Thành phố Vinh và huyện Quỳ Châu giành giải Nhất toàn đoàn Cuộc thi Tìm hiểu di sản văn hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo đánh giá của ban giám khảo, cuộc thi năm nay được các đội chuẩn bị chu đáo từ nội dung, đến hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn và mang lại hiệu quả tuyên truyền cao

Tối 24/11, tại Bảo tàng Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ bế mạc, trao giải Cuộc thi Tìm hiểu di sản văn hóa Nghệ An; công bố điểm du lịch Bảo tàng Nghệ An và khai trương trưng bày chuyên đề: “Thanh âm của núi rừng”.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở: Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo.

Trong 2 ngày 23 và 24/11, Cuộc thi tìm hiểu Di sản văn hóa tỉnh Nghệ An năm 2022 với chủ đề "Em yêu di sản quê hương" đã diễn ra sôi nổi, hào hứng, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và Kỷ niệm 17 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2022).

21 đội thi là học sinh Trung học cơ sở đến từ 21 huyện, thành, thị đã trải qua 3 phần thi: Xây dựng Clip giới thiệu di sản văn hóa của địa phương; Thi kiến thức chung và Thi thuyết trình.

Ông Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu bế mạc cuộc thi. Ảnh: Minh Quân.

Ông Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu bế mạc cuộc thi. Ảnh: Minh Quân.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, cuộc thi năm nay được các trường chuẩn bị chu đáo từ nội dung, đến hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn và mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, từ đó có tác dụng giáo dục sâu rộng cho các em học sinh hiểu rõ giá trị của di sản văn hóa đối với đời sống tinh thần của nhân dân. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy được các tài năng, tinh thần đoàn kết, thống nhất của các em trong đội thi.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao giải Nhất cho đội thành phố Vinh và huyện Quỳ Châu. Ảnh: Minh Quân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao giải Nhất cho đội thành phố Vinh và huyện Quỳ Châu. Ảnh: Minh Quân.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao các giải toàn đoàn, giải phần thi clip, giải phần thi thuyết trình và giải phần thi kiến thức chung.

Danh sách các đội đạt giải tại cuộc thi Tìm hiểu di sản văn hóa tỉnh Nghệ An năm 2022:

A. Giải toàn đoàn:

- 2 giải Nhất: Thành phố Vinh, Quỳ Châu

- 3 giải Nhì: Kỳ Sơn, Thái Hòa, Đô Lương

- 4 giải Ba: Cửa Lò, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn

- 12 giải Khuyến khích: Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Anh Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương, Hoàng Mai, Yên Thành, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quế Phong.

B. Giải phần thi clip:

- 1 giải Nhất: Thành phố Vinh

- 1 giải Nhì: Thái Hòa

- 2 giải Ba: Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn

- 6 giải Khuyến khích: Diễn Châu, Quỳ Châu, Cửa Lò, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành

C. Giải phần thi thuyết trình:

- 1 giải Nhất: Quỳ Châu

- 1 giải Nhì: Thành phố Vinh

- 2 giải Ba: Hưng Nguyên, Thái Hòa

- 17 giải Khuyến khích: Nam Đàn, Đô Lương, Thanh Chương; Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Diễn Châu, Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Quế Phong, Tương Dương, Cửa Lò, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp.

D. Giải phần thi kiến thức chung:

- 1 giải Nhất: Kỳ Sơn

- 1 giải Nhì: Đô Lương

- 3 Giải Ba: Thái Hòa, Nghi Lộc, Cửa Lò

- 4 giải Khuyến khích: Quế Phong, Tương Dương, Quỳ Châu, thành phố Vinh.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân.

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao đã công bố điểm du lịch Bảo tàng Nghệ An.

Được thành lập theo Quyết định số 1103.TCUB/QĐ ngày 17/10/1979 của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh, bảo tàng là nơi tái hiện lại toàn bộ tiến trình lịch sử của tỉnh Nghệ An từ thời nguyên thủy cho đến ngày nay thông qua hơn 31.000 tư liệu, hiện vật, trong đó có nhiều bộ sưu tập cổ vật quý như: sưu tập trống đồng, vũ khí, đồ trang sức văn hóa Đông Sơn; sưu tập tranh thêu cổ...

Đặc biệt, đây là nơi duy nhất của tỉnh Nghệ An đang bảo quản và lưu giữ 3 bảo vật quốc gia.

Qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng Nghệ An đã đón tiếp và phục vụ hàng triệu lượt khách đến tham quan, đón tiếp hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước tới nghiên cứu.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quyết định công nhận điểm du lịch cho đại diện Bảo tàng Nghệ An, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh và Ban quản lý di tích Nghệ An. Ảnh: Minh Quân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quyết định công nhận điểm du lịch cho đại diện Bảo tàng Nghệ An, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh và Ban quản lý di tích Nghệ An. Ảnh: Minh Quân.

Với những hoạt động nổi bật, Bảo tàng Nghệ An đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là điểm du lịch tại Quyết định số 709/QĐ.UBND ngày 20 tháng 3 năm 2021.

Các đại biểu cắt băng khai trương trưng bày chuyên đề “Thanh âm của núi rừng”. Ảnh: Minh Quân.

Các đại biểu cắt băng khai trương trưng bày chuyên đề “Thanh âm của núi rừng”. Ảnh: Minh Quân.

Nhân kỷ niệm lần thứ 17 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2022), Bảo tàng Nghệ An tổ chức khai trương trưng bày chuyên đề “Thanh âm của núi rừng” với hơn 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và phim tư liệu nhằm giới thiệu đến công chúng các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An.

Chuyên đề cũng là dịp trải nghiệm, tôn vinh giá trị của nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống của cộng đồng 5 dân tộc thiểu số, đồng thời thông qua trưng bày góp phần kêu gọi các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát triển vốn di sản văn hóa quý giá của dân tộc trong thời đại ngày nay.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.