Thành phố Vinh - giải pháp khắc phục khó khăn vốn xây dựng cơ bản

(Baonghean) - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại TP. Vinh chủ yếu dựa vào nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và năm 2012, nguồn thu này chỉ đạt 200 tỷ đồng, cùng với đó là thực hiện Nghị quyết 11/CP, chính sách thắt chặt đầu tư… nên thời gian qua, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn TP. Vinh  gặp rất nhiều  khó khăn.

Nghị quyết của HĐND TP. Vinh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 là 740 tỷ đồng, nhưng do thiếu hụt nguồn vốn đầu tư nên sẽ khó đạt kế hoạch đề ra. Thấy trước được điều đó, tháng 9/2012, UBND TP. Vinh đành phải quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản (nguồn vốn ngân sách TP. Vinh). Theo đó, điều chỉnh  tổng mức đầu tư từ 740 tỷ đồng rút còn 555 tỷ đồng (giảm 25%) và tùy theo tính chất của từng công trình để rút vốn hoặc điều chỉnh tăng vốn đầu tư.

Lãnh đạo UBND TP. Vinh cho biết: “Nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực xây dựng cơ bản năm 2012 là từ số dư của năm 2011 chuyển sang, tiền đất đã nộp vào ngân sách nhà nước và khai thác quỹ đất năm 2012. Do khó khăn về nguồn vốn, TP. Vinh quyết định điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế và phương án điều chỉnh, bổ sung vốn là tiến hành rút vốn 273.875  triệu đồng tại một số công trình, đồng thời tăng 88. 875 triệu đồng tại các công trình cấp bách để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện”. Với chủ trương bổ sung vốn tại một số địa bàn, công trình cấp bách, nên trong việc xây dựng, nâng cấp các trường học đạt chuẩn quốc gia, TP. Vinh chỉ áp dụng cho các trường chưa được công nhận là trường chuẩn quốc gia với mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố chiếm tỷ lệ 60%, riêng đối với các xã Hưng Hòa, Hưng Chính được TP. Vinh hỗ trợ chi phí xây dựng công trình, phần còn lại huy động ngân sách xã và các nguồn khác. Các xã Nghi Kim và phường Hưng Dũng, Đông Vĩnh, ngân sách TP. Vinh hỗ trợ 80% kinh phí xây dựng công trình. Do đặc thù của xã Nghi Liên và Hưng Đông, trong 6 tháng cuối năm 2012, UBND TP. Vinh đã cho phép được ứng trước nguồn vốn ngân sách (nguồn thu cấp quyền sử dụng đất) với số tiền tương đương với cơ chế hỗ trợ đầu tư cho các phường, xã xác định có tiền khai thác quỹ đất được điều tiết bảo đảm cân đối nguồn vốn. Đối với công trình hạ tầng phát triển kinh tế, thành phố ưu tiên bổ sung vốn như tại cụm công nghiệp Hưng Đông từ 5 tỷ đồng lên  8 tỷ đồng, hay tại các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị là đường Phạm Đình Toái từ 3,5 tỷ đồng tăng lên 7,5 tỷ đồng; đường Nguyễn Duy Trinh từ 3 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng… Với việc tăng nguồn vốn hỗ trợ thì đến nay các công trình cấp bách được ưu tiên vốn đã cơ bản hoàn thành khối lượng theo đúng nguồn vốn được cấp.

Với chủ trương tiết kiệm, cắt giảm đầu tư hợp lý, thời gian  qua, TP Vinh đã tăng cường công tác thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 325 công trình và hạng mục đầu tư với tổng giá trị thẩm định là 1.235 tỷ đồng, giảm 8,9% giá trị trình duyệt. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  cho 15 gói thầu với giá trị trúng thầu là gần 75 tỷ đồng (giảm hơn 3,5%) và phê duyệt quyết toán 114 công trình với tổng giá trị duyệt 355.75 triệu đồng, qua đó cắt giảm 11,1 tỷ đồng.

Sau khi điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư năm 2012 (555 tỷ đồng), TP Vinh đã nỗ lực đáp ứng nguồn cho các công trình và dự kiến trong năm 2012 này, sẽ đạt 400 tỷ đồng (bằng 52,5% so với cùng kỳ) và nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh là 22,4 tỷ đồng. Đến nay, trong tổng số 200 công trình, hạng mục đầu tư trong kế hoạch, đã hoàn thành 62 công trình, đang chuẩn bị thi công và khởi công 33 công trình, có chủ trương đầu tư và dự án được duyệt 63 công trình và hiện 42 công trình chưa có chủ trương đầu tư. Bằng việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, rút vốn một số dự án để bố trí cho các công trình cấp bách, tạm dừng công tác chuẩn bị đầu tư, giảm quy mô một số công trình…, TP Vinh từng bước khắc phục  khó khăn trong điều kiện thiếu hụt nguồn vốn và chủ động được trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.