Đà Lạt là điểm đến lý tưởng năm 2016 trên báo Mỹ

Tờ New York Times công bố danh sách 52 điểm đến lý tưởng cho du khách năm 2016, trong đó Đà Lạt giữ vị trí 30, với thời tiết mùa xuân mát lành và các nông sản độc đáo.
 
Đà Lạt (30): Những rừng thông, vườn bơ hay trà atiso không quá phổ biến ở Việt Nam, nhưng đều có ở Đà Lạt. Vùng đất từng là nơi nghỉ dưỡng của người Pháp thời thuộc địa có thời tiết mùa xuân quanh năm, cùng những loại nông sản độc đáo như măng tây, dâu tây, cà phê, hoa hồng… Đà Lạt còn nổi tiếng với các hoạt động ngoài trời như đánh golf, bơi thuyền, đạp xe trên núi… Đây là trải nghiệm hoàn toàn mới lạ cho du khách khi đến Việt Nam.
 
Mexico City, Mexico (số 1): Du khách có thể thưởng thức ẩm thực ngon nhất thế giới, những bảo tàng và kiến trúc độc đáo ở thủ đô của Mexico. Với dòng người di cư trẻ từ châu Mỹ Latin và Tây Ban Nha đổ về thành phố, đồng peso ở đây chạm mức thấp kỷ lục so với đồng USD. Mexico City trở nên an toàn hơn nhiều so với những năm 90. Các dịch vụ taxi như Uber hay Yaxi làm cho việc đi lại trở nên rất thuận tiện. Ảnh: hotelroomsearch.
 
Bordeaux, Pháp (2): La Cité du Vin, nơi tôn vinh lịch sử nghề trồng nho của Pháp sẽ được xây dựng bên dòng sông Garonne vào năm tới ở Bordeaux. Năm 2013, cây cầu di động lớn nhất thế giới Pont Jacques Chaban-Delmas được khánh thành. Năm 2007, nửa thành phố được UNESCO công nhận là di sản thế giới, khiến Bordeaux trở thành đô thị di sản lớn nhất thế giới. Năm 2013, Bordeaux được bình chọn ở vị trí thứ 2 trong số các thành phố tuyệt nhất nước Pháp chỉ sau Paris.
 
Malta (3): Điểm đến ở vùng Địa Trung Hải này có giá cả phải chăng với khí hậu tuyệt vời, những bãi biển xinh đẹp, những đền đài bằng đá độc đáo. Tiếng Anh là một trong hai ngôn ngữ chính thức ở Malta, nhưng ít người Mỹ phát hiện ra vẻ đẹp của vùng đất này. Ở đây có 3 hòn đảo có người sinh sống cho du khách khám phá, đó là Malta, di sản thế giới nổi tiếng với những tòa nhà đá vôi, Gozo với vùng biển yên tĩnh lý tưởng cho lặn biển, và Comino là nơi không có bóng dáng xe hơi.
 
Coral Bay, St. John (4): Bãi biển vắng người, người dân thân thiện chính là điểm hấp dẫn của địa danh này. Những bữa tiệc trăng tròn diễn ra mỗi tháng tại Miss Lucy’s, món heo quay nổi tiếng trong lễ Tạ ơn cũng là đặc sản của Coral Bay. Tuy nhiên vùng vịnh yên bình này có thể sẽ sớm thay đổi khi các dự án xây dựng đang được đề xuất khởi công tại đây.
 
Công viên quốc gia Theodore Roosevelt, North Dakota, Mỹ (5): Công viên quốc gia này sẽ kỷ niệm 100 tuổi vào tháng 8 tới. Vùng đất cằn cỗi với các gam màu đỏ, trắng, vàng và những đồng cỏ là đặc trưng của nơi này. Crater Lake, Mesa Verde và Grand Canyon là những địa danh nhiều du khách muốn khám phá.
 
Mozambique (6): Vùng đất châu Phi có sự pha trộn tuyệt vời của cả safari và những bãi biển yên bình.
 
Toronto, Canada (7): Toronto đang trở thành thành phố hàng đầu ở Canada, lặng lẽ vượt qua cái bóng của Montreal và Vancouver. Thành phố có đường dành cho xe đạp và cho người đi bộ, không gian xanh đầy những tác phẩm nghệ thuật. Toronto nổi tiếng với sự đa dạng văn hóa và tiếp tục thu hút du khách với các sự kiện nghệ thuật, thể thao nổi tiếng như liên hoan phim quốc tế Toronto diễn ra vào tháng 9 hàng năm. Ảnh: Canadavisa.
 
Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (8): Năm nay, nhiều khách sạn sang tiếp tục được khai trương tại Abu Dhabi, trong đó có khách sạn Four Seasons 200 phòng ở khu trung tâm, khách sạn Edition 244 phòng ở Abu Dhabi Marina. Thành phố nghiêm túc hướng tới bảo tồn thiên nhiên với các dự án sinh thái lớn. Dự án bảo tồn sinh thái Al Wathba Wetland sẽ là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã lớn nhất Trung Đông, với 232 loài động vật.
 
Skane, Thụy Điển (9): Du khách có thể tìm thấy món ăn ngon nhất vùng Bắc Âu ở đây. Nhưng điểm hấp dẫn của Skane chính là bên ngoài thành phố với những bờ biển xinh đẹp, khu rừng đầy nấm, những ngôi nhà gỗ đỏ xinh xắn.
 
Viñales, Cuba (10): Chỉ mất chưa đầy 3 giờ đồng hồ lái xe từ thủ đô Havana, du khách sẽ tới Viñales, một thung lũng xanh tươi với nền đất đỏ, những cánh đồng thuốc lá, những mỏm đá vôi ngoạn mục. Thung lũng này được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Hãy thuê một chiếc xe đạp, thậm chí một chú ngựa để rong ruổi trong thung lũng, ghé thăm trang trại thuốc lá để xem loại cigar hảo hạng nhất thế giới được làm như thế nào.
Theo Zing.vn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.