Đà Lạt - điểm đến hot dịp Tết dương

Theo các công ty lữ hành, Đà Lạt với lễ hội hoa là điểm đến được nhiều du khách đặt tour trong dịp Tết sắp tới.
Tết dương năm nay được nghỉ 3 ngày là dịp để nhiều người đi du lịch cùng bạn bè và người thân. Theo ghi nhận từ một số công ty du lịch như Vietravel, Vietsense, Fiditour, thời gian này đa phần du khách chọn các tuyến trong nước có thời gian dao động 3-5 ngày.
Điểm đến hút khách nhất trong dịp này phải kể đến Đà Lạt với Festival hoa được tổ chức ngày 29/12/2015-2/1/2016, trùng với thời gian nghỉ Tết. Tour được các công ty chào bán với giá từ 3,6 đến 7,4 triệu đồng, tùy thuộc vào điểm khởi hành và thời gian lưu trú.
Lễ hội hoa Đà Lạt là một trong những điểm thu hút khách trong mùa lễ hội năm nay.
Lễ hội hoa Đà Lạt là một trong những điểm thu hút khách trong mùa lễ hội năm nay.
Chị Thúy Hằng, Hà Nội cho biết gia đình chị lên kế hoạch du lịch Đà Lạt vào dịp năm mới. Ngoài phù hợp với thời gian được nghỉ, Đà Lạt còn có nhiều sự kiện hấp dẫn như triển lãm hoa, cây cảnh; carnival hoa hay phiên chợ rau, hoa đặc sắc. "Giá tour đi Đà Lạt cũng được ưu đãi, cùng với một số chương trình tặng quà hấp dẫn nên cả nhà quyết định đi ngay vào dịp này", chị Hằng cho biết.
Theo bà Bảo Thu, đại diện Fiditour, dòng tour "Mùa vàng hoa hướng dương" ghé thăm quê Bác và các điểm đến khác như Vũng Chùa, Lam Kinh, suối Cá Thần…cũng đang được ưa chuộng. Bên cạnh đó, từ hiệu ứng của bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", nhiều du khách bắt đầu quan tâm đến tour Phú Yên. Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Vietsense Travel cho hay, hiện nay công ty đang bán khá chạy tour này.
Bên cạnh những tour truyền thống như Sa Pa, Hà Giang, Hạ Long, Đà Nẵng, bà Hà Anh, đại diện Vietravel cho biết sản phẩm mới công ty cho ra mắt dịp Xuân 2016 là Cần Thơ - Nha Trang (bay thẳng một giờ) cũng được rất nhiều khách quan tâm và chọn lựa cho kỳ nghỉ.
Với tour nước ngoài, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai thị trường được khách Việt ưa chuộng vào dịp Tết. Giá tour được các công ty chào bán với mức giá từ 22,9 triệu trong 6 ngày. Một số tuyến du lịch châu Á khác như Thái Lan, Malaysia, Hong Kong, Trung Quốc, Dubai cũng hút khách bởi đang là mùa giảm giá tới 70 – 80%...
Khách hàng đến liên hệ và đặt tour.
Khách hàng đến liên hệ và đặt tour.
Nhiều công ty du lịch tiết lộ giá các tour Tết năm nay tăng khá ít so với những năm trước. Do giá vé máy bay và cơ sở lưu trú có sự biến động nên giá tour Tết tăng nhẹ từ 10 đến 20% so với giá tour ngày thường.
Tỷ lệ đặt tour Tết dương lịch hiện nay ở nhiều công ty đã đạt khoảng 70%, thậm chí một số hãng còn tới 95%. Do nhu cầu đi du lịch vui chơi nghỉ dưỡng sẽ tăng cao vào dịp lễ nên nhiều hãng lữ hành khuyến cáo các gia đình, nhóm bạn bè cần có kế hoạch và đăng ký tour sớm để tránh tình trạng cháy chỗ, cháy phòng, và có thể lựa chọn được ngày khởi hành đẹp, phù hợp. 
Theo VneXpress

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.