Tập trung công tác cứu hộ, bảo vệ an toàn các công trình dân sinh, sản xuất

20/09/2013 21:26

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh, do hoàn lưu bão số 8 gây ra, tính đến  16 giờ ngày 20/9/2013, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Tổng hợp lượng mưa từ ngày 17/9 đến 13 giờ ngày 20/9 phổ biến từ 100 đến 250mm. Cụ thể, tại một số vị trí như sau: Quỳ Hợp 129mm, Nghĩa Khánh 190mm, Con Cuông 151,6mm, Đô Lương 201mm, Yên Thượng 310mm, Nam Đàn 243mm, Vinh 132mm và Quỳnh Lưu 204mm.

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh, do hoàn lưu bão số 8 gây ra, tính đến 16 giờ ngày 20/9/2013, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Tổng hợp lượng mưa từ ngày 17/9 đến 13 giờ ngày 20/9 phổ biến từ 100 đến 250mm. Cụ thể, tại một số vị trí như sau: Quỳ Hợp 129mm, Nghĩa Khánh 190mm, Con Cuông 151,6mm, Đô Lương 201mm, Yên Thượng 310mm, Nam Đàn 243mm, Vinh 132mm và Quỳnh Lưu 204mm.

Trên các tuyến giao thông, lúc 16 giờ 30 phút ngày 20/9, do ảnh hưởng của bão số 8 đã gây ra mưa lớn làm ảnh hưởng đến hệ thống công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể, trên tỉnh lộ 531: Tràn tại Km1+400 nước rút ngập sâu 2,2m; tràn Km11+250 ngập 0,4m; tràn Km13+900 ngập 0,5m; tràn Km 15+500 ngập 0,6m; tràn Km15+900 ngập 0,5m; tràn Km21+900 ngập sâu 0,8m; tràn Km23+800 ngập 2,2m; tràn Km43+600: ngập 0,9m; tràn Km46+300 ngập sâu 1,5m. Trên tỉnh lộ 531B, tràn Km2+300 ngập 0,6m.

Tuyến tỉnh lộ 534:- Km14+350 – Km14+550 nước ngập 10cm; Km16+100 – Km16+700 nước ngập 10cm; Tuyến tỉnh lộ 554: Cầu Tiến Thành 2 Km47+100 bị sụt từ phía Châu Thôn sâu 1m. Tuyến quốc lộ 46: Km71+750: sạt lở taluy dương gây ách tắc giao thông.



Đoạn tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn). Ảnh: Nguyên Khoa.

Mưa lũ đã gây thiệt hại ban đầu về tính mạng và tài sản. Cụ thể, 18 giờ ngày 19/9/2013, tại cầu tràn Khe Ang xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn xảy ra vụ trôi xe ô tô, ngoài 2 người được cứu thoát, hiện 5 người đang bị nước cuốn trôi chưa tìm được. Tại huyện Nghi Lộc, vào hồi 14 giờ ngày 20/9, cháu Nguyễn Sỹ Phúc, sinh năm 1996, trú tại xóm 9, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc khi đi xe máy qua tràn Nghi Công – Nghi Mỹ cũng bị nước cuốn trôi. Tại Yên Thành, vào hồi 16 giờ ngày 20/9, cháu Nguyễn Thị Trà My, 6 tuổi, trú tại xóm Đông Thành, xã Quang Thành, huyện Yên Thành cũng bị chết đuối do nước lũ cuốn trôi.



Công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương tại Khe Ang (Nghĩa Đàn)

Hiện nay công tác cứu hộ đang được UBND tỉnh tiến hành triển khai tích cực, nhất là công tác cứu nạn, tìm kiếm người bị trôi tại Khe Ang- Nghĩa Hồng. UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện khẩn số 23/CĐ.UBND-NN hồi 11 giờ ngày 20/9/2013, yêu cầu các địa phương dọc sông Hiếu và sông Lam, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh có liên quan triển khai các công tác tìm kiếm cứu nạn; Văn phòng thường trực BCH PCLB – TKCN tỉnh đã có Công văn số 57/CV.PCLB ngày 20/9/2013 đề nghị Bộ tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ TKCN.

Đối với những gia đình bị thiệt hại về người, chiều 20/9, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm hỏi các gia đình nạn nhân, trước mắt hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 7,5 triệu đồng (4,5 triệu đồng từ ngân sách tỉnh và 3 triệu đồng từ Ban ATGT tỉnh).

Tỉnh cũng nhanh chóng chỉ đạo xử lý các sự cố hồ đập thủy lợi ở đập Đá Hàn (Nam Đàn), hiện đang trong giai đoạn thi công dở, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công có giải pháp đảm bảo an toàn cho công trình.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to trên diện rộng, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân và của nhà nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các ban ngành liên quan tiến hành ngay các nhiệm vụ trọng tâm: Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh tiếp tục chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh điều động lực lượng của Ban chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn tham gia tìm kiếm cứu nạn những người bị mất tích trong vụ trôi xe; chỉ đạo các huyện, thị lân cận gồm: thị xã Thái Hòa, Tân Kỳ, Anh Sơn, Đô Lương chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Chỉ đạo các địa phương có hồ chứa và đê điều túc trực thường xuyên tại công trình, tăng cường tuần tra canh gác để bảo vệ an toàn các công trình. Chỉ đạo các Công ty thủy lợi tranh thủ mọi điều kiện, vận hành tối đa các hệ thống tiêu, đảm bảo tiêu thoát nước đệm, không để ngập úng nội đồng.


PV

Mới nhất
x
Tập trung công tác cứu hộ, bảo vệ an toàn các công trình dân sinh, sản xuất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO