Thượng tá Phú Hữu Thanh - Chính trị viên Ban CHQS Thành phố Vinh cho biết: "Qua khảo sát, đại đa số gia đình lực lượng dân quân cơ động ở thành phố có điều kiện kinh tế mức trung bình, nhiều đồng chí không có việc làm ổn định, nên khi gặp bệnh tật rất khó khăn trong vấn đề chữa chạy, ảnh hưởng nhất định tới tâm lý và sức khỏe trong thực hiện nhiệm vụ. Từ thực tiễn đó, Ban CHQS Thành đội đã tham mưu cho Thành ủy - UBND thành phố thực hiện chính sách mua BHYT cho lực lượng dân quân cơ động. Chính sách mới này đã được UBND thành phố nhất trí, phê duyệt và bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2010".
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ngay sau khi Đề án "Nâng cao chất lượng DQTV-DBĐT Thành phố Vinh giai đoạn 2010-2015" được phê duyệt, Ban CHQS Thành phố đã tiến hành kí kết hợp đồng mua thẻ BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội TP Vinh. Năm 2010, Ban CHQS TP đã mua thẻ BHYT cho 572 đồng chí dân quân cơ động ở 25 xã, phường trong địa bàn Thành phố, với tổng số tiền là 167.310 nghìn đồng. Khi BHYT năm 2010 hết hạn, Ban CHQS TP đã nhanh chóng làm hồ sơ, giấy tờ, tiến hành mua thẻ BHYT năm 2011 cho 578 dân quân với số tiền 208.860 nghìn đồng. Tuy chỉ mới hơn một năm triển khai thực hiện, nhưng chính sách mới này bước đầu phát huy hiệu quả, được dư luận đồng tình, ủng hộ.
Đồng chí Trần Trung Hiếu, phường đội trưởng phường Trường Thi đang trao thẻ BHYT năm 2011 cho chiến sĩ dân quân Phan Xuân Hải.
Tại Ban CHQS phường Trường Thi, năm 2010, 100% chiến sĩ dân quân cơ động trong phường đều có thẻ BHYT, tháng 2 năm 2011 đã tiến hành phát thẻ BHYT mới cho anh em. Anh Phan Xuân Hải, chiến sĩ trung đội dân quân cơ động phường Trường Thi xúc động "Bản thân tôi làm nghề lao động tự do, vợ làm may mặc, hai vợ chồng đều không có BHYT, nên khi khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn.
Trong năm, tôi bị bệnh, phải đi khám và điều trị ở bệnh xá phường, sau đó chuyển lên điều trị ở Bệnh viện đa khoa Cửa Đông. Lúc thanh toán, nhờ có thẻ BHYT nên tôi được miễn giảm 75% chi phí tiền viện phí và tiền thuốc, giúp vợ chồng tôi đỡ khó khăn hơn nhiều. CB, CS dân quân chúng tôi rất cần có BHYT".
Đồng chí Phan Minh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS phường Trường Thi nhấn mạnh: "Qua hai năm triển khai chính sách mua BHYT, được đảm bảo về quyền lợi chính trị và kinh tế, anh em dân quân vui vẻ, phấn khởi, thiết tha gắn bó hơn, từ đó tích cực nỗ lực hơn trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách. Từ hiệu quả của mô hình này, Thành ủy - UBND, Ban CHQS thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát thực tiễn để đảm bảo tốt hơn chế độ chính sách cho lực lượng DQTV, tạo sức bật quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ QS-QP trên địa bàn Thành phố"
Thẻ BHYT đã giúp lực lượng dân quân cơ động ở Thành phố Vinh được đảm bảo về quyền lợi khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe và tinh thần, thái độ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP tại địa phương. Thiết nghĩ, đây là một mô hình tốt, để các đơn vị và địa phương trên địa bàn Quân khu tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng rộng rãi trong thời gian tới.