Tháng Ba về, ngắm phượng tím tuyệt đẹp ở Đà Lạt

Khi sắc hồng của mai anh đào chớm tàn, phố núi Đà Lạt lại tím biếc trong nhan sắc của loài hoa có nguồn gốc từ Nam Mỹ, hoa phượng tím.
Phượng tím lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Lạt vào năm 1962, người có công di thực loại cây này về trồng là kỹ sư canh nông Lương Văn Sáu.
Năm ấy, sau khi tốt nghiệp Trường Canh nông ở Versailles (Pháp), trong hành trang trở về quê nhà của kỹ sư Lương Văn Sáu có một số cây phượng tím.
Cây phượng tím đầu tiên của Đà Lạt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ngay này đã trên 50 tuổi.
Cây phượng tím đầu tiên của Đà Lạt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ngay này đã trên 50 tuổi.
Không trồng trong khuôn viên riêng của gia đình, kỹ sư Lương Văn Sáu đem trồng ở một số tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt với mong muốn có được con đường phượng tím giống như ở bên Pháp.
Tuy nhiên, phần lớn các cây phượng tím đều chết, chỉ duy nhất cây trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, lối vào chợ Đà Lạt ngày nay là bén rễ, phát triển tươi tốt và cho hoa.
 
Sau đó, kỹ sư Lương Văn Sáu tiếp tục chiết một số cành từ cây phượng tím này để trồng trước nhà hàng Thủy Tạ và Vườn hoa thành phố nhưng cũng chỉ có 1 cây ở Thủy Tạ sống sót.
Lúc bấy giờ, phương pháp nhân giống phượng tím chỉ được thực hiện theo cách duy nhất là chiết cành. Do ở Đà Lạt không có loài chim mỏ dài hút mật hoa phượng tím để có thể thụ phấn nên phượng tím tại Đà Lạt hầu như không cho quả, hoặc nếu có thì hạt cũng lép, không thể nảy mầm.
Hiện đây là cây phượng đẹp nhất Đà Lạt, cho ra hoa nhiều, cành cây cổ thụ
Hiện đây là cây phượng đẹp nhất Đà Lạt, cho ra hoa nhiều, cành cây cổ thụ.
Quyết ươm mầm loài hoa đẹp cho Đà Lạt, kỹ sư Lương Văn Sáu đã kiên trì nghiên cứu, đến năm 1994 tìm ra loại hóa chất kích thích việc mọc rễ trong quá trình chiết cành nhân giống phượng tím.
 
Ông cũng đúc kết kinh nghiệm chăm sóc cây con để tránh một số bệnh do ký sinh nhằm nâng cao tỷ lệ cây sống. Sau đó, một số cán bộ Vườn hoa thành phố và Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt cũng vào cuộc và chiết ghép được vài trăm cây phượng tím.
Loài cây này cho hoa tím biếc, nổi bật trên nền trời mỗi khi tháng Ba về.
Loài cây này cho hoa tím biếc, nổi bật trên nền trời mỗi khi tháng Ba về.
Mãi đến những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, một số cơ quan nghiên cứu khoa học ở Đà Lạt mới nhân giống thành công loài phượng tím bằng phương pháp nhân giống vô tính. Từ đó có thể nhân giống loài hoa này với số lượng lớn, chất lượng tốt hơn và giờ đây phượng tím là nét đẹp đặc trưng của Đà Lạt mà bạn không thể không dừng lại để ngắm nhìn.
 
Tháng Ba, trong cái nắng vàng của Nam Tây Nguyên, phượng tím nổi bật trên nền trời xanh biếc, đó lại là một món quà quý mà thiên nhiên đã ban tặng cho Đà Lạt. Giờ đây, trên nhiều tuyến đường, hoa phượng tím đang làm mình làm mẫy với người dân và du khách.
Đà Lạt tháng Ba, tháng của những mùa hoa rực rỡ, đa màu sắc của hàng nghìn cây mai anh đào, hàng trăm cây phượng tím.
Ngày nay, trên nhiều tuyến đường của Đà Lạt đã được trồng toàn bộ phượng tím như đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai.
Ngày nay, trên nhiều tuyến đường của Đà Lạt đã được trồng toàn bộ phượng tím như đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai.
Phượng tím cho hoa kéo dài tới 2 tháng mới tàn
Phượng tím cho hoa kéo dài tới 2 tháng mới tàn.
Phượng Tím có tên khoa học là Jacaranda Acutifolia với cánh hoa màu lam tím dịu dàng, bí ẩn có nguồn gốc từ Nam Mỹ, sau đó được di thực sang một số nước châu Âu; thường được trồng để làm đẹp đường phố, công viên.
Theo Công an nhân dân oline

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.