Tập trung chỉ đạo giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

(Baonghean) - Để chỉ đạo, giải quyết dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, lòng đường đô thị, UBND tỉnh vừa có Công điện số 01/CĐ-UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 35/CĐ-UBND-NC ngày 25/12/2014 và Công văn số 327/UBND-NC ngày 16/1/2015 về giải toả lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm sau:
Giải tỏa vi phạm hành lang ATGT Quốc lộ IA đoạn qua xã Quỳnh Xuân
Giải tỏa vi phạm hành lang ATGT Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quỳnh Xuân - Quỳnh Lưu 
Sở Giao thông Vận tải
- Phân công lãnh đạo sở tổ chức kiểm tra, đôn đốc theo từng địa bàn, tuyến đường để đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm, đồng thời báo cáo UBND tỉnh để tiếp tục chỉ đạo. 
- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ phương tiện, thiết bị để áp dụng biện pháp cưỡng chế tháo dỡ các công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; kiên quyết tháo dỡ, thu hồi tất cả các loại biển quảng cáo, vật cản, vật che khuất tầm nhìn, dựng rạp đám cưới, các phương tiện phục vụ kinh doanh dịch vụ đặt, để trên lòng đường, vỉa hè. Trong đó cần tập trung chỉ đạo giải tỏa dứt điểm từng tuyến đường, địa bàn, ưu tiên hoàn thành trước đối với các tuyến đô thị và các địa bàn trọng điểm.
Công an tỉnh
Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thành, thị phối hợp Thanh tra Giao thông Vận tải hỗ trợ các địa phương để giải tỏa, xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Thành lập Tố công tác kiểm tra chuyên đề để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông góp phần phòng ngừa, răn đe chung.
UBND các huyện, thành, thị
- Huy động cả hệ thống chính trị, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, các lực lượng xử lý dứt điểm, khắc phục triệt để tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn của địa phương mình quản lý (hoàn thành trước ngày 30/1/2015).
- Ra quân đồng loạt tổ chức cưỡng chế buộc tháo dỡ các công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; kiên quyết tháo dỡ, thu hồi tất cả các loại biển quảng cáo, vật cản, vật che khuất tầm nhìn, dựng rạp đám cưới, các phương tiện phục vụ kinh doanh dịch vụ đặt, để trên lòng đường, vỉa hè, đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Sau giải tỏa, tổ chức ký cam kết chống tái lấn chiếm hành lang giao thông giữa từng hộ gia đình, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý công trình giao thông gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với từng tuyến, địa bàn cụ thể để thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, không để tái lấn chiếm. Nếu địa phương nào thiếu tinh thần, trách nhiệm để tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông nhiều thì chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải chịu trách nhiệm liên đới.
- Quy hoạch và tổ chức quản lý các khu vực kinh doanh, bán hàng, bán cây cảnh đảm bảo hợp lý, thuận lợi và an toàn giao thông trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.
- Riêng UBND Thành phố Vinh và huyện Nam Đàn là nơi diễn ra nhiều hoạt động chính trị - xã hội quan trọng của Trung ương, của tỉnh, do đó phải gắn việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông với mở đợt chỉnh trang đô thị đảm bảo xanh, sạch, đẹp.
Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đoàn công tác của tỉnh; UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc. Hàng tuần tổng hợp kết quả thực hiện việc giải tỏa hành lang giao thông, lập lại trật tự vỉa hè, đô thị và xử lý vi phạm báo cáo về UBND tỉnh (qua Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) để tiếp tục chỉ đạo.
P.V

tin mới

Vì sao công trình Trường Mầm non Cửa Nam (TP. Vinh) chưa thể khởi công?

Vì sao công trình Trường Mầm non Cửa Nam (TP. Vinh) chưa thể khởi công?

(Baonghean.vn) - Vì lý do chật chội, phải học ở điểm trường lẻ, nên từ tháng 2/2022, khu đất Trường Mầm non Cửa Nam (cũ) và Nhà văn hoá phường Cửa Nam đã được bán đấu giá thành công để lấy tiền xây dựng trường mới. Thế nhưng đến nay, sau gần 2 năm, điểm trường mới vẫn chưa được xây dựng.

Nghệ An cấm cho thuê hội trường xã, nhà văn hóa xóm để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

Nghệ An cấm cho thuê hội trường xã, nhà văn hóa xóm để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương trên địa bàn tuyệt đối không cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê, mượn hội trường UBND phường, xã, thị trấn; nhà văn hóa khối, xóm, bản, các sân vận động để tổ chức giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tổ chức hội thảo kết hợp bán hàng.

Đi tìm phố Tây Thành Vinh

Có một phố Tây ở thành Vinh

(Baonghean.vn) - Rất nhiều người sống ở Vinh không biết đến sự khác biệt của góc phố này. Bởi lẽ, góc phố chỉ thật sự “thức giấc” khi phần còn lại của thành phố “đi ngủ”. Góc phố đó được tạo nên bởi những gam màu độc đáo của tuổi trẻ, của hoài niệm, của văn hóa giao thoa.

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Cận cảnh nhan sắc hoa khôi Miss Vinh 2023

Cận cảnh nhan sắc hoa khôi Miss Vinh 2023

(Baonghean.vn) - Thí sinh mang số báo danh 28 - Phạm Thị Thuỳ Trang, người đẹp đến từ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, đã xuất sắc giành danh hiệu cao nhất của cuộc thi Thanh niên thanh lịch thành phố Vinh - Miss Vinh 2023.

Hàng trăm quà trung thu dành tặng các học sinh dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng học bổng và quà trung thu đến các học sinh dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) -Tối 29/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội khuyến học tỉnh tổ chức chương trình  “Nhịp cầu yêu thương - Nâng bước em đến trường”, dành tặng những món quà thiết thực tới các em học sinh dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới.