Thái Lan: Áo đỏ sẽ đáp trả nhóm chống chính phủ

Phát biểu trước cuộc họp của lực lượng áo đỏtại tỉnh Nakhon Ratchasima ngày 29/10, thủ lĩnh Thani Kwanchai đã tuyên bố những người Áo đỏ ở 20 tỉnh Đông Bắc đã sẵn sàng đáp trả chiến dịch biểu tình chống chính phủ của nhóm Pitak Siam do Tướng về hưu Boonlert Kaewprasit lãnh đạo.

Lời tuyên bố trên được đưa ra nhằm phản ứng lại kế hoạch biểu tình tiếp theo trong tháng tới của nhóm Pitak Siam, sau khi nhóm này tổ chức cuộc biểu tình tại Câu lạc bộ Royal Turf, quận Nang Loeng, thủ đô Bangkok với khoảng 6000 người tham gia vào ngày 28/10.

Phe Áo đỏ. (Nguồn: AP)

Ông Thani cho biết, tổ chức Những người yêu Udon do ông lãnh đạo đã sẵn sàng biểu tình tại bất cứ đâu để chống lại nhóm Pitak Siam cho dù bản thân tin rằng chiến dịch của nhóm Pitak Siam phát động không mang lại kết quả.

Tổchức Những người yêu Udon sẽ tự thân vận động, không dựa vào sự trợ giúp tài chính của đảng Pue Thai. Ông cũng cảnh báo chính phủ nếu không đưa được cựu thủtướng Thaksin về nước trong nhiệm kỳ đầu tiên, đảng Pue Thai sẽ không nhận được sự ủng hộ của nhóm Những người yêu Udon.

Bà Mayuree Sawatasai, lãnh đạo áo đỏ tỉnh Ayutthaya cho rằng Pitak Siam là một chi nhánh của phong trào Liên minh dân dân vì dân chủ hay còn gọi là lực lượng áo Vàng. Trong khi nghị sỹ Pue Thai đồng thời là lãnh đạo chủ chốt áođỏ, ông Korkaew Pikulthong, cũng đưa ra nhận định về khả năng có đảng phái chính trị đứng sau cuộc biểu tình của nhóm Pitak Siam, thể hiện ở việc số lượng người tham gia tăng một cách không bình thường.

Ông Korkaew cũng đưa ra cáo buộc Chủ tịch đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva đã gặp gỡ một cựu nghị sỹ điều hành câu lạc bộ đua ngựa Royal Turf, người có quan hệ mật thiết với ông Boonlert lãnh đạo của nhóm Pitak Siam./.
Theo (Vietnam+) - ĐT

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.