Tạp chí Jane's: Trung Quốc đang tự đóng tàu sân bay đầu tiên

Theo hãng tin Reuters, Tạp chí quốc phòng IHS Jane's đã cung cấp những hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc có thể đang tự đóng tàu sân bay đầu tiên ở cảng Đại Liên, Đông Bắc nước này.

Hình ảnh vệ tinh về xưởng đóng tàu Đại Liên, nơi Trung Quốc được cho là đang đóng mới chiếc tàu sân bay đầu tiên. (Nguồn: CNES 2015)
Hình ảnh vệ tinh về xưởng đóng tàu Đại Liên, nơi Trung Quốc được cho là đang đóng mới chiếc tàu sân bay đầu tiên. (Nguồn: CNES 2015)

Tạp chí quốc phòng này đánh giá, phần thân tàu chưa được xác định này nằm ở khu vực đóng tàu hiện đại ở xưởng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. 

Bài báo nhấn mạnh: "Mặc dù chưa thể xác định về việc phần thân này là của một tàu sân bay trước khi giám sát được các boong phía mũi tàu và các boong có khả năng chứa máy bay, song tốc độ lắp ráp và tốc độ tạo hình một cách chậm chạp hiện nay cho thấy đó là một thân tàu quân sự đang được đóng." 

Tạp chí Jane's nhận định rằng thiết bị mới này cũng có thể là loại tàu đổ bộ tấn công mới hoặc tàu chở trực thăng.

Vũng cạn này cũng từng là nơi diễn ra hoạt động tân trang và sửa chữa tàu sân bay Liêu Ninh duy nhất hiện nay của Trung Quốc.

Cho tới nay có rất ít thông tin về chương trình tàu sân bay của Trung Quốc mặc dù truyền thông nước này vẫn ám chỉ việc Bắc Kinh đang đóng những chiến hạm mới này. 

Lầu Năm Góc, trước đó trong năm, từng ra báo cáo cho biết Trung Quốc có thể đóng nhiều tàu sân bay trong vòng 15 năm tới./.

Theo Vietnam+

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.