Tạp chí Văn hóa Nghệ An tổ chức gặp mặt "Ký ức & Khát vọng"

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Tạp chí Văn hóa Nghệ An, sáng 22/8, Ban Biên tập tạp chí tổ chức chương trình gặp mặt “Ký ức & Khát vọng”. Tham gia buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể Thao và du lịch cùng đông đảo các học giả, nhà nghiên cứu, nhà tài trợ… đồng hành với tạp chí trong 10 năm qua.

Tạp chí Văn hóa Nghệ chính thức trở thành cơ quan báo chí chuyên nghiệp của Sở Văn hóa – Thể thao (nay là Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch) từ tháng 8/2005 theo Quyết định thành lập số 1283/QD.UB-NV ngày 26/4/2005 của UBND tỉnh. Vượt qua những khó khăn ngày đầu mới thành lập, đến nay Tạp chí Văn hóa Nghệ An phát hành mỗi tháng 2 kỳ. Để có được điều đó ngoài sự nỗ lực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, Tạp chí Văn hóa Nghệ An đã thu hút lực lượng công tác viên gồm các học giả, các nhà nghiên cứu về văn hóa nổi tiếng trong và ngoài nước.

Ngoài những bài viết, bài nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực văn hóa được độc giả đánh giá cao được đăng tải trên thể loại báo viết, website vanhoanghean.con.vn của Tạp chí Văn hóa Nghệ An hiện nay cũng đã thường xuyên cập nhật những thông tin thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa… trong tỉnh, trong nước.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Tổng Biên tập Phan Văn Thắng phát biểu khai mạc và cảm ơn PV-CTV đã có những bài viết chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa được đăng tải trên Tạp chí Văn hóa Nghệ An và website vanhoanghean.com.vn.
Tổng Biên tập Phan Văn Thắng phát biểu khai mạc và cảm ơn PV-CTV đã có những bài viết chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa được đăng tải trên Tạp chí Văn hóa Nghệ An và website vanhoanghean.com.vn.
Đội ngũ BBT Tạp chí Văn hóa Nghệ An qua các thời kỳ cảm ơn.
Đội ngũ BBT Tạp chí Văn hóa Nghệ An qua các thời kỳ.
Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL phát biểu chúc mừng những thành tựu đã đạt được trong 10 năm qua và mong rằng tạp chí tiếp tục nâng cao chất lượng nhiều hơn nữa để giới thiệu cho bạn đọc những bài viết, công trình khoa học về văn hóa, con người xứ Nghệ.
Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL phát biểu chúc mừng những thành tựu đã đạt được trong 10 năm qua và mong rằng tạp chí tiếp tục nâng cao chất lượng nhiều hơn nữa để giới thiệu cho bạn đọc những bài viết, công trình khoa học về văn hóa, con người xứ Nghệ.
Nhà báo Trần Hồng Cơ xúc động chia sẻ tình cảm hơn 10 năm công tác với Tạp chí Văn hóa Nghệ An. Nhà báo vui mừng khi tạp chí có được đông đảo cộng tác viên gồm các nhà nghiên cứu, học giả nổi tiếng trong và ngoài nước.
Nhà báo Trần Hồng Cơ xúc động chia sẻ tình cảm hơn 10 năm công tác với Tạp chí Văn hóa Nghệ An. 
Cộng tác viên Lại Nguyên Ân cho rằng một tờ tạp chí nếu đưa ra được những thông tin chính xác, nhanh nhạy và đặc biệt là mang tính giáo dục cao thì dù ở vùng miền nào cũng được bạn đọc đón nhận.
Cộng tác viên Lại Nguyên Ân cho rằng một tờ tạp chí nếu đưa ra được những thông tin chính xác, nhanh nhạy và đặc biệt là mang tính giáo dục cao thì dù ở vùng miền nào cũng được bạn đọc đón nhận.

Cảnh Nam

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.