Thành phố Vinh: Đổi mới công tác truyền thông dân số

(Baonghean) Không chỉ bó buộc là những buổi nói chuyện chuyên đề về sinh đẻ có kế hoạch, hay phát tờ rơi, hoặc tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, hội nghị báo cáo viên..., thay vào đó là diễn các tiểu phẩm, thi đố vui về chính sách dân số, sinh hoạt lồng ghép CLB  theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, vừa tránh sự nhàm chán, vừa mang lại hiệu quả thiết thực... Đó chính là cách làm mới mẻ của cán bộ dân số Thành phố Vinh.

Hội trường UBND phường Quang Trung hôm nay như “nóng” lên bởi không khí sôi nổi, hứng khởi của hội thi “Tìm hiểu chính sách Dân số -KHHGĐ” theo hình thức “Đố vui có thưởng”. Những câu hỏi về Pháp lệnh Dân số, những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, hay chỉ thị, quyết định, quy định mới của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về dân số được “chuyển hóa” thành những câu đố vui, có vần, có vè hẳn hoi. Phần thưởng cho một câu trả lời đúng là một bóng đèn com-pact tiết kiệm điện. Người dẫn chương trình vừa đọc xong câu hỏi đã có hàng loạt cánh tay giơ lên. Để thể hiện mình là người hiểu biết, vừa phấn đấu để giành giải thưởng tiết kiệm điện cho gia đình, trước đó ai cũng hăng hái tìm sách đọc, nghiên cứu các văn bản, các tờ rơi mà cán bộ dân số phát trước đó. Nhờ vậy, hiểu biết về chính sách dân số của người dân được nâng cao.

Tiểu phẩm tham gia Liên hoan tuyên truyền viên dân số cơ sở của Thành phố Vinh.

 Ảnh: Thành Hưng

Chị Nguyễn Thị Thương (khối 3, phường Quang Trung) cho biết: “Nói thật, trước đây đi họp, được phát tờ rơi, văn bản, chính sách thì cũng chỉ xem qua rồi để đó, chẳng mấy khi đọc kỹ, suy nghĩ kỹ. Có cuộc thi đố vui, đòi hỏi phải đọc, phải nắm chắc, phải hiểu... Biết được các chủ trương, chính sách, nhất là những văn bản mới, kiến thức về sức khỏe sinh sản thật sự hữu ích...”.

Còn ở khối 6, phường Lê Lợi thì từ lâu nay, mỗi buổi sinh hoạt CLB “Không sinh con thứ 3” vui như ngày hội bởi chương trình văn nghệ đặc sắc. Chị Đặng Thị Lập, vừa là cộng tác viên dân số của khối vừa là đạo diễn các tiểu phẩm, diễn viên, ca sỹ trong chương trình văn nghệ. Chuyện “sinh, đẻ” một cách khô khan mà đã được biến tấu tài tình thành những câu hò, điệu ví ngọt ngào hay những màn kịch hài hước, dí dỏm nhưng đầy ý nghĩa. “Bà con trong khối tham gia sinh hoạt trước là gặp nhau hàn huyên, chia sẻ việc nhà, sau nữa là để vui văn nghệ, và qua văn nghệ để hiểu thêm về vấn đề “sinh đẻ có kế hoạch”, “nâng cao chất lượng dân số”, “chăm sóc sức khỏe sinh sản”, chị Lập chia sẻ.

Ở phường Lê Mao, địa bàn trung tâm của thành phố, dân cư tập trung đông và có nhiều người tạm trú, nên để công tác truyền thông có hiệu quả, phường đã thành lập đội tuyên truyền lưu động do các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện. Ngoài các đợt truyền thông theo chiến dịch, đội còn trực tiếp đi đến các khu dân cư được xem là “điểm nóng” về gia tăng dân số để tuyên truyền, phát tờ rơi, hướng dẫn các biện pháp tránh thai và phát bao cao su... Chị Trần Thị Sinh, cán bộ chuyên trách dân số phường Lê Mao kiêm Đội trưởng đội tuyên truyền lưu động, cho biết: “Đặc thù ở thành phố, thông tin rất đa dạng nên tuyên truyền thế nào để người dân chấp nhận, tiếp thu là vấn đề khó. Do đó, đội tuyên truyền lưu động chúng tôi phải luôn trăn trở tìm cách tiếp cận. Đối tượng mà chúng tôi hướng đến là những người ngụ cư, trọ trên địa bàn; những gia đình khó khăn nhưng đông con; các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có con một bề... Cách thức tuyên truyền cũng luôn thay đổi, đa dạng hóa... Nhờ đó, nhiều năm nay, tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn phường giảm dần; quy mô dân số ổn định...”.

