Thành viên NATO tiết lộ phương Tây đang cố che giấu mục tiêu ở Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết, phương Tây đang phản đối việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, thậm chí làm phức tạp thêm tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Trụ sở NATO tại Brussels. Ảnh: Ria Novosti

Trụ sở NATO tại Brussels. Ảnh: Ria Novosti

“Giờ đây, tình hình quốc tế đang nghiêng về chiến tranh hơn là hòa bình. Các lực lượng hàng đầu của phương Tây là những người tích cực ủng hộ cho điều đó” – Phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin chia sẻ.

Phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thêm rằng, cuộc xung đột ở Ukraine có thể gọi là “Chiến tranh Lạnh 2.0”, và đó là cuộc chiến tranh giữa Nga và phương Tây, chứ không phải giữa Moskva và Kiev.

Tờ Newsweek dẫn lời cựu ứng cử viên thống đốc bang Arizona, chính trị gia người Mỹ Kari Lake cho biết, nếu Mỹ ngừng chuyển tiền và vũ khí cho chính quyền Kiev thì cuộc xung đột ở Ukraine sẽ chấm dứt.

‘Tôi tin rằng, nước Mỹ nên ngừng phân bổ tiền cho cuộc xung đột này, và tập hợp ông Zelensky và ông Putin lại với nhau. Kêu gọi họ ngồi vào bàn đàm phán, và nói: Hãy hòa bình, chúng tôi cần điều đó” - chính trị gia Kari Lake bày tỏ quan điểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng, nước này muốn đàm phán hòa bình, và cáo buộc Ukraine từ chối đối thoại. Trong khi đó, Kiev và đồng minh cáo buộc Moskva âm mưu “câu giờ” để tái bố trí, tập trung lực lượng.

“Tôi đã nói nhiều lần, gia tăng chiến sự sẽ dẫn đến những tổn thất không cần thiết. Tất cả xung đột vũ trang đều kết thúc cách này hay cách khác với một số kiểu đàm phán bằng con đường ngoại giao. Sớm hay muộn, bất kỳ bên nào trong tình trạng xung đột sẽ ngồi xuống và thỏa thuận. Những người chống lại chúng tôi nhận ra điều này càng sớm càng tốt. Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ đàm phán” – Tổng thống Putin nhấn mạnh trong một tuyên bố trước đây.

Hiện tại, Mỹ không ngừng tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, trong khi Nga không giới hạn chi tiêu quốc phòng, khiến cuộc xung đột kéo dài, gây thiệt hại cho tất cả các bên.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.