Thái Lan: Đến lượt phe "Áo Đỏ" tràn về thủ đô Bangkok

Hàng nghìn người thuộc phe “Áo Đỏ” ủng hộ Chính phủ Thái Lan ngày 5/4 đã tập trung ở ngoại ô phía Tây thủ đô Bangkok để bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Yingluck Shinawatra và cảnh báo sẽ chống lại những nỗ lực nhằm lật đổ bà thông qua các tòa án.
Cố vấn an ninh của Thủ tướng Yingluck, ông Paradorn Pattanatabut cho biết đến sáng 5/4 đã có tới 20.000 người "Áo Đỏ" có mặt, chỉ vài tiếng trước khi cuộc tập hợp kéo dài 2 ngày chính thức bắt đầu. 
Phe Áo Đỏ bắt đầu tràn về Bangkok ủng hộ bà Yingluck (Nguồn: AFP)
Phe Áo Đỏ bắt đầu tràn về Bangkok ủng hộ bà Yingluck (Nguồn: AFP)
Theo ông Paradorn, nhà chức trách dự báo sự kiện này sẽ thu hút hơn 200.000 người "Áo Đỏ" tham gia, giữa lúc những người ủng hộ phong trào này đang đổ về thủ đô Thái Lan trên những chiếc xe buýt và xe tải - màn phô diễn sức mạnh được cho là lớn nhất của phe "Áo Đỏ" trong cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tháng qua.
Nhà chức trách Thái Lan cho rằng sẽ không nổ ra đụng độ giữa phe "Áo Đỏ" với những người biểu tình chống chính phủ, lực lượng đã tiến hành những cuộc mít tinh hàng ngày tại một công viên ở trung tâm thành phố, nằm cách xa nơi tập trung của những người "Áo Đỏ".
Tuy nhiên, ông Paradorn nhận định điều đáng lo ngại là "bên thứ 3", ám chỉ những kẻ tấn công không rõ danh tính đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công bằng súng và lựu đạn ở thủ đô trong những tháng gần đây, mà thường là nhằm vào những người biểu tình đối lập.
Được biết, hơn 3.000 cảnh sát và binh sĩ đã được huy động để đảm bảo an ninh tại khu vực mít tinh của phe "Áo Đỏ". 
Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình trạng bạo lực chính trị trong những tháng gần đây khiến 24 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương./.
Theo TTXVN

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.