Tập huấn công tác khuyến học năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 24/2, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác hội năm 2023.

Dự lớp tập huấn có đông đảo cán bộ làm công tác khuyến học, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo của 21 huyện, thành, thị.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình tập huấn diễn ra trong 1 buổi và được ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học giới thiệu về nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, tập trung chính vào 3 vấn đề, đó là những vấn đề chung của công tác khuyến học từ sau Đại hội VI Hội Khuyến học Việt Nam, công tác khuyến học năm 2023.

Bên cạnh đó, triển khai các nội dung nhằm thực hiện các Quyết định 1373, Quyết định 387, Quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Trung ương Hội Khuyến học về xây dựng xã hội học tập. Một nội dung khác đó là tập huấn về kỹ năng sử dụng bộ công cụ đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập"giai đoạn 2021 - 2030.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã nói về quá trình triển khai việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ý nghĩa cần thiết của chương trình này. Trên cơ sở đó, nhằm tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo.

Từ đó, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế.

Với ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập, đầu tháng 1/2022, Nghệ An cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Qua đó, nhằm mục đích xây dựng xã hội học tập dựa trên nền tảng phát triển, đồng thời, gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo, vận dụng mọi hình thức giáo dục, đào tạo tiên tiến, hiệu quả phù hợp với mục tiêu giáo dục.

Việc triển khai xã hội học tập cũng tạo cơ sở để mọi cá nhân được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng triệt để các cơ hội học tập xã hội cung cấp nhằm mục tiêu: "Học để làm người công dân tốt, học để có nghề và lao động với hiệu quả ngày càng cao, học tập để bản thân và những người xung quanh hạnh phúc, học để góp phần phát triển quê hương, đất nước và nhân loại".

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Để triển khai các nội dung của đề án và đạt được các mục tiêu đã đề ra, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh cũng đề nghị các đại biểu tham gia lớp tập huấn cần tham dự nghiêm túc. Trong quá trình tham gia, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến, chia sẻ về những thuận lợi, vướng mắc trong quá trình triển khai ở cơ sở.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.