Thành phố Vinh kiểm tra các điểm sạt lở và nguy cơ ngập úng cao do hoàn lưu bão số 9

(Baonghean.vn) - Nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 9 tại địa bàn Nam Nghệ An, ngay sau cuộc họp khẩn với UBND các phường, xã và đơn vị vào sáng 27/10, TP Vinh đã chỉ đạo các phường, xã gấp rút ra quân triển khai nạo vét cống rãnh, vớt rác và đất đá ở các hố thu, giếng thăm.
Phường Trường Thi ra quân xử lý nạo vét các miệng hố thuu gây ngập úng trên địa bàn. Ảnh: P.V
Tại phường Trường Thi, ngày 28/10, các lực lượng ra quân xử lý nạo vét các miệng hố thu gây ngập úng trên địa bàn. Dịp này, phường đã xử lý được hàng chục hố thu, giếng thăm gây ngập úng trên đường Trần Quang Diệu, Trường Thi. Chủ tịch UBND thành phố Vinh cũng trích xuất khẩn cấp 500 triệu đồng để cấp, hỗ trợ cho các xã, phường (mỗi đơn vị 20 triệu đồng) để mua sắm các thiết bị, dụng cụ xử lý úng ngập. Ảnh: P.V
Song song với đó, phường Trường Thi cũng huy động lực lượng dân quân và tự vệ dân phố nạo vét cống rãnh dễ gây ách tắc dòng chảy. Ảnh: P.V
Phường Trường Thi cũng huy động lực lượng dân quân và tự vệ dân phố nạo vét miệng cống rãnh dễ gây ách tắc dòng chảy. Ảnh: P.V
Phường Hưng Dũng huy động nhân lực nạo và tháo dỡ các điểm lên xuống tự phát, gây cản trở dòng chảy trên các tuyến phố. Ảnh: P.V
Phường Hưng Dũng huy động nhân lực nạo vét và tháo dỡ các điểm nghẽn do các hộ dân lấp và làm lối đi lên vỉa hè gây cản trở dòng chảy trên các tuyến phố. Hiện nay, các hố thu do các hộ dân tự ý bịt kín nên để xử lý phải có trang thiết bị như búa, xè beng thì mới hiệu quả. Ảnh: P.V
Công nhân Công ty Hạ tầng đô thị và Dân dụng Vinh huy động phương tiện trang thiết bị nạp vét lá cây gây ngập hố thu, giếng thăm tại các tuyến phố.Ảnh: Nguyễn Hải
Công nhân Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh huy động phương tiện trang thiết bị nạo vét lá cây gây ngập hố thu, giếng thăm tại các tuyến phố. Ảnh: Nguyễn Hải
Miệng cống thoát nước từ cầu Nại ra Trạm bơm Vinh Tân do chủ đầu tư khu đô thị mới Vinh Tân làm có khẩu độ quá nhỏ khiến mỗi khi có mưa lớn, nước về máy Trạm bơm Vinh Tân không đủ và gây ách tắc khiến nước từ hồ Công viên Trung tâm tiêu thoát chậm. UBND thành phố Vinh đang đề nghị chủ đầu tư khắc phục, mở rộng khẩu độ. Ảnh: Nguyễn Hải
Miệng cống thoát nước từ phía Cầu Nại về Trạm bơm Vinh Tân, đoạn qua dự án Khu đô thị mới Vinh Tân làm khẩu độ quá nhỏ nên mỗi khi có mưa lớn, nước tiêu thoát chậm gây ngập úng. UBND thành phố Vinh đang đề nghị chủ đầu tư khắc phục, mở rộng khẩu độ cống. Ảnh: Nguyễn Hải
Lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Vinh trực tiếp kiểm tra nguy cơ sạt lở tại núi Quyết thuộc khối 3, phường Trung Đô.
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cùng lãnh đạo UBND thành phố Vinh trực tiếp kiểm tra nguy cơ sạt lở tại núi Quyết thuộc khối 3, phường Trung Đô. Khu vực quanh núi Quyết hiện có 5 điểm có nguy cơ sạt lở cao. Trước đó, thành phố đã có phương án di dời 220 hộ dân xung quanh núi Quyết ra nơi ở phía dưới cách đó 50m, diện tích gần 5 ha đã được quy hoạch nhưng do chưa có kinh phí nên chưa thể triển khai. Ảnh: Nguyễn Hải
Xuất hiện một vết nứt trên núi Quyết phía sau nhà ông Đỗ Doãn Khanh, khối 3 phường Trung Đô nên nguy cơ sạt lở núi rất lớn. Ngay sau khi kiểm tra, đồng chí Trần Ngọc Tú đã giao Chủ tịch UBND phường Trung Đô ngay trong tối nay, khi có mưa lớn thì vận động người dân ra nơi ở an toàn. Ảnh: Nguyễn Hải
Xuất hiện một vết nứt phía trên núi Quyết, ngay sau nhà ông Đỗ Doãn Khanh, khối 3, phường Trung Đô nên nguy cơ sạt lở núi rất lớn. Ngay sau khi kiểm tra, đồng chí Trần Ngọc Tú đã giao Chủ tịch UBND phường Trung Đô ngay trong tối nay, khi có mưa lớn thì vận động người dân ra nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Hải
Lãnh đạo Thành ủy Vinh và UBND thành phố Vinh kiểm tra trực tiếp hiện trường nguy cơ sạt lở núi ở phía sau nhà anh Hải, công dân khối 3, phường Trung Đô. Tại vị trí này năm 2019 khi mưa lớn đã làm nước và bùn chảy tràn qua nhà và làm sập tường phía sau. Ảnh: Nguyễn Hải.
Lãnh đạo Thành ủy Vinh và UBND thành phố Vinh kiểm tra trực tiếp hiện trường nguy cơ sạt lở núi ở phía sau nhà anh Hải, công dân khối 3, phường Trung Đô. Tại vị trí này năm 2019 khi mưa lớn đã làm nước và bùn chảy tràn qua nhà và làm sập tường phía sau. Ngay sau khi kiểm tra, lãnh đạo thành phố Vinh giao UBND phường Trung Đô thường xuyên kiểm tra, bố trí nhân lực ứng trực để tổ chức di dời dân khi có mưa lớn vào tối nay (28/10) và ngày mai (29/10). Ảnh: Nguyễn Hải
Trước đó, ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình chuẩn bị di dời dân tại xóm Thuận Hòa, xã Hưng Hòa và yêu cầu xã và xóm có các phương án di dời dân khi nước dâng và được lệnh thông báo của thành phố.
Trước đó, ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình chuẩn bị di dời dân tại xóm Thuận Hòa, xã Hưng Hòa và yêu cầu xã, xóm có các phương án di dời dân khi nước dâng và được lệnh thông báo của thành phố. Ảnh: Nguyễn Hải
 

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.