Tất cả đã sẵn sàng

(Baonghean) Theo báo cáo của Hội đồng coi thi liên trường - cụm thi Vinh, năm nay, tại cụm thi Vinh có 84.264 thí sinh có hộ khẩu ở 6 tỉnh khu vực Bắc miền Trung đăng ký dự thi vào Trường đại học Vinh cùng 69 trường đại học, học viện đóng ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và 152 trường ĐH không tổ chức thi (tăng khoảng 8.565 thí sinh so với năm 2011). Đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng...

PGS-TS Đinh Xuân Khoa- Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Chủ tịch Hội đồng coi thi liên trường, Vụm thi Vinh cho biết: “Để tổ chức tốt kỳ thi, thời gian qua, Trường Đại học Vinh đã chủ động phối hợp với Sở GD-ĐT khảo sát chọn 132 địa điểm thi với 2.505 phòng thi tại các trường học trên địa bàn TP Vinh, TX. Cửa Lò, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và Thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Hầu hết cơ sở vật chất các trường đều là nhà cao tầng, tường rào chắc chắc, có đầy đủ quạt mát, điện sáng...

Những ngày sát kỳ thi, Ban chỉ đạo đã thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất lần cuối; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn đảm bảo phục vụ tốt nhất cho kỳ thi”.

Năm nay, số lượng thí sinh tăng, do đó, ngoài điều động cán bộ coi thi là sinh viên hệ sư phạm, Trường ĐH Vinh còn mở rộng đối tượng sang các khoa, ngành khác. Sinh viên sau khi điều động được nhà trường lên danh sách, tổ chức tập huấn và kiểm tra trắc nghiệm, lựa chọn những sinh viên đạt chuẩn làm công tác coi thi. Đặc biệt, năm nay, Trường Đại học Vinh đã lập danh mục các địa điểm thi trên bản đồ số hóa để các thí sinh dễ dàng tra cứu, tìm kiếm địa điểm thi của mình theo Giấy báo dự thi qua website của nhà trường (www.vinhuni.edu.vn).

                    Sở GD&ĐT kiểm tra cơ sở vật chất trước kỳ thi.

Về phía tỉnh, nhiều cuộc họp giữa UBND tỉnh và các ngành liên quan đã được tổ chức để lên phương án và phân công trách nhiệm cho mỗi ngành, mỗi cấp trong việc hỗ trợ kỳ thi. Lực lượng Công an tỉnh, công an các huyện đã được phân công tham gia bảo vệ các điểm thi, nơi sao in đề thi và áp tải xe chở đề thi… Lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông cũng được huy động tối đa để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trị an trong những ngày thi. Sở GTVT đã họp các đơn vị vận tải, các bến xe để phân công các tuyến đưa đón thí sinh và người nhà. Công ty Điện lực Nghệ An đảm bảo cung ứng đủ nguồn điện cho các điểm thi trong những ngày diễn ra kỳ thi. Các địa phương như: Nghi Lộc, Cửa Lò, Hưng Nguyên, TP.Vinh, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự phục vụ thi, đã bố trí băng rôn, khẩu hiệu đón tiếp thí sinh về dự thi.

Khí thế nhất trong việc chuẩn bị phục vụ mùa thi năm nay có lẽ là lực lượng đoàn viên, thanh niên với kế hoạch "tiếp sức mùa thi". Từ ngày 30/6, màu áo xanh tình nguyện của các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyên “Tiếp sức mùa thi 2011” đã xuất hiện trên nhiều tuyến đường, khu vực nhà ga, bến xe của TP. Vinh và các huyện phụ cận. Trên 2.200 tình nguyện viên được huy động và phân công tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các điểm nút giao thông, trước các điểm thi, bến xe, nhà ga, chủ động nắm số lượng nhà trọ, chỗ nghỉ, giá cả sinh hoạt để tư vấn, hướng dẫn ăn ở, đi lại cho thí sinh ở các địa phương về thành phố dự thi. Ngoài ra, họ còn sẵn sàng tham gia giải quyết những sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn…

Là năm đầu tiên các trường ĐH ở Thành phố Hồ Chí Minh đặt địa điểm thi tại Hội đồng coi thi liên Trường cụm thi Vinh, nhưng hầu hết các trường đều rất yên tâm với cách thức tổ chức của Trường ĐH Vinh. Ông Nguyễn Đông Phong- Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi rất tin tưởng vào uy tín của Trường ĐH Vinh trong việc tổ chức coi thi với hình thức “ba chung” từ nhiều năm nay. Qua kiểm tra cơ sở vật chất ở các điểm thi, chúng tôi thật sự yên tâm. Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của tỉnh, đón tiếp nồng hậu của người dân, các hoạt động tình nguyện của đoàn thanh niên..., chắc chắn kỳ thi ĐH, CĐ ở Cụm thi Vinh sẽ diễn ra tốt đẹp.”

Thanh Phúc - Thanh Lương

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.