Tay súng trên tàu Amsterdam - Paris nằm trong "sổ bìa đen" tình báo

Cảnh sát
Cảnh sát Pháp thực hiện điều tra tại hiện trường vụ xả súng - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Barack Obama nhiệt liệt ca ngợi các binh sĩ Mỹ trấn áp thành công tay súng cực đoan nã đạn trên chuyến tàu cao tốc từ Amsterdam (Hà Lan) tới Paris (Pháp).

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận một trong hai người bị thương trong vụ tấn công là binh sĩ Mỹ. Nguồn tin CNN cho biết ba công dân Mỹ, một lính không quân, một vệ binh quốc gia và một thường dân đã ngăn chặn tay súng cực đoan thực hiện một vụ thảm sát trên tàu.

“Tổng thống bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự dũng cảm và tư duy nhanh nhạy của một số hành khách, bao gồm vài binh sĩ Mỹ, những người trấn áp thành công kẻ tấn công - Nhà Trắng tuyên bố - Rõ ràng hành động của họ ngăn chặn được một thảm kịch đẫm máu”.

Dũng cảm phi thường

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cũng ca ngợi những người Mỹ "thể hiện sự dũng cảm phi thường trong tình huống vô cùng nguy hiểm. Nếu không có hành động bình tĩnh của họ, chúng ta có thể phải chứng kiến một vụ việc tồi tệ” - ông Cazeneuve nhấn mạnh.

Kẻ tấn công 26 tuổi gốc Morocco, mang theo một khẩu AK 47, một khẩu súng lục và dao lên chuyến tàu cao tốc Amsterdam - Paris có 554 hành khách với âm mưu giết người hàng loạt. 

AFP dẫn lời một hành khách tên Damien kể: “Gã đàn ông đó dừng lại ở khoảng giữa hai toa tàu, xả đạn. Sau đó hắn trở lại toa thứ 12 và một người mặc áo thun xanh, đầu cạo trọc nhảy vào đè hắn xuống sàn”. Khi đoàn tàu dừng lại ở thị trấn Pháp Arras khoảng 10 phút sau đó, hơn 30 cảnh sát có vũ trang lên tàu bắt giữ nghi can.

Một nạn nhân bị trúng đạn và được đưa đến bệnh viện ở Lille. Người còn lại bị dao cắt ở khuỷu tay và được điều trị. Chưa rõ hai nạn nhân có phải là những người tham gia trấn áp nghi can hay không. Lầu Năm Góc cho biết binh sĩ Mỹ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. 

Từng bị tình báo theo dõi

Nhà chức trách Pháp tiết lộ kẻ xả súng từng bị tình báo nước này để mắt đến. Báo Tây Ban Nha El Pái dẫn nguồn tin tình báo cho biết hắn từng sống ở Tây Ban Nha một năm cho đến năm 2014 rồi chuyển tới Pháp. Báo này cũng khẳng định hắn từng đến Syria.

Nước Pháp luôn trong tình trạng báo động cao kể từ tháng 1-2015 khi các tay súng Hồi giáo cực đoan thực hiện cuộc thảm sát tại tòa soạn tạp chí biếmCharlie Hebdo và một siêu thị của người Do Thái tại thủ đô Paris khiến 17 người thiệt mạng.

Theo TTO

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.