Hiện nay, 25/25 phường, xã của Thành phố Vinh thành lập được các đội tuyên truyền lưu động; trong năm 2012 tổ chức được 147 buổi truyền thông, cấp phát hành nghìn tờ rơi, áp-phích. Các thành viên của đội, ngoài tuyên truyền miệng, phổ biến chính sách dân số còn tích cực tổ chức các đợt giao lưu văn nghệ, diễn các tiểu phẩm với chủ đề “gia tăng dân số và mất cân bằng dân số khi sinh”. Ở nhiều địa phương, thành lập được các mô hình “Trao giấy đăng ký kết hôn gắn với tư vấn kế hoạch hóa gia đình”; mô hình CLB “gia đình 4 chuẩn mực”, CLB “Không sinh con thứ 3”...  Với sự nỗ lực đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, quán triệt phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách Dân số/KHHGĐ, Thành phố Vinh phấn đấu trong năm 2013 sẽ giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 xuống còn 8%; giảm mức sinh còn 11,5%, giữ vững mức sinh thay thế, tăng tỉ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, từ đó nâng cao chất lượng dân số, hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh...

Thanh Phúc

tin mới

Bài tập cho người bệnh viêm phổi

Bài tập cho người bệnh viêm phổi

Trường hợp viêm phổi nặng có thể gây khó thở, thở nặng nhọc làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày. Thực hiện một số bài tập không giúp điều trị khỏi viêm phổi nhưng có tác dụng tăng cường chức năng hô hấp,

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

(Baonghean.vn) - “Cứ căng thẳng đầu óc là tối về tôi lại không chợp mắt nổi, đêm chỉ ngủ được 1 - 2 tiếng. Sáng dậy đầu ong ong, người mệt mỏi, dễ cáu gắt, không có năng lượng tư vấn cho khách hàng”, chị Vũ Kim Sa - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hà My chia sẻ.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Bài tập cho người bệnh hen

Bài tập cho người bệnh hen

Mục tiêu của điều trị bệnh hen là giúp người bệnh kiểm soát tốt triệu chứng, duy trì khả năng hoạt động bình thường, ngăn ngừa biến chứng… Vậy người bệnh hen nên tập luyện như thế nào?

Cán bộ thú y huyện Diễn Châu tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Chủ tịch UBND cấp huyện bị phê bình nếu địa phương để dịch bệnh dại và cúm gia cầm lây lan, có người tử vong

(Baonghean.vn) - Địa phương nào chủ quan, để dịch bệnh xảy ra và lây lan, có người tử vong do chó mắc bệnh dại cắn hoặc người chết do nhiễm virut cúm gia cầm khi đàn vật nuôi chưa được tiêm phòng vắc-xin thì chủ tịch UBND cấp huyện bị phê bình trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đặt stent Graft cho bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng. Ảnh: Hồ Hà

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An triển khai thường quy kỹ thuật đặt Stent Graft động mạch chủ

(Baonghean.vn) - Đặt Stent Graft động mạch chủ là kỹ thuật khó, chuyên sâu của chuyên ngành tim mạch. Kỹ thuật này đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ở Nghệ An, hiện mới chỉ có Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện được kỹ thuật này.

Khám phá tác dụng ít biết của cứu ngải

Khám phá tác dụng ít biết của cứu ngải

Đến nay, nhiều người vẫn cho rằng, cứu ngải chỉ có vai trò hỗ trợ cho tác dụng của châm cứu. Thực ra, đây là một phương pháp trị liệu riêng biệt với những giá trị phòng và điều trị bệnh tật hết sức độc đáo.

“Chủ động phòng chống bệnh lý đột quỵ”

Chương trình livestream 'Chủ động phòng chống bệnh lý đột quỵ'

(Baonghean.vn) -Bệnh đột quỵ nguy hiểm như thế nào? Làm sao để phòng tránh và nhận biết sớm đột quỵ? Tất cả sẽ được bác sĩ Bệnh viện ĐKTP Vinh giải đáp trong chương trình “20h Bác sỹ đây rồi”. Chương trình được livestream lúc 20h ngày 20/3 trên các nền tảng số của Báo Nghệ An và BVĐK Thành phố Vinh.