Tập trung phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc

05/11/2013 14:43

(Công điện khẩn số 35/CĐ-UBND, ngày 1/11/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Theo thông báo của Cục Thú y, hiện nay dịch lở mồm long móng (LMLM) đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành trong cả nước, nguy hiểm nhất dịch LMLM type A đã xảy ra tại một số xã, huyện thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và đang có chiều hướng lây lan ra diện rộng.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện rải rác một số ổ dịch LMLM type O nhỏ, tại huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TP. Vinh… Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, 11 vừa qua đã làm ngập úng nhiều địa phương gây ô nhiễm môi trường, thức ăn khan hiếm, thời tiết thay đổi bất thường làm sức đề kháng gia súc giảm. Là tỉnh có nhiều chợ buôn bán vận chuyển gia súc lớn, giáp gianh tỉnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa đang xảy ra dịch LMLM type A – là type vi rút nguy hiểm, độc lực cao, tốc độ lây lan nhanh… do đó, nguy cơ dịch LMLM xảy ra và lây lan thời gian tới rất lớn.

Nhằm chủ động ngăn chặn xâm nhập dịch LMLM type A và hạn chế sự bùng phát và lây lan dịch LMLM trên đàn gia súc ra diện rộng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; giám đốc các sở, ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 15/CĐ-BNN-TY ngày 24/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc, đặc biệt chú trọng các nội dung sau:

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã

a) Giao Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm ổ dịch; khi có dịch xảy ra triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh để dập tắt nhanh ổ dịch.

b) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM trên các phương tiện đại chúng; chỉ đạo các cơ quan truyền thông địa phương dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền.

c) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kịp thời phát hiện và xử lý gia súc, sản phẩm gia súc không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch; gia súc, sản phẩm gia súc mắc bệnh, đặc biệt là bệnh LMLM type A.

d) Đối với các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, TP. Vinh, TX. Hoàng Mai. Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn giáp với tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh:

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiếp giáp với 2 tỉnh trên: Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát việc vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc tại các đường đi, lối tắt, đường sông, đường bộ… đưa vào địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo phòng NN&PTNT (Phòng Kinh tế), Trạm Thú y tham mưu thành lập chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại vùng trọng điểm, phối hợp với các lực lượng chức năng (Công an, Quản lý thị trường…) kiểm soát chặt, không để động vật, sản phẩm động vật mang mầm bệnh vào địa bàn.

e) Chủ động xây dựng kế hoạch nhân lực, kinh phí, phương tiện, dụng cụ, hóa chất để phòng, chống dịch kịp thời khi có dịch xảy ra.

2. Sở NN&PTNT

a) Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành, thị tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch LMLM gia súc trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo Chi cục Thú y:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh, xây dựng phương án về vật tư, vắc xin, hóa chất… trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm chủ động phòng, chống dịch; lấy mẫu bệnh phẩm xác định type vi rút gây bệnh;

- Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt việc vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc không rõ nguồn gốc, từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Trạm Kiểm dịch Bắc Nghệ An phối hợp với Công an TX. Hoàng Mai, Lực lượng CSGT của tỉnh làm nhiệm vụ trên QL 1A trực gác 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu thiết lập tổ kiểm soát lưu động; chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm tạm thời chống dịch (khi cần thiết).

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An; Đài Phát thanh Truyền hình huyện: phối hợp chặt chẽ với ngành NN&PTNT, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời tình hình dịch LMLM gia súc, các biện pháp phòng, chống để người dân biết phối hợp thực hiện.

4. Các sở, ban, ngành liên quan; thành viên ban chỉ đạo PCD GSGC cấp tỉnh: căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở NN&PTNT và UBND các huyện chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng dịch có hiệu quả.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh khẩn trương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị báo cáo về Sở NN&PTNT tổng hợp, trình UBND tỉnh để có các biện pháp giải quyết kịp thời.

KT. Chủ tịch

Phó Chủ tịch: Đinh Viết Hồng

Mới nhất
x
Tập trung phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO