Thanh Chương: Sẵn sàng cho một vụ đông thắng lợi

(Baonghean.vn) - Đã từ nhiều năm nay, vụ đông được huyện Thanh Chương coi là vụ sản xuất chính. Từ kinh nghiệm nhiều năm, năm nay huyện đang quyết tâm phát triển toàn diện cả về diện tích, năng suất và giá trị thu nhập sản phẩm hàng hóa. 

Những ngày này, gia đình anh Lê Văn An ở xóm 2, xã Thanh Văn  đang tranh thủ ra ra đồng chuẩn bị đất trồng hành tăm. Cùng với 3 sào đã trồng ổn định trong nhiều năm, vụ này ông trồng tiếp 2 sào trên vùng đất đã được xã quy hoạch mới nằm trong chương trình “Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu mùa vụ”  theo Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Vụ hành tăm năm 2015, gia đình ông An
Hành tăm, cây trồng vụ đông cho nhập cao trong nhiều năm nay ở Thanh Chương.

Ông An vui mừng chia sẻ: “Vụ đông nào tôi cũng trồng 3 sào hành tăm, 1 sào hành thu hoạch từ 2,5 đến 3 tạ. Theo giá hiện tại, sau khi trừ chi phí, 1 sào thu về gần 10 triệu đồng. Năm nay mở rộng diện tích lại được hỗ trợ mối ha 5 triệu đồng tôi và mọi người rất phấn khởi”.

Không chỉ ông An mà hàng chục ngàn hộ dân trên địa bàn huyện Thanh Chương rất hào hứng với sản xuất vụ đông, bởi từ nhiều năm nay vụ động đã trở thành vụ sản xuất chính. Quá trình sản xuất vụ đông cũng đã hình thành nên các vũng chuyên canh để phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng, tập quán và hiệu quả kinh tế xã hội như: ngô và rau cải tại vùng bãi sông Lam; rau, khoai tây, bầu bí, dưa leo, hành tăm, hành hoa ở vùng trung tâm huyện; đậu ve leo ở vùng Chợ Cồn.

Ông Nguyễn Viết Mão - Chủ tịch UBND xã Thanh Văn cho biết: “Xã Thanh Văn là đơn vị có truyền thống  làm vụ đông, nên năm nay địa phương đã  chuyển toàn bộ đất sang trồng màu, ưu tiên nhất cho trồng hành tăm trên lưới cước - bởi đây là loại cây trồng cho hiệu quả rất cao trong các vụ đông trước. Việc chuyển đổi này đã được tỉnh hỗ trợ nên địa phương và người dân rất phấn khởi”. Ngoài các loại cây trồng truyền thống đã xuất hiện nhiều loại mới như: súp lơ, bí ngồi, mướp đắng, các giống ngô lấy cây phục vụ chăn nuôi. Giá trị sản xuất vụ đông được đánh giá đạt khoảng 1/4 thu nhập trong nội ngành nông nghiệp. 

Tranh thủ thời tiết thuận lợi người dân xã Thanh lĩnh- Thanh Chương đã bắt đầu sản xuất vụ đông.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi người dân xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương đã bắt đầu sản xuất vụ đông.

Năm nay huyện Thanh Chương sớm có Nghị quyết và đề án chỉ đạo  phát triển toàn diện cả về diện tích, năng suất và giá trị thu nhập sản phẩm hàng hóa. Bố trí hợp lý, tăng cường đầu tư thâm canh, tăng diện tích ngô trên đất màu đồi, đất hai lúa; bố trí rau màu thành vùng tập trung, áp dụng trồng rau an toàn để đảm bảo có uy tín trên thị trường; đẩy mạnh chăn nuôi, trồng cây nguyên liệu như chè, sắn, cam, bưởi, cây lâm nghiệp… theo hướng vừa mở rộng quy mô, vừa đầu tư thâm canh để có khối lượng hàng hóa lớn. Theo đó, toàn huyện sẽ phấn đấu trồng đạt 5.200 ha cây trồng  ngắn ngày, trong đó  ngô là 3.500 ha, rau màu 800 ha, sắn 700 ha...

Để thực hiện các mục tiêu này huyện đã triển khai nhiều nhóm giải pháp, ban hành các cơ chế, chính sách. Theo đó, huyện tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành cơ cấu mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, thâm canh. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Phòng NN&PTNT, của UBND xã, thị trấn về dịch vụ cung ứng giống. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân dịch vụ cung ứng giống ngoài luồng, không rõ nguồn gốc, giống ngoài định hướng cơ cấu của huyện.

Một số dện tích bí vụ đông sớm đã được gieo trồng và phát triển tốt.
Một số diện tích bí vụ đông sớm đã được gieo trồng và phát triển tốt.

Đặc biệt huyện đã triển khai hiệu quả việc thực hiện các quyết định của tỉnh, huyện về chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách đầu tư phát triển cây cam V2, cam Xã Đoài và cây bưởi Diễn giai đoạn 2016-2020; đề nghị các đơn vị cung ứng vật tư: giống, phân bón... Đồng thời, có cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ kinh phí cho nông dân thông qua các hình thức như: bán hàng trả chậm hoặc đầu tư trước để đảm bảo cho nông dân sản xuất.

Đồng chí Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: “Để tạo điều kiện cho nông dân sản xuất vụ đông có hiệu quả, huyện đặc biệt chú trọng các giải pháp về thời vụ, về sự chỉ đạo các ngành dịch vụ phải cung ứng các loại giống, vật tư phân bón có chất lượng để người dân yên tâm sản xuất... Sau khi triển khai đề án huyện cũng đã ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ đông để  tất cả các ngành liên quan đều phải vào cuộc”. 

Trần Đình Hà

Đài Thanh Chương

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.