Tháng Ba trên Công trình Thuỷ điện Nậm Pông

(Baonghean) Tháng Ba, sau những cơn mưa phùn kèm theo  giá lạnh, trời  miền Tây bừng  lên sắc nắng vàng rực... Vượt trên  10km từ  Thị  trấn Tân Lạc  trên con  đường  vắt qua những sườn  núi cao vọi  bên núi bên vực, chúng tôi  vào  khe Pông  - nơi Công trình Thuỷ  điện Nậm  Pông  đang  vào giai  đoạn  gấp rút  để sớm hoàn thành theo  dự kiến...

Khởi  công từ  tháng 8/2010, Công trình  Thuỷ điện  Nậm  Pông được xây  dựng trên địa  bàn  huyện  Quỳ  Châu có tổng nguồn  vốn đầu  tư 7.500  tỷ đồng từ  ngân sách nhà  nước do  Công ty  cổ phần  Za Hưng thực hiện  với sự  tham gia của Công ty  cổ  phần  Sông  Đà  505 và  Công ty Sông  Đà  9 theo  từng hạng  mục gồm:  đập chính, nhà  máy  vận hành, hầm nhận nước dài  4,5 km... Thuỷ điện  Nậm  Pông  có công  suất thiết kế 30 MW với hai  tổ  máy do  đối tác Trung  Quốc cung  cấp. Theo  dự  kiến đến quý 1 năm 2013 sẽ  vận hành  tổ  máy số 1  hoà  vào  lưới điện  quốc gia.

Tháng Ba trên Công trình  Thuỷ điện Nậm  Pông ảnh 1

Công nhân Công ty cổ phần Sông Đà 505 thi  công Nhà  máy  thuỷ  điện  Nậm  Pông

Đến nay, hạng mục xây  lắp các tổ  máy phát điện  đạt 30%, đập  chính đạt  50% kế hoạch. Gạt  giọt mồ  hôi còn đọng  trên trán dưới cái nóng nắng tháng Ba, anh Nguyễn Tiến Bộ - công nhân Công ty  Sông  Đà  9 đang thi  công  đập  chính công  trình  hồ  hởi nói: Công trình  Thuỷ   điện  Nậm  Pông  là  công  trình  tầm  cỡ trên địa  bàn  huyện  miền  núi Quỳ  Châu. Cán bộ  công nhân các  đơn vị thi  công đến từ  mọi  miền  đất nước, tuy còn  nhiều  khó khăn trong sinh hoạt, nhưng  được  sự  quan tâm và ủng  hộ  hết mình của đồng bào các dân tộc  địa  phương quyết tâm phấn đấu đẩy nhanh tiến  độ thi  công  để cơ bản  hoàn chỉnh  thân đập  bê tông  trước lũ tiểu  mãn (tháng 7/2012)... Dưới nắng tháng Ba, công trường  thi công  công trình  thuỷ điện  Nậm  Pông khí thế lao  động sôi động với  âm hưởng tiếng máy khoan hoà  lẫn tiếng thác nước khe Pông trong  xanh thẳm  đại ngàn.

Lê Bá Liễu

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.