Tập huấn ứng dụng CNTT và công nghệ mới trong dạy và học

(Baonghean.vn) - Sáng 13/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức lớp tập huấn triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến cho đông đảo giáo viên THPT và trưởng phó phòng giáo dục của 21 huyện thành thị trong toàn tỉnh. Tiến sỹ Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học phổ thông – Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp giảng bài.
Tập huấn triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến
Tập huấn triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến
Với nhiều nội dung mới và phong phú, chương trình tập huấn đã giới thiệu cho các học viên phương pháp triển khai các hoạt động chuyên môn thông qua mạng thông tin trực tuyến. Trên cơ sở đó để có thể ứng dụng trong tổ chức, quản lý các hoạt động giáo dục, trong tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn. Tăng cường sử dụng “trường học kết nối” để tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn giữa các trường.
Đây cũng là nội dung nằm trong Nghị quyết số 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó xác định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học, phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học – công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.
Một buổi thảo luận nhóm nằm trong chương trình dạy học của Intel
Thảo luận nhóm nằm trong chương trình dạy học của Intel
Cùng thời điểm, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng tổ chức Khóa tập huấn chương trình dạy học của Intel – khóa học khởi đầu và công nghệ mới trong giáo dục cho quản lý và giáo viên cốt cán của bốn môn Toán, Lý, Hóa, Sinh của 35 trường THPT trong tỉnh. Mục đích nhằm cung cấp cho người học kỹ năng làm việc với các phương pháp dạy học kích thích tư duy phản biện cho HS, rèn luyện các hoạt động nhóm, tạo tình huống có vấn đề. Cung cấp các kỹ năng cơ bản cho người học khi sử dụng máy tính và internet để hỗ trợ cho dạy và học
Mỹ Hà

tin mới

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

(Baonghean.vn) - Chế độ ẩn danh của Google là một tính năng phổ biến trên trình duyệt Chrome. Nó được cho là giúp người dùng duyệt web riêng tư hơn bằng cách không lưu lịch sử duyệt web, cookie hoặc dữ liệu trang web. Tuy nhiên, mức độ bảo mật của chế độ ẩn danh có thể khiến nhiều người bất ngờ.

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với thế giới xung quanh. Các quốc gia trên toàn cầu đang đổ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển AI, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

(Baonghean.vn) - Lĩnh vực công nghệ từ lâu được xem là sân chơi của nam giới, với những định kiến về sự phức tạp, khô khan và đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng xuất hiện và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này.

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Mỹ đã đưa ra dự luật vào ngày 5/3 vừa qua, yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng video ngắn TikTok trong vòng 6 tháng nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

(Baonghean.vn) - Ngày nay, tội phạm mạng không ngừng dùng các thủ đoạn tinh vi để tấn công dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng các chiến lược để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.