Thành công từ đam mê và tự lập

Phùng Đức Hạnh - học sinh lớp 12A4- chuyên Hóa trở thành học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đầu tiên đỗ thủ khoa Đại học Dược Hà Nội. Hạnh được bạn bè biết đến là một người thông minh, chịu khó, ít nói và đặc biệt có khả năng tự lập rất cao.

Phùng Đức Hạnh sinh ra trong một gia đình cả bố và mẹ đều là quân nhân ở xóm 18 xã Nghi Liên - Thành phố Vinh. Bố em là Thượng tá Phùng Đình Cẩn, Phó trưởng khoa Quốc Phòng Trường ĐH Vinh. Mẹ là Thiếu tá Bùi Thị Vinh, Trung đoàn 764 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Từ nhỏ, Hạnh đã dành được rất nhiều giải thưởng từ cấp tiểu học đến THCS. Hiếm có trường hợp nào một học sinh được chọn dự thi học sinh giỏi huyện ở 4 môn Toán, Lý, Hóa, Văn. Thế nhưng, năm lớp 9 Hạnh đã phải "đau đầu" lựa chọn và cuối cùng em khoanh vùng dự thi 3 môn khối A và cả 3 đều đạt giải: môn Lý đạt giải Nhất, Hóa giải Nhì và Lý giải Ba. Vào vòng thi tỉnh, Hạnh quyết định chọn môn Hóa và giành giải Nhất và Hạnh cũng chọn chuyên Hóa để thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
 
Em học đều tất cả các môn, đặc biệt nổi trội môn Toán, Lý, Hóa. Dẫu nhà cách trường 7km, Hạnh một mình trên chiếc xe đạp cà tàng ngày hai buổi miệt mài đến trường. Để bảo đảm sức khỏe cho cháu, bố cháu đặt cơm trong quân đội gần trường cho cháu ăn trưa và nghỉ trong đó.
 
Khi được hỏi về phương pháp học của mình, Hạnh chia sẻ: Khi học các môn tự nhiên cần tập trung cao độ để tìm ra cách giải tốt nhất. Muốn có được cách giải hay phải đọc nhiều tài liệu, có thể tham khảo trên sách báo, internet, tranh luận với bạn bè cũng rất thú vị...
 
Đầu năm lớp 12, sau khi đạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Hóa. Hạnh quyết tâm giành điểm cao trong kỳ thi ĐH.
 
Ông Phùng Đình Cẩn - bố Hạnh chia sẻ: Chúng tôi cũng muốn cháu thi vào những trường kinh tế như Ngoại thương, Ngân hàng,... Nhưng Hạnh lại muốn chọn nghề liên quan đến kỹ thuật, đến nghiên cứu gắn với môn Hóa học. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của cháu, bởi cháu có ước mơ rất thực tế: "Muốn trở thành nhà nghiên cứu về Hóa học, điều chế ra thuốc chữa bệnh hiểm nghèo".
 
Hạnh đã lựa chọn thi vào Trường ĐH Dược Hà Nội và đạt 29 điểm, trở thành thủ khoa Trường ĐH Dược Hà Nội năm 2011 với điểm số 3 môn là: Toán: 9, Lý: 10 và Hóa: 9,75.
 
Trở thành thủ khoa của trường ĐH Dược Hà Nội- thuộc tốp đầu của cả nước và là học sinh Trường chuyên Phan Bội Châu đầu tiên đỗ thủ khoa Đại học, nhưng Hạnh luôn khiêm tốn cho rằng có được kết quả như hôm nay em không quên sự dìu dắt, hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo trong trường, nhất là thầy chủ nhiệm Nguyễn Tường Lân, người trực tiếp dạy Hóa cho em và nhất là gia đình, bố mẹ luôn kịp thời động viên, chia sẻ cùng em.

Thảo Nhi

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.