Thả hơn 1 triệu con cá giống xuống sông Lam để tái tạo nguồn lợi thủy sản

(Baonghean.vn) - Hơn 1 triệu con cá giống đã được lãnh đạo, sinh viên các khóa của Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (Trường Đại học Vinh) thả xuống sông Lam để tái tạo nguồn lợi thủy sản, phát triển nguồn thủy sản tự nhiên.

Chiều 30/3, tại chân cầu Yên Xuân cũ (Nam Đàn), Đoàn cán bộ, sinh viên của Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh đã tiến hành lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Đây là lần thứ 5, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên làm lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Hoạt động này cũng hướng tới chào mừng lễ kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2022).

Hơn 100 sinh viên Trường Đại học Vinh tham gia thả cá xuống sông Lam. Ảnh: T.H.
Hơn 100 sinh viên Trường Đại học Vinh tham gia thả cá xuống sông Lam. Ảnh: T.H. 

Dịp này, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh; Trường Đại học Vinh; Viện Nông nghiệp và Tài nguyên; Trung tâm khuyến nông tỉnh; Viện nghiên cứu Thủy sản Bắc Trung Bộ cùng hơn 100 sinh viên đã thả hơn 1 triệu con cá giống các loại: cá rô phi, mè, chép... Đây là các giống cá do Trại nuôi trồng thủy sản ngọt và chăn nuôi thuộc Viện Nông nghiệp và Tài nguyên cung cấp.

Đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT và Trường Đại học Vinh tham gia thả cá. Ảnh: T.H
Đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT và Trường Đại học Vinh tham gia thả cá. Ảnh: T.H
Đây là lần thứ 5, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên làm Lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Ảnh: T.H
Đây là lần thứ 5, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên làm Lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Ảnh: T.H

Tiến sỹ Trần Bá Tiến – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh cho biết: “Thông qua hoạt động này, ngoài mục đích góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản còn nhằm tuyên truyền cho sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản, ngành Quản lý tài nguyên biết về ngày truyền thống của ngành; đồng thời giáo dục cho sinh viên về lòng yêu nghề, tự hào nghề nghiệp, ý thức vấn đề môi trường thủy sản tự nhiên. Tổ chức hoạt động còn giúp thầy cô và sinh viên gần gũi với nhau hơn, tạo không khí vui tươi cũng như động lực cho các bạn sinh viên trong học tập”. Việc thả cá giống về tự nhiên là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tái tạo, phát triển nguồn tài nguyên và giữ cân bằng môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.