Tập trung giải quyết tình trạng dân di cư tự do

09/12/2013 21:07

(Baonghean.vn) - Chiều 9/12, Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến với 22 tỉnh trong cả nước về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát chủ trì hội nghị. Dự chỉ đạo tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Hồ Ngọc Sỹ- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN & PTNT, đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh tham gia hội nghị.

Các đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến.
Các đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.

Theo báo cáo của UBND các tỉnh trọng điểm có dân di cư tự do đến địa bàn Tây Nguyên, Bình Thuận, Bình Phước, giai đoạn từ 2005-2012 số lượng dân di cư tự do trên 37.430 hộ, 147.727 khẩu, bằng 20,4% số hộ bố trí theo kế hoạch. Ngoài ra còn hàng nghìn hộ dân di cư tự do đến các tỉnh có rừng đặc dụng, phòng hộ như: Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu…Từ năm 2006-2012, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ 6.192 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác hơn 2 ngàn tỷ đồng để thực hiện các dự án bố trí dân cư…

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từ năm 2001 đến 2010, tình trạng dân di cư tự do có giảm từ 530 hộ xuống 320 hộ. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp xẩy ra tại các huyện có đường biên giới, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hậu quả của việc di dân tự do là gây nên tình trạng phá rừng, xâm canh, khai hoang lấy đất. Để bố trí dân cư theo quyết định 1776/QĐ-TTg của Chính phủ, tỉnh ta đã phê duyệt 25 dự án bố trí sắp xếp, ổn định dân cư. Tổng số vốn đã đầu tư cho các dự án là 246,6 tỷ đồng; tổng số hộ được bố trí ổn định là 714 hộ; nâng cấp, sửa chữa, làm mới hơn 21 km đường, 9 vị trí cầu cống, cùng các công trình hạ tầng về hồ đập, kênh mương, nước sạch, nhà văn hóa..

Mục tiêu từ nay đến năm 2020, tỉnh Nghệ An tập trung giải quyết, bố trí, sắp xếp chỗ ở theo quy hoạch, kế hoạch cho trên 9.700 hộ, với 46.620 khẩu dân di cư tự do. Các đối tượng được bố trí theo thứ tự ưu tiên: Các hộ vùng thiên tai đe dọa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới đất liền, các hộ di cư tự do ở không theo quy hoạch, đời sống khó khăn, các hộ cần phải di dời ra khỏi rừng đặc dụng, rưngphòng hộ. Trên cơ sở đó, tỉnh tập đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về tạo quỹ đất, cơ chế chính sách, xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí sản xuất cho vùng tái định cư tập trung, ứng phó với thiên tai...

Lương Mai

Tập trung giải quyết tình trạng dân di cư tự do
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO