Thắm đượm nghĩa tình nơi biên giới

(Baonghean) - Quận đoàn Hai Bà Trưng và Đồn Biên phòng Nậm Càn tổ chức kết nghĩa từ năm 2009 trong chương trình “Tuổi trẻ Thủ đô đồng hành cùng các chiến sỹ nơi biên giới”, do Bộ Tư lệnh BĐBP và Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Mỗi năm, Quận đoàn Hai Bà Trưng có những chương trình hoạt động cụ thể như tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu thêm về biên cương Tổ quốc; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe... cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách nơi đồn đóng quân. Cùng với đó, Quận đoàn còn phát động đoàn viên thanh niên toàn quận tham gia lập quỹ ủng hộ các chiến sỹ nơi biên giới...

Chị Nguyễn Thu Trang, Bí thư Đoàn phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi được tới một đồn biên phòng nơi biên giới. Được tận mắt chứng kiến những khó khăn, vất vả mà các anh bộ đội biên phòng phải chịu đựng, chúng tôi rất cảm phục các anh. Nhất là trong buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ với cán bộ, chiến sỹ của Đồn, chúng tôi vô cùng xúc động khi nghe Thượng tá Nguyễn Thế Dương, Chính trị viên Đồn giới thiệu vắn tắt về truyền thống đơn vị và gương chiến đấu dũng cảm hy sinh của liệt sỹ, Thượng úy Nguyễn Cảnh Dần, người đoàn viên thanh niên ưu tú, một cán bộ mẫu mực của đơn vị. Càng tìm hiểu, chúng tôi càng thêm tin yêu hơn các anh, những anh bộ đội Cụ Hồ. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên trong phường, nhất là những đoàn viên, thanh niên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự...”.

2 đơn vị kết nghĩa tặng quà cho gia đình Liệt sỹ Và Tổng Khư.

Mới đây tuổi trẻ Quận đoàn Hai Bà Trưng đã quyên góp được 20 triệu đồng mua tặng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Càn những chiếc áo len ấm áp. Trao tận tay từng cán bộ, chiến sỹ những chiếc áo len mang nặng nghĩa tình của tuổi trẻ thủ đô, chị Quách Ngọc Thủy, Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng xúc động nói: “Tuy ở xa, nhưng chúng tôi luôn hướng về các anh, hướng về biên giới. Với những tấm áo này, mong các anh sẽ bớt lạnh trong những ngày giá rét!”.

Ngoài việc thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ đơn vị kết nghĩa, các thành viên trong đoàn còn thực hiện nhiều hoạt động tình nghĩa tại xã biên giới Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn), một xã có 330 hộ/1.982 nhân khẩu, trong đó đa số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Các thành viên trong đoàn là bác sỹ đã phối hợp cùng quân y của đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng sách vở, bánh kẹo cho các cháu học sinh của Trường Tiểu học Nậm Càn, với tổng số tiền 20 triệu đồng và thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình chính sách trên địa bàn (mỗi suất quà trị giá 6 triệu đồng).  Mẹ và vợ của liệt sỹ Và Tổng Khư đã không cầm được nước mắt khi biết những đoàn viên thanh niên từ Thủ đô đã vượt quãng đường xa xôi lên thăm hỏi, động viên, tặng quà, khám bệnh cho gia đình mình.

Lúc đoàn rời mảnh đất biên cương xứ Nghệ về Thủ đô Hà Nội, đông đảo cán bộ, chiến sỹ và đồng bào đã lưu luyến tiễn chân. Những cái siết tay thật chặt, những cái ôm thắm thiết như chẳng muốn rời.

Bài, ảnh: Phương Linh

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.