhà trường quan tâm, hạn chế cao nhất tình trạng học sinh bỏ học nhất là ở vùng cao.
Nhiều công trình, phần quà ý nghĩa được trao tặng người dân xã vùng cao Kỳ Sơn

Nhiều công trình thanh niên ý nghĩa trao tặng người dân xã vùng cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Nhiều công trình, hoạt động tình nguyện cùng những phần quà thiết thực, ý nghĩa đã được Đội sinh viên tình nguyện đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trao tặng người dân xã vùng cao Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, trong chương trình “Mùa hè thanh niên tình nguyện 2022”, diễn ra từ ngày 13 - 23/7/2022.
Một số nội dung đáng chú ý của Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi

Một số nội dung đáng chú ý của Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi

(Baonghean.vn) -  Hiện nay, tại Kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, các dự thảo luật sửa đổi được các đại biểu quan tâm góp ý sôi nổi. Trong đó có Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đang có nhiều ý kiến được dư luận chú ý, mong muốn các đại biểu sẽ có những đóng góp sát thực để luật được hoàn chỉnh và phát huy hiệu quả tích cực nhất khi áp dụng.
Thời gian qua, tình trạng tảo hôn diễn biến phức tạp ở các huyện vùng cao. Ảnh: Tiến Hùng

Để không còn những lời ru buồn ở rẻo cao

(Baonghean) -Thời gian gần đây, Báo Nghệ An đã có những loạt bài phản ánh về tình trạng báo động nạn học sinh bỏ học, trong đó nhiều trường hợp tảo hôn, gác đèn sách để lấy chồng, lấy vợ. Để tìm hiểu rõ vấn đề này, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với bác sỹ Phan Văn Huê - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.
Tộc người Đan Lai đang "ở ké" giữa vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát. Ảnh: Tiến Hùng

Về nơi U30 đã làm ông, làm bà ở Nghệ An

(Baonghean) - Ở những bản của người Đan Lai sinh sống, nhiều trường hợp chỉ vừa tròn 13 tuổi đã kết hôn. Sau đó, con cái họ cũng nên duyên vợ chồng cái tuổi ấy, để rồi có không ít người đang chưa đầy 30 tuổi đã lên chức ông, chức bà.
Giải quyết tình trạng tảo hôn ở trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nghệ An nỗ lực hạn chế tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Tình trạng tảo hôn đang diễn ra khá nhiều trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Nạn tảo hôn khiến cho nhiều người mất đi cơ hội học tập, làm việc, giảm chất lượng dân số và ảnh hưởng sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Trong chương trình Dân hỏi - cơ quan chức năng trả lời, ông Nguyễn Tâm Long - Phụ trách Phòng chính sách dân tộc - Ban Dân tộc tỉnh vừa trao đổi rõ hơn về vấn đề này.
Ảnh đại diện

Xã biển ở Nghệ An sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

(Baonghean) - Dù tất bật với những chuyến bám biển dài ngày hay mải miết với công việc mưu sinh “trên bến, dưới thuyền” thì người dân ở xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) vẫn cập nhật kịp thời thông tin về các chủ trương, chính sách mới, các hoạt động diễn ra trên địa bàn thông qua trang web riêng của địa phương, kênh Facebook của các hội, đoàn thể...
Họp Ban chỉ đạo.

Đề xuất sáp nhập BCĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TD ĐKXDĐSVH) và Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh diễn ra vào chiều 5/7, nhiều đại biểu nêu ý kiến nên sáp nhập 2 ban chỉ đạo lại để hoạt động tinh gọn, hiệu quả hơn.
Đan Lai.

Lời ru buồn giữa đại ngàn Pù Mát

(Baonghean.vn) - Ở các bản Cò Phạt và bản Búng (xã Môn Sơn, Con Cuông), người dân cho rằng 18 tuổi mà chưa lấy chồng là ế. Có trường hợp cả mẹ lẫn con đều kết hôn ở tuổi 13, khi chưa hề có một chút kiến thức cơ bản để làm mẹ.
Báo động tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở Tây Nghệ An

Báo động tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở Tây Nghệ An

(Baonghean) - Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và mất cân bằng giới tính đang là lực cản sự phát triển và chất lượng dân số của huyện Con Cuông. Vì vậy huyện này đã xây dựng Đề án “Can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017 - 2022”.
Những sơn nữ lớp 7 bỏ học lấy chồng

Những sơn nữ lớp 7 bỏ học lấy chồng

(Baonghean) - Y Xua bỏ học năm lớp 7, rồi đi lấy chồng, chồng đi rẫy, vợ ở nhà bồng con, nhiều việc chưa biết làm. Con nhỏ, lại ốm đau suốt, Y Xua chỉ ước mình không lấy chồng sớm như thế này.
Học sinh lớp 6, 7 rục rịch bỏ học đi lấy chồng

Học sinh lớp 6, 7 rục rịch bỏ học đi lấy chồng

(Baonghean) - Làm vợ, làm mẹ khi chưa đến 18 tuổi và tục tảo hôn sớm đã không còn là chuyện hiếm ở những bản làng vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Kỳ Sơn. Hơn thế, đối tượng tảo hôn ngày càng nhiều ở những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường…
Báo động tình trạng tảo hôn ở Quỳ Hợp

Báo động tình trạng tảo hôn ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Trước thực trạng báo động về vấn đề tảo hôn đang diễn ra trên địa bàn, BTV Huyện ủy huyện Qùy Hợp vừa ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tảo hôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020.