Thành phố Vinh: Tổ chức “Đêm hội trăng rằm cho trẻ em nghèo”

(Baonghean.vn) - Tối 27/9/2012 – ngày 12/8 Âm lịch, UBND Thành phố Vinh đã tổ chức Vui Trung thu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng với chủ đề “Đêm hội trăng rằm cho trẻ em nghèo”. Về dự đêm hội, chung vui cùng các thiếu niên nhi đồng có đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở lao động, Thương binh và Xã hội, Thành phố Vinh; 50 cháu là trẻ em thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tốt và 100 cháu ở Làng trẻ SOS Vinh – đại diện cho 66 ngàn trẻ em trong thành phố…

Đây là một hoạt động có ý nghĩa hết sức sâu sắc, thể hiện tình cảm và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể Thành phố Vinh đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó khẳng định sự sẻ chia, thái độ trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, có hành động thiết thực tạo điều kiện cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo được sống và phát triển theo nội dung Công ước Quốc tế về quyền trẻ em và Luật Bảo vệ, Chăm sóc, Giáo dục trẻ em.

                                   Hoạt cảnh Chị Hằng và Chú Cuội

                  Các em thiếu niên nhi đồng hào hứng tham gia các trò chơi.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND Thành phố Vinh tặng quà các em vượt khó vươn lên học giỏi.

                                                Cùng vui phá cỗ.

Đêm hội đã diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm. Các đại biểu và các em thiếu niên nhi đồng đã cùng nhau xem chương trình văn nghệ đặc sắc do các Đội nghệ thuật Chim Xanh của Nhà Văn hóa Thiếu nhi Việt Đức biểu diễn; cùng vui phá cỗ…Trong dịp này, UBND Thành phố đã trao những phần quà cho các cháu thiếu niên em thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tốt./.

Thành Chung

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.