Phụ nữ Thanh Chương tiếp sức hội viên thoát nghèo

(Baonghean.vn) - Thực  hiện học tập và làm theo Bác, các cấp hội phụ nữ ở huyện Thanh Chương đã có những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực giúp hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Từ nhiều năm nay mỗi tháng một lần chị em các chi hội phụ nữ ở 2 xã Thanh Mỹ và Hạnh Lâm lại về trụ sở hội xã để bàn giao số tiền và gạo được rút ra từ  các “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tương trợ”... của các chị em từ các chi hội góp lại. Bình quân mỗi tháng Hội Phụ nữ xã Thanh Mỹ thu được khoảng 500.000 đồng và khoảng 40 kg gạo để chia sẻ với các đối tượng khó khăn.

Chị Dương Thị Tý ở xóm 5A xã Hạnh Lâm là một trong những hội viên có hoàn cảnh  đặc biệt khó khăn, bản thân ốm đau triền miên, từ lâu phải sống trong căn nhà dột nát, tạm bợ, đến mùa mưa lại phải sang nhà hàng xóm trú thân đã được tổ chức hội hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà mái ấm tình thương để ở. Điều mà  chị đã mơ ước hơn 30 năm nay, chị chia sẻ: “Có được căn nhà mới này để ở tôi vui mừng khôn xiết. Từ nay dù nắng hay mưa tôi cũng không phải lo nhà sập nữa”.

-	Đại diện lãnh đạo Hội trao quà cho gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xóm 6 xã Thanh Thinh.
Đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện Thanh Chương trao quà cho gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xóm 6, xã Thanh Thịnh.

Hội Phụ nữ các xã Thanh Mỹ, Hạnh Lâm chỉ là 2 trong số hơn 40 tổ chức hội xã và các cơ quan, đơn vị cơ sở hội trên địa bàn huyện Thanh Chương tham gia thực hiện tiết kiệm, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Sau 5 năm toàn huyện đã thu được số tiền  hơn 834 triệu đồng, hơn 24 tấn gạo và hàng trăm ngày công, giúp 5.328 lượt gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Nổi bật là cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo và tặng học bổng cho trẻ em nghèo. Trong 5 năm hội đã vận động được số tiền gần 1, 5 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 26 nhà và sửa chữa 28 nhà mái ấm tình thương. Trao 253 suất học bổng với tổng số tiền 105 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Ngoài ra, các cấp hội thường xuyên tổ chức gặp mặt, tọa đàm, hội nghị biểu dương  phụ nữ điển hình tiên tiến, xây dựng gương điển hình, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường sâu sát cơ sở;  nhờ đó đến nay  đã có 12 tập thể hội và 92 cá nhân được suy tôn gương điển hình tiên tiến các cấp và có 3 cán bộ, hội viên giáo dân được suy tôn tham dự hội nghị gặp mặt đại biểu nữ công giáo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

-	Đại diện lãnh đạo hội bàn giao nhà mái ấm tình thương  cho chi Dương Thị Tý xóm 5 A xã Hạnh Lâm.
Bàn giao nhà mái ấm tình thương cho chị Dương Thị Tý ở xóm 5 A, xã Hạnh Lâm.

Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ chung sức vì biển đảo quê hương”, ủng hộ xây dựng Tượng đài Bà Triệu, các cấp hội đã vận động quyên góp được số tiền gần 80 triệu đồng;  tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên có chồng, con công tác ngoài đảo xa, tặng học bổng con cán bộ, chiến sỹ với số tiền 18.800.000 đồng; đẩy mạnh các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.

5 năm qua, hội quyên góp tặng 4.684 suất quà với tổng trị giá trên 936 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà mẹ VNAH, các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ; thăm hỏi gia đình cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau hoạn nạn. Hội các cấp cùng các ban, ngành, đoàn thể đã vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”; “Toàn xã hội chăm sóc người cao tuổi”, quỹ chất độc da cam/ dioxin, ủng hộ bão lụt…với tổng số tiền gần 8,5 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Hội phụ nữ Thanh Chương phấn đấu xây mới ít nhất 15 mái ấm tình thương với mức hỗ trợ 20.000.000 đồng trở lên; tiếp tục làm tốt công tác hậu phương - quân đội, giúp đỡ các đối tượng chính sách, mẹ VNAH, mẹ, vợ liệt sỹ; thương, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.... góp phần động viên chị em ổn định cuộc sống, tích cực tham gia hoạt động hội và của địa phương.

Trần Đình Hà

Đài Thanh Chương

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.